Thứ sáu, 19/04/2024 22:28 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 24/6/2019

MTĐT -  Thứ hai, 24/06/2019 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 24/6/2019.

Xác minh thủ quỹ công ty biển thủ tiền tỷ

Tin tức trên báo SGGP cho biết, ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM cho biết đang giải quyết vụ việc có dấu hiệu “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên CAN DO (trụ sở tại quận Thủ Đức, TPHCM).

Theo tố giác, Hồ Thị Thới Hoàng (SN 1992, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) là nhân viên thủ quỹ của Công ty CAN DO. Từ tháng 1/2017 đến tháng 3/2018, Hoàng tự sửa chữa nhiều chứng từ kế toán, thao tác xóa số liệu trên hệ thống công ty, chiếm đoạt của Công ty CAN DO gần 1,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập nhưng Hồ Thị Thới Hoàng không có mặt. Kết quả xác minh cho thấy Hoàng đã bỏ đi khỏi nơi tạm trú tại quận 9 và cũng không có mặt ở nơi đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đề nghị Hồ Thị Thới Hoàng liên hệ cán bộ điều tra Phạm Ân của Đội 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14 quận 10, điện thoại 0937371727 để làm rõ vụ việc.

Côn đồ náo loạn khu du lịch biển Hải Tiến

Tin tức tức trên báo Thanh niên cho biết, ngày 23/6, đại tá Lưu Huy Bình, Trưởng công an H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa) thông tin, đơn vị đang triển khai lực lượng để điều tra làm rõ một nhóm người có hành vi gây rối trật tự công cộng, chặn xe cứu thương xảy ra vào trưa cùng ngày tại khu du lịch biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Bước đầu cơ quan công an xác định, khoảng 12 giờ 45 ngày 23.6, ông T.P.C (ngụ xã Hoằng Tiến, H.Hoằng Hóa) đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 (tại khu du lịch biển Hải Tiến).

Sau đó, không hiểu nguyên nhân gì, ông C. đã đánh một phụ nữ là người thân của chủ nhà hàng. Sau khi được can ngăn, ông C. rời đi, nhưng ít phút sau quay lại cùng hàng chục người cả nam lẫn nữ, xông vào nhà hàng gây xô xát khiến 2 thanh niên (là nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1) bị thương.

Chủ nhà hàng Hưng Thịnh 1 đã gọi xe cứu thương đưa người đi cấp cứu, đồng thời trình báo vụ việc với Công an H.Hoằng Hóa. Khi những người bị thương được đưa lên xe, ngay khi có mặt lực lượng công an, nhóm người trên vẫn cầm hung khí tiếp tục chạy tới chặn đầu xe, không cho di chuyển.

Phá đường dây cá độ bóng đá mỗi ngày giao dịch hơn 1 tỷ đồng

Tin tức trên VOV cho biết, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phá chuyên án, tạm giữ 5 đối tượng trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn trên địa bàn thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên.

5 đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Đỗ Huynh (SN 1956), Nguyễn Văn Hùng (SN 1973), cùng trú tại: xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên; Lê Duy Quốc Chính (SN 1981), Ngô Dũng (SN 1976), cùng trú tại Đông Khương 2, Điện Phương, Điện Bàn và Tưởng Văn Thu (SN 1989; thường trú tại: Điện Hòa, Điện Bàn; tạm trú tại: Nam Phước, Duy Xuyên) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” thông qua mạng Internet.

Cơ quan chức năng cũng triệu tập làm việc đối với Huỳnh Hoài Bảo (SN 1972; trú tại: Trung Đông, Duy Thu, Duy Xuyên), tổ chức xác minh 4 đối tượng khác có liên quan hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an đã tạm giữ số tiền 25 triệu đồng, 7 điện thoại di động, 1 xe ô tô và 1 máy tính xách tay.

Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc tham gia, có cách thức hoạt động phức tạp.

Bắt 2 đối tượng trộm xe liên tỉnh đang trên đường tẩu thoát

Ngày 23/6, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Ân (40 tuổi) và Chiêm Hoàng Vũ (37 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 22/6, bà Lê Hồng Tâm (50 tuổi, ngụ phường 7, TP Mỹ Tho) để xe máy hiệu SH Mode trước cửa nhà bị kẻ gian lấy mất nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an TP Mỹ Tho phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 22h cùng ngày, các trinh sát hình sự phát hiện 2 người đàn ông đang điều khiển chiếc xe bị mất trộm chạy trên Quốc lộ 1A về hướng TP HCM nên tiến hành bắt giữ cả hai cùng tang vật. Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, do cần tiền tiêu xài và chơi ma túy nên Ân và Vũ rủ nhau đi trộm xe. Cả 2 đi xe khách từ TP HCM về các tỉnh miền Tây tìm “con mồi” để ra tay. Khi đến Tiền Giang 2 đối tượng phát hiện chiếc xe của bà Tâm nên dùng đoản bẻ khóa trộm, trên đường chạy về TP HCM thì bị các trinh sát bắt giữ.

Nghệ An: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 23/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phượng (SN 1976), trú tại xã Đà Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Thị Phượng núp bóng dưới vỏ bọc là chủ kinh doanh nhà nghỉ đã tổ chức cho người dân trên địa bàn vay nặng lãi với lãi suất 3.000 - 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Trước đó, vào tháng 5/2019, Công an huyện Đô Lương nhận được nhiều đơn tố cáo hành vi cho vay tiền với lãi suất cao của Nguyễn Thị Phượng.

Sau khi điều tra, xác minh, Công an đã khám xét chỗ ở của đối tượng, thu giữ 7 quyển sổ ghi nợ; chứng minh số tiền đối tượng cho vay nặng lãi hơn 1,2 tỷ đồng, số tiền đối tượng thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 24/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...