Thứ ba, 16/04/2024 22:54 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/10/2019

MTĐT -  Thứ năm, 10/10/2019 15:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 10/10/2019.

Bắt nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Agribank Ninh Diêm

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can là Trần Thị Hằng (43 tuổi), nguyên Giám đốc và Lê Thị Thu Uyên (53 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Agribank Ninh Diêm, thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Hòa (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của hai bị can trên.

Trước đó, Trần Thị Hằng và Lê Thị Thu Uyên đã bị khởi tố cùng tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", theo Khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khi còn đương nhiệm, cả hai bị can đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, kiểm soát theo quy định, để cho nhân viên dưới quyền là Lưu Thị Thanh Linh, giao dịch viên kế toán của Phòng Giao dịch, nhiều lần giả mạo chữ ký, chữ viết của hơn 120 khách hàng thông qua các chứng từ giao dịch, giấy rút tiền, mà vẫn ký xác nhận. Qua đó, từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2019, Linh đã nhiều lần rút tiền và chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng của Phòng Giao dịch Agribank Ninh Diêm.

Tháng 4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Thị Thanh Linh để điều tra làm rõ hành vi "Tham ô tài sản". Bà Hằng và bà Uyên đã bị Ngân hàng Agribank Chi nhánh Khánh Hòa đình chỉ công tác, sau đó bị cách chức./.

Hơn 6.000 chiếc túi xách nhãn hiệu nổi tiếng không rõ nguồn gốc

Ngày 10/10, Công an TX Dĩ An phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 5 - Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện kho hàng có hơn 6.000 chiếc túi xách của các nhãn hiệu nổi tiếng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, ngày 9-10, các lực lượng nói trên đã tiến hành kiểm tra kho hàng ở khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, lực lượng phát hiện có khoảng 6.000 ba lô, túi xách của các nhãn hiệu nổi tiếng như LV, Gucci… Toàn bộ lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ nghi là hàng giả.

Qua làm việc, chủ kho hàng là Lê Văn Tuấn (29 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hoá, trú tỉnh Bình Dương) không xuất trình được bất kì giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Cuối buổi kiểm tra, lực lượng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước trận Việt Nam – Malaysia: Công an Hà Nội bắt 6 “cò vé”

Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ 6 "cò vé" cùng 54 chiếc vé trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa 2 đội Việt Nam – Malaysia.

Thực hiện kế hoạch bảo vệ trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á giữa 2 đội Việt Nam và Malaysia diễn ra tối 10/10, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đã tăng cường lực lượng kiểm tra tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ngay từ chiều 9/10, khi vực xung quanh SVĐ bắt đầu nóng lên bởi nạn phe vé, tổ công tác đã mật phục bắt giữ được 6 "cò vé" thu giữ được 54 chiếc vé trận đấu Việt Nam – Malaysia.

Được biết, các "cò vé" này đến từ Hải Phòng, Nam Định đã về Hà Nội để tìm cách mua từ nhiều nguồn khác nhau. Vé từ các "cò vé" này bán ra cao gấp 5 – 6 lần so với giá thực tế.

Hiện, Công an quận đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính các đối tượng cũng như tạm giữ số vé nói trên.

Lạng Sơn: Tin bạn facebook, 2 cô gái trẻ bị bán sang Trung Quốc

Sáng 1/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) tổ chức tiếp nhận từ phía Công an Trung Quốc đối tượng Lê Thị Liên (SN 1983, trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã về tội mua bán người.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 3/2017, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn trình báo của hai nạn nhân nữ là N.T. P và N.H.K (chạc 20 tuổi, trú tại TP.Hải Phòng) về việc bị người khác lừa bán sang Trung Quốc làm vợ và vào ổ chứa.

Vào cuộc điều tra, Công an Lạng Sơn đã làm rõ, bắt giữ Lê Đình Luận (SN 1993) và Lê Văn Việt (SN 1996, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng). Hai đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook để làm quen với nạn nhân, sau đó rủ lên Lạng Sơn chơi và cùng với Liên đưa 2 cô gái trẻ sang Bằng Tường, Trung Quốc bán.

Thấy việc bại lộ, đối tượng Liên đã rời quê Hải Phòng  bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Liên về hành vi mua bán người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nắm được thông tin đối tượng Liên đã bỏ trốn sang Trung Quốc sinh sống, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã gửi thư trao đổi với Công an Trung Quốc tiến hành bắt giữ Liên và bàn giao cho Công an Lạng Sơn để xử lý.

Bắt giữ lô quần áo Trung Quốc dán mác 'Made in Vietnam' trị giá tiền tỷ

Ngày 9/10, đại diện Cục Hải quan TPHCM cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 trực thuộc đơn vị này đã phối hợp với nhiều đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, phát hiện lô hàng quần áo nhập khẩu từ Trung Quốc có dấu hiệu giả mạo xuất xứ.

Theo Cục Hải quan TPHCM, lô hàng được nhập khẩu qua cảng Cát Lái (quận 2). Tuy nhiên, do thấy có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng hải quan đã yêu cầu kiểm tra container chứa hàng.

Qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện lô hàng có 47 kiện quần áo được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Thịnh Hòa (phường 15, quận Tân Bình).

Lô hàng được nhập khẩu từ Trung Quốc, ghi xuất xứ Trung Quốc nhưng có nhiều mẫu quần áo dán mác “Made in Vietnam” hoặc “Made in Korea”. Ngoài ra, bên trong container còn chứa nhiều túi đựng nhãn mác “Made in Korea”.

Ước tính lô hàng quần áo nói trên có trị giá khoảng hơn 49.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng).

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ lô hàng về hành vi giả mạo xuất xứ Việt Nam và tiếp tục làm rõ các hành vi sai phạm khác.

Nghệ An: Triệu tập phụ nữ tung tin "đào trộm lợn dịch tả mang bán"

ngày 9/10, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã triệu tập chị Hoàng Thị P. (SN 1991, trú ở phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò) để xác minh, làm rõ về hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Trước đó, ngày 7/10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có hiện tượng lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi đã được đưa đi chôn tiêu hủy nhưng lại bị đào trộm lên để mang đi tiêu thụ tại phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Trước thông tin này, nhiều người dân vô cùng hoang mang và lo lắng.

Ngay sau đó, Công an thị xã Cửa Lò và UBND xã Nghi Hương đã vào cuộc để xác minh.

Ngày 8/10, lực lượng chức năng đã xác định được tài khoản Facebook đăng thông tin trên có tên là "Phan Beo". Chủ tài khoản là Hoàng Thị P. (SN 1991).

Liên quan đến vụ việc trên, infonet.vn cho hay, sáng 9/10, làm việc tại cơ quan công an, chị P. đã thừa nhận thông tin đào trộm lợn tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi mà chị đăng lên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Theo bản tường trình của chị P. cho biết, sáng 4/10, chị P. đi chợ thì nghe một số người dân bàn tán về chuyện thịt lợn bị tiêu hủy ở phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.

Sau khi nghe được câu chuyện trên, vì thấy hoang mang nên chị P. đã viết lên mạng xã hội cho mấy chị bạn thân được biết. Tuy nhiên, khi thấy mọi người chia sẻ quá nhiều nên người phụ nữ này đã lập tức xóa thông tin trên.

Hiện, Công an thị xã Cửa Lò đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.