Thứ bảy, 20/04/2024 22:33 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/10/2018

MTĐT -  Thứ hai, 01/10/2018 11:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 1/10/2018.

Bắt tàu vận chuyển 1 triệu lít xăng trái phép

Một tàu vận chuyển khoảng 1 triệu lít xăng trái phép vừa bị lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ tại khu vực cửa biển tỉnh Sóc Trăng.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 13 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Hiệp, thường trú tại Nam Định làm thuyền trưởng.

Chủ tàu không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số xăng trên. Tàu cũng không có giấy tờ chứng nhận. Các thuyền viên không có bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ.

Lực lượng Cảnh sát biển đã ra tạm giữ tang vật và phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý.

Vi phạm trong khai thác khoáng sản vẫn tăng

Tình trạng vi phạm trong khai thác khoáng sản (KS) đang diễn ra khá phổ biến, chủ yếu là khai thác vượt công suất, khai thác không phép. Điều này đã ảnh hưởng đến đời sống người dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tỉnh trung du, miền núi Phú Thọ, là một trong những địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú, đa dạng như: vàng, nước khoáng nóng, Caolin-Fenspat, quặng sắt, mi ca, đá làm vật liệu xây dựng, cát, sỏi… Tuy nhiên, các điểm mỏ nằm phân tán chủ yếu ở khu vực vùng núi, vùng sâu, vùng xa, trữ lượng nhỏ, chất lượng thấp, cho nên gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, dẫn đến tình trạng khai thác KS trái phép vẫn diễn ra, gây thất thoát nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường, khiến dư luận bất bình.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN - MT) tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Hậu cho rằng, một số đơn vị, doanh nghiệp khai thác, chế biến, kinh doanh KS chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Một số công ty khai thác cam kết đầu tư công nghệ chế biến sâu để nâng cao giá trị, nhưng thực tế vẫn chế biến thô, gây lãng phí tài nguyên. Đáng lo ngại, do đặc thù địa bàn giáp ranh nên hoạt động khai thác cát, sỏi trên các tuyến sông Lô, Hồng, Đà, Chảy giữa các tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái khá phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng những vị trí giáp ranh để khai thác trái phép, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng nêu trên, UBND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, thăm dò, vận chuyển và sử dụng cát, sỏi với các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái có chung địa giới hành chính. UBND tỉnh cũng phê duyệt phương án bảo vệ KS chưa khai thác trên địa bàn; phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác KS. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động khai thác KS trái phép cát, sỏi trên các tuyến sông Lô, Hồng, Đà, Bứa… Nhờ vậy, tình hình khai thác tài nguyên, KS trên địa bàn tỉnh dần ổn định; tình trạng khai thác trộm, trái phép cơ bản được ngăn chặn và xử lý nghiêm...

Phó Tổng cục trưởng Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ TN và MT Lại Hồng Thanh cho biết: Sau khi Luật KS (năm 2010) có hiệu lực, năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược KS đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó có nêu rõ việc thăm dò, khai thác KS phải gắn với chế biến, sử dụng phù hợp với tiềm năng của từng loại KS và nhu cầu của các ngành kinh tế. Tính đến nay cả nước có khoảng 3.000 tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đang thăm dò, khai thác KS theo hơn 4.000 giấy phép do cơ quan T.Ư và các địa phương cấp…

Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, tình trạng vi phạm trong hoạt động khai thác KS tại nhiều địa phương vẫn gia tăng. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, các cơ quan chức năng tiến hành 902 cuộc thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử phạt 798 tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền phạt hơn 56 tỷ đồng. Vi phạm chủ yếu là khai thác KS khi giấy phép hết hạn, hoặc không giấy phép, khai thác vượt công suất cho phép, khai thác ngoài phạm vi được cấp phép… Đáng chú ý, vẫn có 33% số tỉnh, thành phố còn để xảy ra tình trạng xây dựng các bãi tập kết, trung chuyển cát, sỏi dọc bờ sông không có giấy phép xây dựng; 33% số tỉnh, thành phố có quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng KS có các loại KS không thuộc thẩm quyền cấp phép, chưa được Bộ TN và MT khoanh định và công bố khu vực phân tán, nhỏ lẻ.

Điều tra vụ lợi dụng tận thu gỗ để phá rừng phòng hộ

Ngày 30/9, Công an H.Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng phòng hộ tại lâm phần thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar quản lý để xem xét khởi tố vụ án.

Trước đó, lợi dụng chủ trương tận thu số gỗ rừng trồng bị gãy đổ do bão và buông lỏng quản lý của chủ rừng, nhiều người đã ngang nhiên mở đường để phá hơn 10 ha tại tiểu khu 701 rừng phòng hộ do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar quản lý.

Ngày 22/8, Công an H.Ea Kar bắt giữ 2 xe tải chở gần 53 m3 gỗ keo không rõ nguồn gốc, sau đó số gỗ được xác định vận chuyển từ khu vực rừng phòng hộ trên.

Tạm giữ người mẹ nghi giết 2 con ruột ở Kiên Giang

Sáng nay 1/10, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang cùng cơ quan chức năng của huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) vẫn đang phối hợp khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nghi án mẹ giết 2 con ruột tại nhà ở Kiên Giang.

Theo đó, trưa ngày 30/9, ông nội hai cháu P. và V. phát hiện các cháu tử vong tại nhà (địa chỉ ở xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang).

Ông Triệu Thanh Trí, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lợi, cho biết nạn nhân là 2 anh em ruột (bé trai 2 tuổi, bé gái 11 tháng tuổi), con của vợ chồng chị Thảo, ngụ tại địa phương nói trên.

Thời điểm nhà chức trách khám nghiệm hiện trường, cả 2 vợ chồng vắng mặt. Sau đó, người mẹ là chị Thảo đã được công an triệu tập từ tỉnh Hậu Giang về Kiên Giang để phục vụ công tác điều tra.

“Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định 2 cháu bé tử vong đều có dấu hiệu tổn thương bầm tím vùng mũi và miệng, nghi vấn có sự tác động khiến 2 bé chết ngạt. Hiện chị Thảo (mẹ 2 bé - PV) bị công an tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra”, đại diện chính quyền huyện Giồng Riềng cho biết.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất