Thứ năm, 28/03/2024 22:41 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/8/2019

MTĐT -  Thứ hai, 12/08/2019 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 12/8/2019.

Đồng Nai bắt 4 thuyền hút cát trên sông

Tin tức trên báo Đồng Nai cho biết, rạng sáng 11/8, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã phải nổ súng bắn chỉ thiên để vây bắt 4 thuyền bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận TP.Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra phòng, chống bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện 2 thuyền “khủng” được trang bị hệ máy có mã lực cực lớn cùng nhiều vòi rồng đang bơm hút cát trái phép dưới lòng sông Đồng Nai, đoạn thuộc Cù lao Tân Vạn (phường Tân Vạn).

Trong đó, có thuyền số hiệu LA 00790 do Huỳnh Minh Tuấn (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An) điều khiển và một thuyền không có số hiệu do Phan Hoàng Luân (19 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) cùng Đỗ Quốc Việt (27 tuổi, ngụ  tỉnh An Giang) điều khiển.

Cùng lúc đó, có 2 thuyền vận tải ‘khủng”, gồm thuyền số hiệu TG 5551 do Dương Hoàng Sơn (39 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển và thuyền TG 13948 do Võ Văn Hùng (47 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển, chạy song song để vận chuyển cát từ 2 thuyền bơm hút cát từ sông lên.

Khi phát hiện lực lượng cảnh sát tuần tra, các đối tượng trên 4 thuyền nói trên đã nhấn ga máy và chia ra nhiều hướng chạy nhằm tẩu thẩu thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng chức năng.

Sau khoảng 15 phút truy đuổi, lực lượng cảnh sát tuần tra đã phải nổ súng bắn chỉ thiên, buộc các đối tượng phải ngừng di chuyển các thuyền và khoảng 30 phút sau, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận và khống chế được các đối tượng trên thuyền. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, trên 2 thuyền vận tải đang có tổng cộng khoảng 45m3 cát đã được bơm hút vào khoang thuyền.

Bắt giữ đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

Tối 11/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng Nghệ An vừa phá thành công chuyên án lừa bán phụ nữ ra nước ngoài trái phép.

Vào lúc 9 giờ, ngày 11/8, tại địa bàn bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Keng Đu (Bộ đội biên phòng Nghệ An) bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ qua biên giới.

Đối tượng bị bắt là Lữ Văn Thủy, sinh năm 1987, thường trú ở bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Thủy thì từ năm 2015, Thủy đã cùng một số đối tượng khác lừa bán 3 phụ nữ ở địa bàn xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An qua biên giới. Sau khi giao dịch thành công, Thủy được trả tiền công là 15 triệu đồng. Hiện nay đã có một nạn nhân trở về địa phương, 2 nạn nhân vẫn đang ở nước ngoài.

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các lực lượng mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu giữ lượng lớn quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thông tin, tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với Công an huyện Bắc Sơn kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29B-604.24.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế trên xe, đội Quản lý thị trường số 6 xác minh lái xe là ông Đào Trung Kiên, trú tại Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tại thời điểm khám phương tiện, ông Kiên xuất trình cho Đoàn kiểm tra 02 tờ hóa đơn bán hàng số: 0043681 ký hiệu 49AA/19P lập ngày 08/8/2019 do bà Nguyễn Thị Hiền (Huyền), địa chỉ số 109, đường Nhánh Nam, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn phát hành và hóa đơn bán hàng số 0045935 ký hiệu 49AD/18P lập ngày 09/8/2019 do ông Nguyễn Danh Tám, địa chỉ: số 03 đường Trần Quốc Toản, khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn phát hành cùng xuất bán cho bà Phạm Thị Hoàn, địa chỉ: 252 Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Để tiến hành xác minh toàn bộ số hàng hóa trên, Đoàn kiểm tra tiến hành tháo dỡ, phân loại, kiểm đếm và phát hiện trên xe vận chuyển 6 mặt hàng sản xuất ngoài Việt Nam gồm: Vải may mặc, quần nỉ nữ người lớn, áo len trẻ em, mũ len nữ, dép cao gót,... Tổng trị giá ghi trên 02 tờ hóa đơn là 84.000.000 đồng. Lực lượng chức năng tiến hành đối chiếu với số hàng hóa thực kiểm với tờ hóa đơn cho thấy trùng khớp về số lượng, chủng loại.

Truy tố cựu kế toán trưởng tham ô hơn 1,7 tỷ đồng

VKSND tỉnh Long An đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Quốc Lộc (SN 1978) cựu kế toán trưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An về tội danh tham ô tài sản theo điểm a, khoản 4, điều 278 BLHS.

Theo hồ sơ năm 2013, Lộc được bổ nhiệm giữ chức vụ kế toán trưởng BHXH huyện Mộc Hoá.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2016, Lộc thực hiện lập 20 bộ chứng từ giả ủy nhiệm chi. Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển tiền, Lộc đem ủy nhiệm chi đến Phòng giao dịch Mộc Hóa - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT thị xã Kiến Tường, Long An, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của Lộc hoặc đơn vị, cá nhân mà Lộc quen biết.

Tại đây, giao dịch viên thấy ủy nhiệm chi và bảng kê chuyển tiền ngân hàng được ghi đầy đủ thông tin, có chữ ký Kế toán trưởng, chữ ký chủ tài khoản và đã được đóng dấu cơ quan BHXH nên tiến hành thanh toán, chuyển khoản tài khoản chi chế độ BHXH.

Tổng số tiền chuyển vào tài khoản của Lộc và của các cá nhân, đơn vị mà Lộc quen biết bằng 20 ủy nhiệm chi giả là 1.749.950.000 đồng.

Trong đó, Lộc chi số tiền 30,5 triệu đồng ra chi trả chế độ thai sản cho chị V.T.N.H - giáo viên Trường THCS Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An số tiền là 18.929.000 đồng. Số tiền còn lại là 11.571.600 đồng, Lộc đưa chị P.T.H.N là Thủ quỹ của BHXH huyện Mộc Hóa nộp trả lại vào tài khoản BHXH Mộc Hoá.

Như vậy, số tiền Lộc chiếm đoạt của BHXH huyện Mộc Hóa là 1.719.450.000 đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.