Thứ sáu, 29/03/2024 17:57 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/1/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 13/01/2019 09:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 13/1/2019.

Phá ổ nhóm cá độ bóng đá "khủng" giao dịch trên 300 tỉ đồng

Ngày 12/1, tin từ Công an TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã đấu tranh triệt phá thành công mộ ổ nhóm tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Theo Công an TP Thanh Hóa, người cầm đầu ổ nhóm này là Phạm Quân Dũng (SN 1979, ngụ phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá).

Kết quả điều tra ban đầu của công an cho biết, mặc dù đang được tòa án cho hoãn thi hành án phạt tù về tội đánh bạc nhưng từ tháng 11-2018 đến khi bị bắt, Phạm Quân Dũng vẫn tiếp tục tái phạm khi lập trang mạng và câu kết với rất nhiều người trên địa bàn TP Thanh Hoá và các huyện trong tỉnh thiết lập đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch trên 300 tỉ đồng.

Gần tết, tình cờ 'tìm lại' được xe bị mất trộm một tháng trước

Đang đi trên đường thì tình cờ anh Phan Thanh Tú (thường trú tại H.Ba Tri, Bến Tre), hiện tạm trú tại ấp 7, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM nhìn thấy chiếc xe anh bị mất trộm hơn 1 tháng trước.

Tối 12/1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, anh Phan Thanh Tú đang đi trên đường Trần Đại Nghĩa có công việc. Khi vừa đến trước số nhà 4/23G (ấp 2, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh) thì phát hiện chiếc xe gắn máy biển số 71C2-118.19 mà anh bị mất trộm cách đây hơn 1 tháng đang đậu tại đây.

Anh Tú đã nhanh chóng đến trụ sở Đội CSGT An Lạc, thuộc PC08 trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, Trung tá Huỳnh Phú Hùng, Phó Đội trưởng Đội CSGT An Lạc cùng Thượng úy Nguyễn Trung Giang đã sử dụng xe ô tô đặc chủng nhanh chóng đến địa điểm mà anh Tú đã báo và phát hiện 1 xe máy biển số 71C2-118.19 nhãn hiệu Yamaha (mà anh Tú trình báo bị mất trộm) đang đậu trước cửa hàng dáng decal xe.

Khi CSGT yêu cầu người sử dụng xe trên xuất trình giấy tờ xe thì người này đã không xuất trình được. Trung tá Huỳnh Phú Hùng đã liên lạc với Công an xã Tân Kiên đến hỗ trợ đưa phương tiện và mời người có liên quan về về trụ sở Công an xã Tân Kiên để tiến hành xử lý.

Grab chính thức kháng cáo bản án bồi thường 4,8 tỷ đồng cho Vinasun

Ngày 12/1, đại diện Công ty TNHH Grab (Grab) cho biết, họ đã gửi đơn lên TAND TP HCM kháng cáo toàn bộ bản án tuyên bồi thường cho công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) 4,8 tỷ đồng.

Theo đó, phía Grab đề nghị tòa phúc thẩm xem xét hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án, bởi TAND TP HCM đã đưa ra bản án vượt quá phạm vi khởi kiện yêu cầu bồi thường; không triệu tập nhân chứng tham dự các phiên xử theo yêu cầu của họ...

Bên cạnh đó, đại diện Grab cũng nêu một số lý do khác như TAND TP HCM có vi phạm nghiêm trọng các thủ tục tố tụng, không đánh giá đầy đủ, khách quan các tình tiết, chứng cứ của vụ án…

Nếu tòa phúc thẩm không đình chỉ thì phải sửa án sơ thẩm, xác định Grab không vi phạm pháp luật và bác toàn bộ yêu cầu của Vinasun. Nguyên đơn cũng không chứng minh được thiệt hại, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của Grab với thiệt hại (nếu có) của Vinasun.

Đại diện Grab cho rằng, bản án sơ thẩm đã đi ngược với mục tiêu theo đuổi định hướng cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số của Chính phủ Việt Nam.

Bản án này sẽ tạo ra một tiền lệ xấu cho các doanh nghiệp truyền thống khác và gián tiếp khuyến khích họ tìm lối thoát dễ dàng và duy trì tình trạng trì trệ bằng cách kiện các đối thủ, thay vì cần liên tục đổi mới, ứng dụng công nghệ để duy trì ưu thế cạnh tranh.

Kinh hãi lợn lở mồm long móng được “phù phép” thành trâu gác bếp

Những con lợn chết vì dịch lở mồm long móng, thâm đen, bốc mùi hôi thối.... thay vì đem chôn lấp, tiêu hủy, thì lại được một số gian thương tại huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc thu gom về. Sau khi tẩm ướp đủ loại gia vị, lợn chết được phù phép thành thịt lợn gác bếp, thịt trâu hun khói... thơm ngon phục vụ thượng đế ăn Tết. Với giá bán từ 400-700 nghìn đồng/kg, kinh doanh mặt hàng này còn có lãi hơn bất kể mặt hàng nào trên thị trường.

Sau nhiều ngày thâm nhập, những thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác, coi thường sức khỏe, tính mạng của chính bản thân mình và cộng đồng của các gian thương sẽ bị vạch trần trong loạt phóng sự điều tra của VTV24, bắt đầu phát sóng từ ngày 14/1 trên VTV1.

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 2 tấn pháo nổ qua biên giới

Thông tin từ Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công Chuyên án 101T, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 2 tấn pháo nổ từ Trung Quốc qua đường mòn biên giới thuộc thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn về Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 3h sáng ngày 12/1, tại đường mòn biên giới thuộc thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc cách biên giới về phía Việt Nam khoảng 60m, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã mật phục bắt quả tang đối tượng Hoàng Lâm Hải (SN 1986), trú tại thôn Khả Phong, trấn Hữu Nghị, thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đang thuê một số người Trung Quốc vận chuyển 120 thùng pháo nổ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới