Thứ năm, 28/03/2024 21:42 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/8/2019

MTĐT -  Thứ ba, 13/08/2019 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 13/8/2019.

Long An: Triệt phá bắt giữ gần 100kg ma túy

Tại cuộc họp báo Kinh tế xã hội vừa qua, lãnh đạo công an tỉnh Long An cho biết 6 tháng đầu năm 2019, tội phạm và tệ nạn ma túy tăng 44 % so với cùng kỳ. Theo phân loại, người nghiện ma túy còn trẻ chiếm tỷ lệ cao. Trong số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, độ tuổi từ 18 đến 30 gần 1.700 người (chiếm hơn 67%).

Không chỉ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, thời gian gần đây, nhiều đối tượng ngang nhiên sử dụng các quán karaoke để tổ chức tiệc ma túy. Cụ thể, từ tháng 5 đến 7/2019, Công an tỉnh Long An phát hiện 4 vụ ở huyện Bến Lức, Đức Hòa, Tân Trụ, có 138 người trong quán karaoke dương tính với ma túy. Nhiều ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy được thu giữ.

Cụ thể, 3h30 ngày 09/5/2019, công an kiểm tra quán Karaoke Nhạc Trẻ, đường số 10, khu dân cư Mai Thị Non (khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức). Qua test nhanh, lực lượng công an phát hiện 70/71 người trong quán dương tính với ma túy.

Ngày 27/5, lực lượng Công an kiểm tra quán Karaoke Sao Biển VIP tại khu phố 9, thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức). Quá trình test nhanh, phát hiện 41 khách hàng tại quán dương tính với chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 19/5, tại quán Karaoke Sao Biển VIP có một thanh niên 19 tuổi đến hát cùng một nhóm bạn. Sau đó, nam thanh niên có biểu hiện co giật, miệng và mũi sùi bọt, dùng tay tự cào cấu cơ thể, lăn lộn trên nền phòng hát và bất tỉnh. Nhóm bạn gọi taxi đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi vào bệnh viện. Kết quả điều tra, xác minh ban đầu, nam thanh niên tử vong do sốc ma túy.

Tối 23/6/2019, Công an huyện Tân Trụ kiểm tra hành chính quán Karaoke Thủy Mộc, tại khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ và phát hiện một số người có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua test nhanh, phát hiện 2 thanh niên và 1 nhân viên của quán dương tính với ma túy.

Bộ Công an phá đường dây tổ chức đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng do Nam "ngọ" cầm đầu

Ngày 12/8, Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết đã khởi tố đối tượng Hoàng Lại Nam (tức Nam “Ngọ”, 41 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) và 5 người khác về tội Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 30/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương khám phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web b8ag.com, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến nay đã xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này vào khoảng hơn 1.600 tỷ đồng.

Theo đó, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, các tỉnh Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh, thành phố khác, ngày 09/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" đối với 13 đối tượng.

Cụ thể, 6 đối tượng bị khởi tố tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Hoàng Lại Nam (41 tuổi), Đặng Văn Hiển (38 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Ngà (28 tuổi), Trần Mạnh Tiến (37 tuổi, cùng trú tại Hà Nội), Phan Văn Thắng (44 tuổi, trú tại Thái Bình) và Trần Anh Minh (49 tuổi, trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu).

7 đối tượng bị khởi tố về tội "Đánh bạc" gồm: Nguyễn Thanh Hà (40 tuổi), Nguyễn Xuân Hưng (36 tuổi), Phương Hoài Nam (37 tuổi, cùng trú tại Hà Nội), Nguyễn Thanh Sơn (54 tuổi, trú tại Hải Phòng), Phạm Đức Tùng (45 tuổi), Phạm Văn Phương (47 tuổi, cùng trú tại Thái Bình) và Hoàng Trần Trung (38 tuổi, trú tại TP.HCM).

Quá trình điều tra vụ án, bước đầu xác định, trang web b8ag.com hoạt động trực tuyến trên mạng internet về cá độ bóng đá, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Tại Việt Nam, một số cá nhân đã móc nối với tổ chức này để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web b8ag.com. Trong đó, đối tượng Hoàng Lại Nam hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp Tổng đại lý trên trang web b8ag.com.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án, bao gồm: 08 xe ô tô, 22 điện thoại di động, 09 máy tính xách tay, hơn 4,4 tỷ đồng, 50.000 USD và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Phát hiện nghi phạm nuốt 1,6 kg cocaine vào bụng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Đội kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan TP.HCM và Trung tâm an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp bắt giữ một nghi phạm người nước ngoài liên quan đến vụ vận chuyển gần 1,6 kg cocaine qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 10/8.

Thông tin ban đầu, nghi phạm đi chuyến bay BL30 có hành trình từ Nigeria qua Ethiopia đến Thái Lan sau đó về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng chức năng phát hiện H. có biểu hiện nghi vấn nên khi H. vừa hoàn tất thủ tục nhập cảnh đã áp sát kiểm tra.

Tuy nhiên, nghi phạm chống đối buộc lực lượng chức năng phải khống chế, áp tải đi soi chiếu và phát hiện trong ổ bụng có chứa ma túy. Nghi phạm được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) để lấy ma túy trong ổ bụng; thu giữ 77 viên ma túy. H. khai nhận, số ma túy này được gói kín giống hình dạng viên thuốc (chiều dài 5 cm, rộng 1 cm) sau đó nuốt toàn bộ vào bụng nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Theo cơ quan chức năng, số ma túy này nếu trót lọt, khi tung ra thị trường sẽ có giá “chợ đen” gần 10 tỉ đồng.

Phát hiện hơn 40 tấn thịt lợn và gà đang bốc mùi hôi nồng nặc trong cơ sở giò chả

Vào khoảng 12h30 ngày 12/8, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Đồng Nai) phối hợp cùng Trạm thú y huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả ở ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom do ông Hoàng Đình Cảnh làm chủ. Qua đó, phát hiện hàng chục tấn thịt lợn, gà không rõ nguồn gốc.

Thời điểm kiểm tra, ngành chức năng phát hiện trong cơ sở của ông Hoàng Đình Cảnh có 2 thùng container, loại 20 feet, chứa thịt lợn, gà đã qua giết mổ trong các túi nilon, đang bốc mùi hôi nồng nặc.

Ngoài ra, cơ sở làm giò chả của ông Cảnh còn có thêm 2 tủ đông lạnh loại lớn chứa thịt lợn, gà. Ước tổng số thịt lợn, gà tại cơ sở này là hơn 40 tấn.

Qua làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở xuất trình giấy phép kinh doanh hộ cá thể chuyên sản xuất giò chả. Tuy nhiên, ông Cảnh không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số thịt gà và thịt heo trên.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.