Thứ sáu, 29/03/2024 04:26 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/9/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 13/09/2019 09:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 13/9/2019.

Nhiều khó khăn trong việc di dời chợ hóa chất Kim Biên

TP.HCM hiện có hơn 600 cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất đang hoạt động, nhưng việc di dời các cơ sở này ra khỏi khu vực nội thành đang gặp nhiều khó khăn.

Tại chợ Kim Biên, nơi buôn bán hóa chất sầm uất của TP.HCM, dù đã có kế hoạch di dời chợ đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Đề xuất đã được UBND TP.HCM đưa ra từ cuối năm 2014.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh, kho chứa hóa chất, hương liệu trên toàn thành phố sẽ được quy hoạch thành một khu buôn bán tập trung đặt trên địa bàn quận 8. Dự kiến, trung tâm kinh doanh hóa chất, hương liệu này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017, cùng lúc này sẽ di dời xong chợ hóa chất Kim Biên.

Tuy nhiên, đến nay sau gần 2 năm, kế hoạch này vẫn nằm trên giấy. Hiện tại, việc xây dựng trung tâm kinh doanh hóa chất, hương liệu, phụ gia thực phẩm của thành phố chỉ mới ở giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư, chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải tỏa, tái định cư… Kế hoạch di dời các cơ sở kinh doanh hóa chất trong khu dân cư hiện hữu cũng chưa được xây dựng. Với tiến độ này, dường như câu hỏi khi nào chợ hóa chất Kim Biên được di dời vẫn khó có lời đáp. 

Thu giữ 50 tấn hàng hóa, đồ chơi trẻ em nghi nhập lậu

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường C05, Tổng Cục quản lý thị trường và Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ số hàng hóa trên.

Đa số hàng hóa trên xe đều là bánh kẹo, đồ chơi trẻ em có chữ nước ngoài và không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Các lái xe khai nhận chỉ là người chở thuê, không rõ hàng hóa trên xe là gì.

Hiện các cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và liên hệ với các chủ hàng để tiến hành làm rõ vụ việc.

Khởi tố, bắt giam Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết

Ngày 12/9, sau khi có Quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc của ông Trần Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại thành phố Phan Thiết.

Ông Trần Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết bị khởi tố vì đã ký Quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật.

Cùng với quyết định khởi tố vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố 2 bị can Phạm Thanh Thái, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phan Thiết và Lê Hoàng Anh Tân, Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phan Thiết về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", được quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước đó, theo kết luận số 1696 ngày 16/5/2019 của Thanh tra tỉnh Bình Thuận về công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại TP. Phan Thiết thì từ đầu năm 2016 đến tháng 9 năm 2018, UBND TP. Phan Thiết đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trên 160 thửa với tổng diện tích 190.917,7m2 tại 03 xã: Thiện Nghiệp, Tiến Lợi, Phong Nẫm không đúng với Quy hoạch sử dụng đất TP. Phan Thiết giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt theo Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 13/12/2013.

Đặc biệt có 139 thửa đất với tổng diện tích 176.815,8m2 không đúng Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của TP. Phan Thiết (2016, 2017, 2018) đã được UBND tỉnh phê duyệt, trái với quy định tại Điều 52 Luật đất đai năm 2013.

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì Quy hoạch sử dụng đất cấp xã không còn trong hệ thống quy hoạch, mặc dù các quyết định phê duyệt quy hoạch đất cấp xã không còn hiệu lực nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phan Thiết vẫn vận dụng, căn cứ các quy hoạch sử dụng đất cấp xã để tham mưu cho UBND TP. Phan Thiết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch sử dụng đất TP. Phan Thiết giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015).

Công an điều tra vụ đốt pháo sáng gây thương tích trên sân Hàng Đẫy

Ngày 12/9, công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ cổ động viên đốt pháo sáng gây thương tích cho một nữ khán giả trong trận Hà Nội-Nam Định trên sân Hàng Đẫy tối qua.

Cũng theo thông tin từ cơ quan công an quận, hiện đơn vị đang tiến hành rà soát, xác minh đối tượng đã đốt pháo sáng trong vụ việc kể trên.

Trước đó, trên sân Hàng Đẫy, trong trận Hà Nội-Nam Định tối 11/9, một số CĐV quá khích được cho là của đội Nam Định đã đốt hàng chục quả pháo sáng, ném xuống sân vận động Hàng Đẫy vòng 22 V.League 2019 giữa Hà Nội và Nam Định.

Ở phút 56, họ bắn một quả pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A, trúng vào chân nữ CĐV tên T.H.A (34 tuổi), khiến cô phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ phía bệnh viện, bệnh nhân nhập viện lúc 20h30 phút hôm qua (11/9) trong tình trạng vết thương phần mềm phức tạp, mất da đùi trái.  Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt lọc vết thương, khâu cầm máu lúc 23h cùng ngày.

Đến 2 giờ sáng ngày 12/9, bệnh nhân được chuyển lên khoa Bỏng tiếp tục điều trị. Hiện tại, T.H.A tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhưng vết thương vẫn còn rất đau. Trong quá trình điều trị, bác sĩ sẽ phải phẫu thuật ghép da tiếp cho bệnh nhân.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.