Thứ năm, 28/03/2024 22:47 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/10/2019

MTĐT -  Thứ ba, 15/10/2019 09:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 15/10/2019.

Xét xử phúc thẩm vụ án tại Vinashin: Tăng mức hình phạt với bị cáo Nguyễn Ngọc Sự

Chiều 14/10, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành tuyên án phiên xử phúc thẩm với 4 bị cáo trong vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

4 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Ngọc Sự (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin), Trần Đức Chính (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin), Trương Văn Tuyến (nguyên Tổng Giám đốc Vinashin), Phạm Thanh Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin).

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng mức hình phạt với bị cáo Nguyễn Ngọc Sự; từ đó tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sự 16 năm tù (tăng 3 năm so với án sơ thẩm).

Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trương Văn Tuyến và Trần Đức Chính về việc xin giảm nhẹ hình phạt; tuyên phạt bị cáo Trương Văn Tuyến 6 năm tù (giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm), Trần Đức Chính 15 năm tù (giảm 2 năm so với bản án sơ thẩm).

Tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Thanh Sơn, giữ nguyên bản án 6 năm tù đối với bị cáo Phạm Thanh Sơn. Cả 4 bị cáo bị tuyên án về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hội đồng phúc thẩm nhận định, Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định cả 4 bị cáo đều thống nhất ý chí về việc chuyển số tiền được Chính phủ cấp để tái cơ cấu Vinashin từ tài khoản thanh toán sang tài khoản có kỳ hạn tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) để được hưởng lãi cao và khoản tiền chi ngoài lãi để ngoài sổ sách của Vinashin phục vụ cho việc chi tiêu trái pháp luật và chiếm hưởng cá nhân là hoàn toàn chính xác.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sự (sinh năm 1957, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin) khai báo tại Phiên tòa phúc thẩm sáng 10/10/2019. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại thời điểm phạm tội, bị cáo Nguyễn Ngọc Sự là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Vinashin, là người đưa ra chủ trương và thống nhất với các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Sự trực tiếp ký 12 hợp đồng giao dịch tiền gửi, chỉ đạo bị cáo Tuyến ủy quyền cho bị cáo Chính ký hợp đồng, giao dịch tiền gửi, giao cho Chính tiếp nhận toàn bộ số tiền chi ngoài lãi từ Ngân hàng và để ngoài sổ sách kế toán của tập đoàn, nhận chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng và quyết định các khoản chi tiêu chung khác không đúng quy định.

Từ đó, Tòa phúc thẩm nhận định, bị cáo Nguyễn Ngọc Sự phải là người giữ vai trò chính trong vụ án và phải chịu trách nhiệm cao nhất đối với toàn bộ thiệt hại xảy ra, kể cả các khoản tiền bị cáo Trần Đức Chính khai đưa cho các bị cáo khác nhưng không thừa nhận. Do đó, Tòa phúc thẩm kết luận, có căn cứ chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng hình phạt đối với bị cáo.

Bên cạnh đó, quá trình điều tra vụ án, cả 2 bị cáo Sự và Chính đều nhận tội nhưng lời khai của bị cáo Sự trước sau không thống nhất, chưa nhận thấy trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, có biểu hiện né tránh, đổ lỗi cho bị cáo Tuyến là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có đề xuất chủ trương thực hiện hành vi phạm tội hoặc chỉ nhận chủ trương gửi tiền để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Qua đó chứng tỏ, bị cáo Sự chưa tỏ ra ăn năn hối cải, nên có căn cứ chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát về hình phạt. "Theo đó phải xử phạt bị cáo Sự mức án nghiêm khắc và cao hơn bị cáo Chính mới thỏa đáng" - Hội đồng xét xử nhấn mạnh.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội về phần trách nhiệm dân sự liên đới và xử lý vật chứng, biện pháp bảo đảm thi hành án; không chấp nhận kháng cáo giảm bồi thường của các bị cáo Trương Văn Tuyến, Phạm Thanh Sơn và kháng cáo hủy bỏ lệnh kê biên tài sản của bị cáo Sơn.

Do đó, Tòa tuyên tiếp tục tạm giữ số tiền hơn 14 tỷ đồng đã thu giữ của các bị cáo; trong đó bị cáo Sự hơn 8 tỷ đồng, bị cáo Tuyến 3,5 tỷ đồng, bị cáo Chính và bị cáo Sơn mỗi bị cáo 1,2 tỷ đồng hiện tạm giữ tại Cục thi hành án thành phố Hà Nội.

Tòa phúc thẩm buộc bị cáo Trần Đức Chính phải truy nộp tiếp số tiền 8,8 tỷ đồng để sung quỹ Nhà nước; buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Sự, Trần Đức Chính, Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn phải liên đới truy nộp số tiền hơn 82 tỷ đồng để sung quỹ Nhà nước.

Trong đó, bị cáo Sự phải truy nộp tiếp 36,8 tỷ đồng; bị cáo Sự đã nộp 385 triệu đồng, còn phải nộp tiếp 36,5 tỷ đồng. Bị cáo Trần Đức Chính phải liên đới truy nộp số tiền 27 tỷ đồng; bị cáo Trương Văn Tuyến 10 tỷ đồng; bị cáo Phạm Thanh Sơn 9 tỷ đồng.

Quảng Nam: Phát hiện tụ điểm sản xuất bột ngọt A-one giả số lượng lớn

Chiều 14/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện một tụ điểm sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu A-one trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Theo thông tin đầu, qua quá trình trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một tụ điểm sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu A-one tại xã Quế Minh, huyện Quế Sơn nên lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 11/10, lực lượng Cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông Lê Đình Th. (SN 1942, trú Quế Minh), phát hiện Lê Thị Thu Hằng (SN 1976) là con gái ông Th. sản xuất bột ngọt A-one giả.

Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện tụ điểm sản xuất bột ngọt A-one giả

Tang vật bị thu giữ gồm 1 máy ép miệng bao ni lông, 1 cân đồng hồ, 334 gói bột ngọt A-one do Hằng tự đóng gói, khối lượng 453kg, 10 bao bột ngọt thô, khối lượng 248kg, 335 vỏ bao ni lông ghi nhãn A-one và một số tang vật khác có liên quan.

Qua làm việc, Hằng khai nhận, bột ngọt A-one giả và bao bì được Hằng mua từ 1 đối tượng không rõ lai lịch về để đóng gói và bán lại cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã từ đầu năm 2019 đến nay.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi hoàn tất hồ sơ sẽ chuyển vụ việc đến Công an huyện Quế Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm lớp 1

Liên quan đến vụ học sinh trường tiểu học Gateway tử vong, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố cô giáo chủ nhiệm của cháu L.H.L.

Sáng 15/10, xác nhận với báo Người Đưa Tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cô Nguyễn Thị Thuỷ là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường Gateway - lớp của bé L., học sinh tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường.
Việc khởi tố bị can đối với cô giáo chủ nhiệm lớp cháu L. học là một trong những diễn biến mới, đúng quy định, trình tự, thủ tục trong quá trình điều tra của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy.

Khởi tố cô giáo chủ nhiệm bé trai trường Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe.

Bị can Nguyễn Thu Thủy được tại ngoại vì có những khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan CSĐT.

Trước đó, sáng 6/8, ông Doãn Quý Phiến (nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) điều khiển ô tô đưa đón học sinh từ bãi gửi xe ở Học viện Báo chí và tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy- nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway.

Sau đó, hai người này đi đón 13 học sinh trường, trong đó có cháu Lê Hoàng L. Đưa học sinh đến trường xong, ông Phiến điều khiển xe về gửi tại Học viện Báo chí và tuyên truyền rồi về nhà riêng.

Đến 15h30 cùng ngày, ông Phiến đến Học viện Báo chí và tuyên truyền lấy xe ô tô, đi đến trường Gateway đón học sinh. Khi bà Quy đưa các học sinh ra cổng để lên xe thì không thấy cháu L. Khi mở cửa xe ô tô, mọi người phát hiện cháu L. nằm bất động trong xe. Được đưa đi cấp cứu, nhưng cháu L. đã tử vong trước đó.

Báo Giao Thông đưa tin, ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người". Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu L. tử vong, sau đó bàn giao thi thể cháu cho gia đình về quê an táng.

Đến ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Bích Quy về tội danh Vô ý làm chết người. Ngày 3/9, VKSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến về hành vi “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự, được cho tại ngoại.

Đắk Nông: Tạm dừng khai thác cát đối với công ty liên quan đến vụ 4 tàu hút cát “lậu” bị bắt giữ

Liên quan đến vụ việc 4 tàu hút cát “lậu” bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang đang hút cát trái phép trên đoạn sông được cấp phép cho Công ty CP Vật liệu xây dựng Tây Nguyên (Công ty Tây Nguyên) thuộc thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô. UBND tỉnh Đắk Nông mới có Văn bản số 4819 chỉ đạo tạm dừng hoạt động khai thác cát đối với Công ty Tây Nguyên.

4 tàu hút cát trái phép bị cơ quan chức năng bắt quả tang đang hút cái trái phép vào ngày 25/9/2019 tại thôn Cao Sơn xã Buôn Choah, huyện Krông Nô

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu, trong thời gian tạm đình chỉ khai thác, nghiêm cấm toàn bộ các hoạt động khai thác cát trong khu vực đã được cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Tây Nguyên. Đơn vị này, chỉ được khai thác trở lại sau khi UBND tỉnh có văn bản chấp thuận. Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh Đắk Nông giao UBND huyện Krông Nô chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan giám sát hoạt động đối với Công ty Tây Nguyên. Xem xét, xử lý tang vật, phương tiện, các tổ chức, cá nhận vi phạm trong vụ 4 tàu hút cát lậu và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2019.

Ngoài ra, giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp khai thác cát trên sông Krông Nô không đúng thời gian cam kết. Đồng thời, xử lý nghiêm các phương tiện khai thác khoáng sản không đăng kiểm, đăng ký theo quy định.

Trước đó, vào ngày 25/9 trong khi lực lượng chức năng tuần tra để kiểm soát hoạt động khai thác cát trên Sông Krông Nô đã phát hiện và bắt quả tang 4 tàu khai thác cát trái phép cùng người điều khiển phương tiện và thu giữ hơn 115m3 cát. Qua xác mình, có 3 tàu mang biển hiệu Đoàn kết và 1 tàu có biển hiệu Công ty Tây Nguyên. Trong quá trình làm việc, cả 4 chủ tàu này đều không có bất kỳ hồ sơ hay giấy tờ gì chứng minh được phép khai thác cát tại địa điểm trên. Các chủ tàu này khai nhận được phía Công ty Tây Nguyên thuê khai thác.

Khu vực mà 4 tàu này khai thác thuộc đất nông nghiệp của người dân và nằm gần với khu vực cấp phép cho Công ty Tây Nguyên. Hiện tại, khu vực này đang bị sạt lở bờ sông và ảnh hưởng đến nhiều diện tích canh tác nông nghiệp của các hộ dân nơi đây.

iPhone phát nổ khi đang sạc pin, một thanh niên tử vong

Ngày 3/10, ông Trương Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Liêng Sronh, huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ một thanh niên tử vong do pin điện thoại di động nổ khi đang cắm sạc.

Điện thoại iPhone tìm thấy ở hiện trường. Ảnh: K. L

Theo thông tin ban đầu: Nạn nhân là anh Phạm Thế Tài, 18 tuổi, thường trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đang làm thuê cho trang trại nuôi cá tầm tại thôn 2, xã Liêng Sronh, huyện Đam Rông.

Khuya 2/10, khi anh Tài vừa cắm sạc pin điện thoại di động vừa sử dụng thì bất ngờ chiếc điện thoại hiệu Iphone phát nổ lớn. Hậu quả làm anh Phạm Thế Tài tử vong do chấn thương nặng.

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể anh Tài là chiếc điện thoại hiệu Iphone màu trắng đã bị nổ, đang cắm sạc vào một cục pin dự phòng màu trắng.

Công an huyện Đam Rông đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.