Thứ năm, 28/03/2024 20:21 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/8/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 16/08/2019 14:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 16/8/2019.

TAND quận 11 thụ lý vụ Asanzo kiện Báo Tuổi Trẻ

Theo báo Người lao động, ngày 16/8, TAND quận 11, TP HCM đã thụ lý vụ kiện "Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa Công ty CP Tập đoàn Asanzo (viết tắt: Công ty Asanzo; trụ sở tại phường 15, quận 11) với Báo Tuổi Trẻ.

Công ty Asanzo đã bổ sung nội dung khởi kiện và đóng tạm ứng án phí theo hướng dẫn của phía tòa án.

Trước đó, Công ty Asanzo nộp đơn kiện đến TAND quận 11, yêu cầu Báo Tuổi Trẻ cải chính thông tin, công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại. Phía khởi kiện cho rằng Báo Tuổi Trẻ đăng tải nhiều thông tin không chính xác, gây ảnh hưởng trầm trọng đến tình hình hoạt động, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Báo Tuổi Trẻ có đăng tải loạt bài với nội dung Công ty Asanzo giả xuất xứ hàng điện gia dụng và mô tả quá trình sản xuất lắp ráp linh kiện đơn giản nhập về từ Trung Quốc rồi gắn xuất xứ Việt Nam... (kèm hình ảnh, video). Theo Công ty Asanzo, những thông tin trên là cáo buộc sai sự thật. Vì vậy, doanh nghiệp này yêu cầu Báo Tuổi Trẻ cải chính thông tin và công khai xin lỗi, bồi thường tổn thất.

Sau khi tiếp nhận đơn khởi kiện, TAND quận 11 tiến hành xem xét nội dung cùng những tài liệu, chứng cứ kèm theo. Để có cơ sở giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật, TAND quận 11 yêu cầu Công ty Asanzo sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến vụ việc.

Phó Giám đốc làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Sáng 16/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sỹ Chí (36 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp Ngọc Sơn) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2013 - 2019, Nguyễn Sỹ Chí giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp Ngọc Sơn có trụ sở tại TX.Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Trong khoảng thời gian này, Chí đã làm giả các văn bản, giấy tờ với nội dung UBND tỉnh Đắk Nông và các Sở, ngành chức năng chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp Ngọc Sơn thực hiện các thủ tục thuê 300ha đất thực hiện dự án trồng cây công nghiệp, nông nghiệp tại tiểu khu 1657 thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk N'Tao quản lý.

Sau đó, Chí cung cấp các văn bản giả mạo này cho Hợp tác xã Sơn Dương (trụ sở tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông). Do tin tưởng, Hợp tác xã Sơn Dương đã ký kết các hợp đồng góp vốn với Công ty TNHH đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp Ngọc Sơn để triển khai thực hiện dự án và bị chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỉ đồng.

Tây Ninh: Triệt phá sòng bạc “khủng”, bắt giữ 48 đối tượng

Ngày 15/8, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ 48 đối tượng để điều tra sau khi triệt phá sòng bạc khủng trên địa bàn huyện Châu Thành.

Theo cơ quan điều tra, vào 22h45 ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Châu Thành đột kích vào nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh năm 1975, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành). Tại đây, cơ quan chức năng bắt quả tang 50 người đang đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu và bắt giữ 48 người.

Tang vật thu giữ gồm: 6 bộ bài tây; 45 hột xí ngầu; 4 bộ dụng cụ lắc tài xỉu; 54 điện thoại di động; 23 xe mô tô các loại; gần 850 triệu đồng và nhiều vật dụng liên quan khác.

Bước đầu điều tra cho thấy, từ tháng 5/2019 đến nay, Hà Văn Tòn (sinh năm 1989, ngụ ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành); Thượng Ngọc Tính (sinh năm 1993, ngụ khu phố 4, phường 4, Thành phố Tây Ninh); Trần Quốc Trung (sinh năm 1972, ngụ ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) và Thương cùng đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền để cho những người đam mê cờ bạc đến tham gia sát phạt ở nhiều địa điểm thuộc ấp Bình Phong, xã Thái Bình.

Hàng ngày, khoảng từ 21h, Tòn, Tính, Trung, Thương rủ rê, lôi kéo hàng chục người đánh bạc “lớn” (có nhiều tiền) ở các huyện Gò Dầu, Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu đến sát phạt cho tới 4h sáng ngày hôm sau thì giải tán.

Người đến tham gia lắc tài xỉu ăn thua tiền với nhau rất lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng và đa phần có tiền án, tiền sự. Quy định của sòng là người làm cái mỗi ca trả 500 ngàn đồng cho 1,5 giờ. Khi cái bão thì phải chia cho các đối tượng tổ chức theo tỉ lệ: làm cái 70%, còn 30% là các đối tượng tổ chức. Với việc tổ chức như trên, mỗi ngày chúng thu lợi nhuận từ 30 đến 40 triệu đồng.

Truy tìm tài xế cùng chiếc phong bì có 8.000 USD

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra thông báo truy tìm Trần Anh Quốc (SN 1986, HKTT thị trấn Phú Phong, huyện Sơn Tây, tỉnh Bình Định”, đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm 8.000 USD trên xe ôtô.

Trước đây, Quốc là tài xế lái xe cho Công ty TNHH KCC(Đồng Nai), còn người mất trộm là ông Kim Byung Kuk (quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc hành chính Công ty KCC. Khoảng 17h30 ngày 8-3, ông Kim Byung Kuk cùng 3 người bạn được tài xế Quốc chở bằng ôtô BKS 60LD-02602 đi ăn tối tại nhà hàng Malathang (đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Lúc trong xe ôtô, do ngồi bị vướng chiếc phong bì bên trong có 8.000 USD bỏ trong túi quần nên ông Kim lấy ra để ở hộc nhỏ cánh cửa bên trái của ôtô. Khi đến gần nhà hàng, ông Kim cùng nhóm bạn xuống xe đi bộ, còn tài xế Quốc đi tìm nơi đỗ xe.

Khoảng 10 phút sau, ông Kim điện cho Quốc bảo vào nhà hàng ăn cùng rồi chờ chở ông về. Tuy nhiên, Quốc nói do lạ đường nên không tìm được đường vào nhà hàng Malathang. Nghe vậy, ông Kim bảo Quốc đưa xe về nhà trước, có gì ông và nhóm bạn đi taxi về sau.

Khoảng 21h cùng ngày, đón taxi về tới căn hộ trong khu New City (quận 2),ông Kim thấy chiếc ôtô nằm ở bãi giữ xe. Dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa xe kiểm tra,không thấy chiếc phong bì có 8.000 USD, ông Kim điện thoại cho Quốc nhưng Quốc đã khóa máy, sau đó không đến công ty làm việc và mất liên lạc từ đó đến nay.

Nhật Cường đề nghị bàn giao hệ thống phần mềm cho TP.Hà Nội vận hành

Chiều ngày 15/8, đại diện UBND TP.Hà Nội xác nhận việc cơ quan này đã nhận được thông báo bàn giao các hệ thống phần mềm của Công ty Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường software) phát triển cho TP.

Theo đại diện UBND TP Hà Nội nói: “Chúng tôi đã nhận được thông báo của Công ty Nhật Cường software và đang làm báo cáo lên lãnh đạo TP. Hiện nay, TP chưa có ý kiến cụ thể vệ sự việc này”.

Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, hệ thống các phần mềm của TP hiện nay vẫn hoạt động bình thường.Trước đó, ngày 9/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường tại Hà Nội, thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, iPad, phụ kiện các loại... để phục vụ điều tra.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.