Thứ sáu, 29/03/2024 08:30 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/9/2018

MTĐT -  Thứ năm, 20/09/2018 08:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 20/9/2018.

Bắt giam cán bộ tư pháp liên quan sai phạm đất đai ở Phú Quốc

Chiều 19/9, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quyết Chiến (52 tuổi, công chức tư pháp xã Bãi Thơm) về hành vi Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an huyện Phú Quốc, cho hay ông Chiến từng làm Phó chủ tịch UBND xã Bãi Thơm. Năm 2012, ông này bị bãi nhiệm chức Phó chủ tịch và sau đó làm công chức xã.

Trước khi vướng lao lý, ông Chiến bị cơ quan điều tra phát hiện dùng con dấu của UBND xã đóng vào một số giấy tờ đất đai để giúp người dân hợp thức hóa hồ sơ địa chính. Chữ ký của ông Chiến thể hiện trên hồ sơ giai đoạn làm Phó chủ tịch UBND xã Bãi Thơm (1999-2012) nhưng con dấu ông Chiến đóng thì là mẫu mới nên vụ việc bị bại lộ.

TP. HCM: Yêu cầu công an vào cuộc xử lý “cò” thổi giá đất

Liên quan đến tình hình tăng giá nhà ở riêng lẻ và đất nền trên địa bàn TP. HCM thời gian qua, trong đó có tình trạng “cò” đất thổi giá khiến giá nhà, đất tăng mạnh, UBND TP.HCM vừa yêu cầu Công an TP phối hợp với UBND các quận - huyện kiểm tra, rà soát, sàng lọc các đối tượng cung cấp thông tin sai lệch về các dự án bất động sản, dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị hoặc có dấu hiệu lừa đảo trong việc môi giới, giao dịch bất động sản và xử lý theo quy định pháp luật.

UBND TP cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở - ngành có liên quan, UBND các quận - huyện và các chủ đầu tư tiếp tục công khai minh bạch các thông tin về tiến độ các dự án bất động sản, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị... để người mua nhà biết. UBND các quận - huyện tăng cường công tác quản lý của Nhà nước đối với việc tách thửa đất, đảm bảo đúng mục đích sử dụng và thực hiện đúng quy trình theo quy định.

Điều tra vụ hỗn chiến tại quán karaoke khiến 5 người bị thương

Ngày 19/9, thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn.

Sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 22h ngày 17/9, tại quán karaoke Thiên Phú đóng trên địa bàn xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Thời điểm này, một nhóm thanh niên gồm 6 người cùng trú tại huyện Lệ thủy đến đến quán Thiên Phú để hát karaoke.

Nhóm thanh niên này gồm: Phan Anh Thành (SN 1987, trú tại xã Lộc Thủy); Trần Công Ái (SN 1982, trú tại xã An Thủy); Lê Anh Chung (SN 1984) và Lê Minh Tuấn (SN 1982), cùng trú tại xã Liên Thủy; Hoàng Quang Linh (SN 1987, trú tại thị trấn Kiến Giang) và Lê Văn Trọng (SN 1996, trú tại xã Tân Thủy).

Do xảy ra mâu thuẫn, nhóm thanh niên này đã dùng gậy và các vật dụng lao vào tấn công một nhóm nam nữ khác cũng đến hát karaoke tại quán Thiên Phú. Sự việc đã khiến 5 người (3 nam, 2 nữ) bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó có 3 người bị thương rất nặng phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Người bố tàn độc phóng hỏa ép 3 đứa con ruột…chết chung

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 19/9, ông Nguyễn Văn Quân (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã nhốt 3 đứa con ruột (từ 2-6 tuổi) vào phòng ngủ trên lầu 2 căn nhà của gia đình tại thôn Mỹ Hà rồi phóng hỏa đốt nhà hòng ép các con "chết chung".

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thủy và Công an huyện Lệ Thủy đã nhanh chóng đến hiện trường, thuyết phục Quân mở cửa nhà nhưng đối tượng không nghe mà còn ra ngoài đe dọa, chửi bới. Không những vậy, khi công an cố gắng tiếp cận hiện trường, Quân bất ngờ "nổi điên" cầm dao đe dọa bất cứ ai tiến lại gần.

Bằng các nghiệp vụ của mình, lực lượng công an nhanh tay phá cửa nhà Quân. Khi anh ta cầm dao chống đối liền bị lực lượng chức năng nhanh chóng tước hung khí, rồi bắt giữ.

Ba đứa trẻ được giải cứu đưa ra ngoài trong tình trạng mặt mày ám khói, bốc mùi khét, mất nước nhẹ và được lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy cấp cứu.

Theo nhiều người dân địa phương, trước đó một ngày, Quân mâu thuẫn với vợ, đánh chị này phải nhập viện cấp cứu. Sáng hôm sau, anh ta tiếp tục đập phá tài sản trong nhà, nhốt 3 con nhỏ vào phòng ngủ rồi chất áo quần khô thành đống, châm lửa đốt.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.