Thứ bảy, 20/04/2024 13:57 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/11/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 02/11/2019 17:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 2/11/2019.

Điều tra bé 15 tháng tuổi tử vong tại nhóm trẻ gia đình

Công an Q.Bình Tân hôm nay đang phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hoà A điều tra về cái chết của 1 bé trai tại nhóm trẻ gia đình Đô Mi Son trên đường số 3B trên địa bàn. Nạn nhân là bé trai 15 tháng tuổi.

Trước đó 15h chiều 1/11, các bảo mẫu kêu các bé đang ngủ để dậy ăn buổi xế chiều thì phát hiện 1 bé trai bị tím tái. Phía cơ sở đã khẩn trương đưa bé trai đi bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.

Người của cơ sở mầm non bước đầu thông tin rằng, bệnh viện xác định bé trai tử vong do phù phổi.

Nhận tin báo, phía Công an vào cuộc để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé trai nói trên. Công an có lấy lời khai của những người liên quan, tiến hành kiểm tra hiện trường.

Được biết, nhóm trẻ gia đình Đồ Mi Son hiện đang nhận giữ gần 10 cháu bé, thường xuyên có 3 bảo mẫu chăm sóc. Bé trai tử vong chỉ được gửi vào cơ sở khoảng 3 tuần nay.

Cha mẹ bé là công nhân ổ gần trường mầm non. Bước đầu phía nhà trường có hỗ trợ kinh phí để gia đình chuyển bé về quê lo hậu sự.

Vụ 39 người chết trên xe tải ở Anh: Bắt, buộc tội thêm một người 23 tuổi

Thông báo của cảnh sát Essex nói rằng, lệnh bắt giữ đã được Dublin tiến hành vào ngày 1/11 (theo giờ châu Âu), liên quan đến cuộc điều tra của Cảnh sát Essex về cái chết của 39 người nhập cư được tìm thấy trong một container ở Grays hồi tuần trước.

Người bị bắt là Eamon Harrison, 23 tuổi, ở Mayobridge, Bắc Ireland. Nghi phạm này cũng bị buộc tội 39 tội ngộ sát, cũng như buôn bán người và tội nhập cư.

Eamon Harrison đã xuất hiện trước Tòa án tối cao, Tòa án hình sự ở Dublin và vẫn đang bị tạm giam.

Bình Phước xử lý 900 lít bia hơi được chủ lô hàng mua trôi nổi tại Đồng Nai

Theo tin từ Cục QLTT tỉnh Bình Phước, ngày 31/01, Đội QLTT số 6 thuộc Cục QLTT Bình Phước phát hiện xe ô tô tải thùng kín hiệu JAC, biển kiểm soát 77C-160.85 đang dừng xe để bỏ hàng hóa trên khu vực thuộc đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa trái phép.

Tiến hành khám phương tiện, Đội QLTT số 6 phát hiện trong thùng xe có chứa 10 bom bia hơi, gồm: 08 bom loại 100 lít/bom, 02 bom loại 50 lít/Bom. Tổng số lượng 900 lít.

Cảnh sát Essex đã bắt đầu các thủ tục dẫn độ để đưa Eamon Harrison đến Vương quốc Anh phục vụ quá trình điều tra.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là ông Nguyễn Thống Nhất sinh năm 1993, ngụ phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trên không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của số hàng hoá vận chuyển. Ông Nhất khai nhận mua trôi nổi tại khu vực thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với giá 2.500đ/lít và vận chuyển về Bình Phước bán kiếm lời. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 2.250.000 đồng.

Điều tra hành vi sai phạm của Cty Alibaba tại Phú Mỹ, Vũng Tàu

Ngày 1/11, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN1995, ngụ tỉnh Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Ngọc Thiện (SN 1996, ngụ tỉnh Gia Lai), Phan Quỳnh Long (SN 1997, ngụ tỉnh Gia Lai) cùng về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Cáo trạng xác định, ngày 13/7/2018, Nguyễn Thái Lực (SN1999, em trai Nguyễn Thái Luyện- Chủ tịch HĐQT Cty địa ốc Alibaba) ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 17 thửa đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với ông Nguyễn Phú Quý (ngụ tỉnh Đồng Nai).

Ngày 19/7/2018, Lực ký hợp đồng ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Cty cổ phần bất động sản địa ốc Chiến Thắng). Sau đó, bà Vân Anh ký hợp đồng hợp tác với ông Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba).

Ngày 19/7/2018, bà Vân Anh ký giấy ủy quyền cho ông Trang Chí Linh (SN 1991, ngụ quận 2) được quyền ký kết các hợp đồng với bên thứ 3. Ngày 8/10/2018, ông Linh ký hợp đồng thi công với ông Ngô Quang Thanh (Giám đốc Cty cổ phần THT) để tiến hành xây dựng hạ tầng khu dân cư trên các thửa đất này.

Cty cổ phần THT đã xây dựng được khoảng 80% thì UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) kiểm tra, phát hiện công trình xây dựng trái phép nên lập biên bản vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng.

Sáng ngày 12/6, khi đoàn cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên tiền hành cưỡng chế khu đất vi phạm thì Trinh, Tĩnh, Thiện, Long cùng các nhân viên khác  của Cty Alibaba chạy đến cản trở việc cưỡng chế. Cảnh sát bắt các bị can trên. Kết luận định giá tài sản, thiệt hại của vụ án là 26,4 triệu đồng.

Cáo trạng của VKS cũng đồng thuận với Cơ quan điều tra về quyết định tách vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của nhiều nhân viên khác của Cty Alibaba và trách nhiệm của Cty Alibaba trong việc xây dựng trái, thay đổi hiện trạng, mục đích sử dụng trái phép, xây dựng trái phép tại địa bàn thị xã Phú Mỹ để tiếp tục thu thập tiều liệu chứng cứ xử lý sau.

Khởi tố 2 bị can tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép ở Hà Tĩnh

Chiều ngày 1/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài trái phép.

Đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lấy lời khai nhiều đối tượng khác liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, hiện Cơ quan An ninh điều tra đang phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như đã đưa tin, nhiều gia đình trên địa bàn Hà Tĩnh đã có đơn trình báo lên cơ quan điều tra về việc người thân của họ thông qua các môi giới để sang Anh làm việc và sau đó bị mất liên lạc.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu ADN của người thân các lao động mất liên lạc để phục vụ công tác điều tra.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/11/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ