Thứ sáu, 29/03/2024 12:01 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/10/2019

MTĐT -  Thứ ba, 22/10/2019 11:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 22/10/2019.

Khởi tố vụ án nhóm đối tượng hành hung nữ nhân viên xe buýt

Chiều 21/10, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích” nhóm đối tượng hành hung nữ phụ xe buýt tuyến 103B Mỹ Đình - Chùa Hương thuộc Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu vào trưa 20/10.

Quyết định này đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Đồng thời, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính nhóm đối tượng đi xe buýt, trong đó có 2 người tham gia hành hung khiến nữ phụ xe phải nhập viện điều trị là: Trương Mạnh Hiệp (SN 1988), Tưởng Kim Hồng (SN 1987), cùng trú tại xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa; Phan Trung Đức (SN 1994, trú ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa); Nguyễn Xuân Sơn (SN 1988, trú tại xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa); Trịnh Minh Hiếu (SN 1995, trú ở tại trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập các đối tượng trên để làm việc nhưng Hiếu, Đức, Sơn và Hồng hiện không có mặt tại địa phương.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Trương Mạnh Hiệp bước đầu thừa nhận đã cùng nhóm 4 người trên đón xe buýt từ Xà Kiều, Quảng Phú Cầu về thị trấn Vân Đình. Trên xe, Tưởng Kim Hồng và Trịnh Minh Hiếu đã có hành vi đấm và đá chị Đỗ Thúy Hinh, nữ phụ xe buýt.

Như đã đưa tin, khoảng 12h45 ngày 20/10, xe buýt BKS 29B-188.23 vận hành chở khách đến khu vực Xà Kiều, huyện Ứng Hòa thì một thanh niên đứng giữa đường chặn xe dừng lại. Nam thanh niên này cùng 4 thanh niên khác sau đó lên xe, nói chuyện rất nhiều, có những lời lẽ thô tục làm mất trật tự và còn trêu ghẹo lái xe và phụ xe buýt.

Sự việc làm ảnh hưởng đến các hành khách khác trên xe nên chị Hinh đã nhắc nhở. Lúc này, một đối tượng xông vào đạp vào người chị Hinh và chị đã phản ứng. Thấy vậy, 3 người trong nhóm thanh niên xông vào đánh nạn nhân chấn thương.

Sau khi hành hung chị Hinh, một người trong nhóm thanh niên đã đưa 1 triệu đồng để chị Hinh mua thuốc nhưng chị không cầm. Nhóm này tiếp tục đưa cho lái xe buýt và yêu cầu người này mua thuốc nhưng lái xe cũng không cầm.

Khi xe buýt đến điểm dừng chân gần sân vận động Ứng Hòa, các đối tượng trên nhanh chóng rời khỏi xe. Chị Hinh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vân Đình cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, đầu…

Truy tố cựu Trưởng ban Kiểm soát OceanBank

Ngày 21/10, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải (cựu Trưởng ban Kiểm soát OceanBank) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Qua điều tra, từ năm 2011 đến 2014, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm chỉ đạo chi lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank.

Bùi Văn Hải không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của ban kiểm soát, không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với việc OceanBank chi lãi ngoài trái quy định của ngân hàng, vi phạm Điều 21, 22 quy chế và hoạt động của Ban Kiểm soát OceanBank. Bùi Văn Hải cũng không xem xét chỉ đạo kiểm tra làm rõ, ngăn chặn dẫn đến việc chi lãi ngoài ngày càng nghiêm trọng.

Kết quả điều tra giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm đã xác định, từ năm 2010 đến hết tháng 11-2014, tổng số tiền OceanBank đã sử dụng chi lãi ngoài và những việc khác là 1.576 tỷ đồng, trong đó số tiền xác định chi lãi ngoài là 1.050 tỷ đồng.

Hà Văn Thắm và các đối tượng có liên quan đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này. Cáo trạng cho rằng, hành vi thiếu trách nhiệm của Bùi Văn Hải đã để cho Hà Văn Thắm và ban lãnh đạo OceanBank chi lãi ngoài trái quy định, gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 1.050 tỷ đồng.

Hủy án vụ logo 'xe vua', điều tra 80 CSGT nhận hối lộ

Ngày 21/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định hủy án để điều tra lại vụ Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ, với các bị cáo Nguyễn Cảnh Chân (46 tuổi, nguyên cán bộ Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Thới (43 tuổi), Trần Quốc Thái (48 tuổi), Lê Thị Cẩm Vân (37 tuổi) cùng 6 đồng phạm.

Theo tòa, trong vụ án này có dấu hiệu cho thấy cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã bỏ lọt tội phạm. Tòa sơ thẩm xét xử có người đưa hối lộ, có người môi giới hối lộ nhưng không có người nhận hối lộ đã gây bức xúc trong dư luận.

Cáo trạng trước đó của VKSND Tối cao nêu rõ những người nhận hối lộ, địa điểm nhận hối lộ. Trong đó, bị cáo Thới có hai lần đưa cho Chân 1,2 tỷ đồng để Chân đưa lại cho Võ Thanh Sơn (cố Đội trưởng Đội 1 Phòng CSGT Công an Đồng Nai) và ông Đỗ Hữu Tuyến (Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai).

Đồng thời, cáo trạng cũng nêu đích danh nhiều CSGT, Thanh tra Giao thông (TTGT) các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, nhận tiền từ Thới, Vân cùng đồng phạm. Tuy nhiên, những người này lại không được điều tra xử lý triệt để.

Quá trình điều tra, Thới, Vân cung cấp số điện thoại của các CSGT và có thể nhận diện; tuy nhiên, cơ quan điều tra đã cho đối chất sơ sài. Việc cơ quan điều tra cho rằng chỉ có lời khai một phía của các bị cáo trong khi thời hạn điều tra đã hết, không có căn cứ xử lý các cán bộ này, theo cấp phúc thẩm là chưa tiến hành đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ.

HĐXX cấp phúc thẩm cũng không đồng ý với kết luận của bản án sơ thẩm về số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo, cũng như số tiền các bị cáo phải nộp lại.

Từ những phân tích trên, tòa phúc thẩm quyết định hủy án để điều tra lại.

Trước đó, vào tháng 10/2018, tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Thới 14 năm tù, Thái 10 năm tù, Vân 9 năm tù và 5 bị cáo còn lại lĩnh từ 18 tháng đến 4 năm tù cùng về tội Đưa hối lộ. Riêng bị cáo Nguyễn Cảnh Chân lĩnh 8 năm tù về tội Môi giới hối lộ.

Sau đó, 7 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Thới, Thái, Chân không kháng cáo.

Tài xế taxi cướp tiền của khách nước ngoài giữa Sài Gòn

Ngày 21/10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Tương Tô Trung (46 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 1 năm về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hình phạt bị cáo phải chịu là 8 năm tù.

Theo cáo trạng truy tố, Trung là nhân viên lái xe của Công ty TNHH MTV Taxi Sài Gòn Hoàng Long.

Trưa 12/12/2018, Trung đón 6 người khách Trung Quốc trong khu vực trung tâm Sài Gòn và được anh Fan Jining rút tiền trong ví ra trả tiền xe 17.000 đồng. Thấy vậy, Trung đưa ra trước mặt khách một bao thư làm sấp tiền anh Fan Jining đang cầm rơi xuống sàn xe.

Khi cúi xuống nhặt tiền giúp khách, Trung nhìn thấy một số tờ tiền 500.000 đồng kẹt trong khe giữa, dưới tấm lót để chân và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đã lờ đi.

Phát hiện thiếu tiền, anh Fan Jining không đồng ý xuống xe. Lúc này, Trung cầm cây tuýp sắt đe dọa và đuổi nhưng anh Fan Jining vẫn kiên quyết không xuống. Bực tức, Trung nổ máy phóng xe đi trong tình trạng cánh cửa xe chưa đóng.

Anh Fan Jining hoảng sợ, đập cửa đòi xuống xe nên Trung mới dừng lại. Tuy nhiên, gã tài xế lại chiếm đoạt toàn bộ sấp tiền 5 triệu đồng của anh Fan Jining. Sau đó, nạn nhân tới cơ quan công an trình báo. Ngay hôm sau, khi truy xét, cảnh sát đã thu hồi được số tiền trên.

Dù vậy, lòng tham của Trung vẫn chưa dừng lại, chiều 7/3/2019, Trung điều khiển taxi đón vợ chồng bà Debra Lynn Johnson (quốc tịch Mỹ) đến khách sạn trên đường Đông Du (quận 1). Khi tới nơi, đồng hồ báo giá cước 24.000 đồng. Chồng bà Debra Lynn Johnson đưa tờ mệnh giá 100.000 đồng nhưng Trung nói không có tiền lẻ trả lại.

Sau đó, Trung xoay người về phía sau, một tay cầm tờ báo che trước mặt bà Debra Lynn Johnson, một tay cho vào túi xách bà đang đặt phía trước. Bà Debra Lynn Johnson phát hiện liền giật lại túi xách. Trung tiếp tục cho tay vào túi xách, lấy ra một xấp tiền.

Hai bên giằng co, vợ chồng bà Debra Lynn Johnson vội vã xuống xe. Khi Trung lái xe bỏ đi, bà Debra Lynn Johnson kiểm tra trong túi xách và phát hiện mất 10 triệu đồng nên đã đến Công an phường Bến Nghé, quận 1 trình báo.

Biết không thể trốn thoát, tối cùng ngày Trung đến công an trình diện và giao nộp 10 triệu đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới