Thứ sáu, 19/04/2024 07:18 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/9/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 22/09/2018 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 22/9/2018.

Bắc Kạn: Bắt giữ hơn 300 kg pháo vận chuyển trái phép

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thông tin, hồi 1h55 ngày 20/9, trên Km 149+500 Quốc lộ 3 thuộc địa bàn xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn, Tổ tuần tra Kiểm soát số 1 thuộc phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Bắc Kạn kiểm tra 1 xe ô tô BKS: 29Z–8446 do ông Hà Chuẩn Chinh, sinh năm 1959 (trú tại thôn Đông, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) điều khiển.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vân chuyển trái phép 182 hộp pháo, trọng lượng 334,08 kg, có xuất xứ từ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện bàn giao Công an TP. Bắc Kạn tiếp tục xác minh làm rõ vụ viêc.

Lĩnh án 10 năm tù vì vận chuyển trái phép động vật hoang dã

Ngày 19/9, TAND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã đưa ra xét xử và tuyên phạt đối tượng Cao Xuân Nai 10 năm tù giam vì tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, hôm nay (19/9), Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã đưa ra xét xử và tuyên phạt đối tượng Cao Xuân Nai 10 năm tù giam vì tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 244 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 2/4, tại Quốc lộ 279, gần cửa khẩu Tây Trang, huyện Điện Biên, cơ quan chức năng huyện Điện Biên đã phát hiện và bắt giữ Cao Xuân Nai khi đối tượng này đang trên đường vận chuyển trái phép 27 cá thể rùa đầu to (tổng khối lượng 10,5kg) và 4 chân/tay gấu ngựa (tổng khối lượng 13kg).

Vụ bắt giữ diễn ra sau hơn ba tháng kể từ khi Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 có hiệu lực (từ ngày 1/1/2018), nâng mức hình phạt cho các hành vi vi phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) lên đến 15 năm hoặc 2 tỷ đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 15 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân.

Dùng chìa khóa xe máy đâm tử vong anh em cọc chèo

Vào hồi 23h50 ngày 20/9, tại một quán ăn đêm thuộc thôn 5, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh P.A. Ửng (SN 1993, trú ở xã Quảng Sơn, Hải Hà).

Thông tin ban đầu cho biết, anh Ửng và Lê Thanh Hải (SN 1989, trú tại xã Quảng Sơn) là anh em cọc chèo. Chiều 20/9, anh Ửng và Hải cùng với Nguyễn Văn Sơn (SN 1986, trú tại xã Quảng Long) và Lê Thị Hoài Linh (SN 1992, em gái của Hải), trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng đi uống bia, hát karaoke, sau đó về khu vực xã Quảng Chính để ăn đêm.

Sau khi tiếp tục uống rượu bia, anh Ửng có biểu hiện say rượu nên Hải đã nhắc nhở, dẫn đến 2 người lời qua tiếng lại, rồi xảy ra xô xát. Đỉnh điểm, Hải cầm chiếc chìa khóa xe máy đâm nhiều nhát vào người Ửng khiến nam thanh niên 25 tuổi gục ngã.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.