Thứ năm, 28/03/2024 22:04 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/11/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 23/11/2018 10:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 23/11/2018.

Ông Phan Văn Vĩnh: “Tôi sai đến đâu chịu trách nhiệm đến đó”

Sáng 23/11, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và luật sư bắt đầu bào chữa sau khi bị đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ luận tội.

Tự bào chữa, ông Vĩnh nói từ lúc nhận cáo trạng cho đến khi hầu tòa, bị cáo đã thừa nhận tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Nêu ra các điều kiện, hoàn cảnh liên quan đến hành vi, cựu Tổng cục trưởng mong HĐXX, viện kiểm sát xem xét cho ông được hưởng chính sách khoan hồng.

“Bị cáo gây tội đến đâu chịu trách nhiệm đến đó, không đổ lỗi cho ai”, ông Vĩnh mong được tòa áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất.

Ảnh: Zing. 

Điều tra xử lý vụ gần 700 cây thông bị đầu độc

Ngày 22/11, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, xử lý đối với vụ phá rừng bằng hình thức ken cây đổ hóa chất tại tiểu khu 274, xã Gia Lâm, H.Lâm Hà (Lâm Đồng).

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở NN - PTNT và UBND H.Lâm Hà khẩn trương xác định đối tượng vi phạm trong vụ hủy hoại gần 700 cây thông tại tiểu khu 274 thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban (Lâm Đồng) quản lý; làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ phá rừng; xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11.

Vụ hủy hoại rừng thông này xảy ra tại 2 khu vực tại thôn 6, xã Gia Lâm (Lâm Hà), với 674 cây thông (khoảng 25 năm tuổi) bị đầu độc trên diện tích 16.800 m², đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Dù các đơn vị liên quan đã huy động lực lượng dùng nhớt đổ vào lỗ khoan để cứu cây nhưng hiện số lượng thông bị ngả màu chờ chết ngày càng tăng.

Bắt giữ gần 200kg pháo lậu trong đêm từ biên giới vào Việt Nam

Vào lúc 3h ngày 20/11, tổ công tác Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma đang làm nhiệm vụ tại thôn Bản Giểng, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình phát hiện 3 nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở nhiều thùng hàng phía sau...

Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, 1 nam thanh niên đã bỏ xe, cắt đứt hàng hóa phía sau gây khó khăn cho lực lượng truy đuổi và chạy thoát. Hai đối tượng còn lại bị bắt giữ là Nông Văn Việt (SN 2000, trú tại thôn Bản Rọoc, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình) và Nông Văn Hải (Sn 1995, trú tại thôn Nà Ao, xã Đề Thám, huyện Tràng Định).

Thu giữ tang vật là 7 thùng cát tông bên trong chứa 138,2kg pháo các loại, 3 xe mô tô. Các đối tượng khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển số pháo trên từ Trung Quốc về đến Lộc Bình, nếu trót lọt sẽ được nhận 800.000đ.

Thu giữ hàng chục bộ xung điện và súng tự chế

Thực hiện chỉ đạo của Công an huyện Hương Sơn về việc mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, Ban Công an xã Sơn Trà (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã phát hiện và thu giữ hàng chục bộ xung điện, bình ắc quy và súng tự chế.

Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, nắm bắt tình hình nên chỉ sau một thời gian ngắn, Ban công an xã Sơn Trà đã bắt giữ, tịch thu hàng chục bộ xung điện để đánh bắt cá và thu giữ 4 khẩu súng tự chế bắn bằng hơi cồn gây nguy hiểm cho người và động vật..

Được biết, để làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn, Ban Công an xã Sơn Trà thường xuyên nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, phân loại đối tượng để có biện pháp răn đe, phòng ngừa.

Đồng thời, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, nhanh chóng xử lý các vụ việc phát sinh ở cơ sở nhằm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ môi trường sống.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.