Thứ năm, 18/04/2024 17:10 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/5/2019

MTĐT -  Thứ năm, 23/05/2019 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 23/5/2019.

Lào Cai thu giữ hơn 900 kg tôm càng đỏ nhập lậu

Trong tuần qua, hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã thu giữ hơn 900 kg tôm càng đỏ nhập lậu.

Được biết, các đối tượng đã lợi dụng đường biên giới dài, tiếp giáp với Trung Quốc và địa hình phức tạp để nhập lậu tôm càng đỏ (tôm hùm đất).

Tôm hùm đất có khả năng sinh sản nhanh chóng và ăn tạp, có thể phá hoại lúa, hoa màu và các loại thủy sinh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo nếu ngay từ bây giờ không diệt trừ thì tôm càng đỏ sẽ gây hại cho nền nông nghiệp Việt Nam như ốc bươu vàng.

Theo quy định, người nào nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1 - 5 năm.

Xe tải chở 300 kg 'thịt thối'

Lực lượng chức năng phát hiện 300 kg 'thịt thối' trên xe tải BS 94C - 011.73 trên đường vận chuyển từ Nam Định vào Đà Nẵng.

Khoảng 6h ngày 22/5, trên QL1 đoạn qua H.Vĩnh Linh (Quảng Trị), tổ công tác của Công an H.Vĩnh Linh đã dừng kiểm tra xe tải BS 94C - 011.73 lưu thông theo hướng bắc - nam do Lâm Hữu Tấn (33 tuổi, trú TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện xe chở khoảng 300 kg vú lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối.

Tại cơ quan chức năng, Tấn khai nhận lô hàng "thịt thối" này do một phụ nữ không rõ danh tính thuê vận chuyển từ Nam Định vào TP.Đà Nẵng.

Cùng ngày, lực lượng kiểm lâm và quản lý thị trường Quảng Bình đã lập hồ sơ xử lý đối với 460 kg ruột và tai lợn, 1 túi lưới chứa 6 kg rắn cùng 149 kg phong lan rừng không có giấy tờ hợp lệ.

Số hàng này được vận chuyển trên xe khách BS 74B - 006.06 do Phạm Văn Đức (ở TP.Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển theo hướng nam - bắc trên QL1. Xe bị tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, lập biên bản vào tối 21/5.

Bắt băng nhóm chuyên cướp tài sản trên đại lộ Thăng Long

Cơ quan CSĐT Công an H.Thạch Thất (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp và cướp giật tài sản trên đại lộ Thăng Long trong thời gian gần đây.

Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an H.Thạch Thất (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp và cướp giật tài sản trên đại lộ Thăng Long trong thời gian gần đây.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quyền (21 tuổi, trú H.Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Văn Huân (16 tuổi), Đặng Văn Cường (17 tuổi), Phùng Văn Tráng (21 tuổi), Nguyễn Văn Long (17 tuổi), Dương Phú Cải (20 tuổi), Nguyễn Việt Thắng (16 tuổi, cùng trú H.Thạch Thất), cùng bị khởi tố về hành vi cướp tài sản; Phùng Tất Thắng (18 tuổi, trú H.Thạch Thất) bị khởi tố về tội cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h ngày 26/4, Công an H.Thạch Thất nhận được tin báo một cô gái bị cướp giật tài sản trên địa bàn H.Quốc Oai, nạn nhân bị thương trong lúc truy đuổi 2 tên cướp trên đại lộ Thăng Long, hướng về H.Thạch Thất.

Công an H.Thạch Thất đã truy xét và bắt giữ 2 đối tượng sau gần 24 giờ gây án. Mở rộng điều tra, công an bắt thêm 6 đối tượng trong nhóm cướp này; đồng thời xác định các nghi phạm đã gây ra 6 vụ cướp và cướp giật tài sản trên đại lộ Thăng Long. Các nghi phạm không học hành đến nơi đến chốn, không có việc làm ổn định và ham chơi, mê trò chơi điện tử nên rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Khi gây án, nhóm này luôn thủ sẵn hung khí và đi trên 2 xe máy. Phát hiện những phụ nữ đi một mình qua những đoạn đường vắng, hoặc vào ban đêm, các nghi phạm áp sát, chặn xe, dùng dao đe dọa để cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hà Nội: Thu giữ số lượng lớn sách, đĩa học tiếng Anh in lậu

Chiều 22/5, Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng tại Đội 8, xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức) do ông Phí Công Được làm chủ.

Tại đây, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một lượng lớn sách, đĩa học tiếng Anh từ cấp 1 đến cấp 3 không có nguồn gốc xuất xứ và chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh.

Theo đó, cơ sở này tàng trữ hơn 50.000 đĩa học tiếng Anh từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông và hơn 30.000 đầu sách giáo khoa của các cấp này để bán buôn cho khách hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định để chứng minh nguồn gốc số sách và đĩa học tiếng Anh nói trên.

Đến làm việc và kiểm tra trực tiếp tại kho hàng, ông Vũ Anh Trí, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục khẳng định, toàn bộ số sách, đĩa lậu này không phải các ấn phẩm do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành, xuất bản và cho phép phát hành.

Đội Quản lý thị trường số 24 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghệ An: Bắt 3 đối tượng vận chuyển 2,7kg ma túy đá

Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vừa tiến hành bắt quả tang 03 đối tượng khi đang vận chuyển ma túy qua địa phận thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, thu gần 2,7kg ma túy đá, hồng phiến.

Sau thời gian tích cực điều tra, theo dõi quy luật hoạt động và di biến động của các đối tượng, vào khoảng 10h sáng, ngày 22/5/2019, Công an huyện Tương Dương làm nhiệm vụ tại đoạn Quốc lộ 7A, thuộc địa phận Khối Hòa Đông, Thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương đã phát hiện 3 người đi trên một chiếc xe ô tô nhãn hiệu KIA Moning, biểm kiểm soát 37A-54796, chạy hướng Kỳ Sơn – Vinh, có biểu hiện nghi vấn và ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang trong xe có các gói lạ, được xác định là chất ma túy.

Các đối tượng trên xe là Nguyễn Văn Thiện – SN 1995, trú tại xóm 11, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ; Nguyễn Văn Thái, SN 1982, trú tại xóm 6 xã Tân Hương, huyện Tân kỳ và Trần Hùng Cường – SN 1979, Trú tại khối 1, Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Tang vật thu giữ gần 2,7kg ma túy đá và hồng phiến. Trong đó ma túy đá là 2,482kg và 190,35 gam hồng phiến, 1 chiếc xe ô tô và 6 điện thoại di động.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.