Thứ năm, 18/04/2024 08:51 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/6/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 02/06/2019 09:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 2/6/2019.

Chủ cơ sở hấp cá bị phạt vì vi phạm luật an toàn thực phẩm

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Cam (SN 1980, thường trú 200/204 Quyết Tiến, phường Ia Kring, TP. Pleiku) về hành vi vi phạm về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Ảnh hiện trường vụ việc

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 ngày 16-5-2019, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường đã phát hiện, lập biên bản cơ sở hấp cá do cá nhân trên làm chủ có vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm như cống rãnh thoát nước thải bị ứ đọng, không được che kín.

Sẽ buộc tái xuất container rác phế liệu không đủ tiêu chuẩn

Chiều 31/5, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, cơ quan này đã có phương án xử lý với từng loại phế liệu nhập khẩu hiện đang tồn đọng ở các cảng biển Việt Nam.

Theo đó, những container phế liệu không đủ tiêu chuẩn đã xác định được chủ hàng sẽ buộc hãng vận tải phải vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Với container rác phế liệu không xác định được chủ hàng, cơ quan chức năng sẽ lập Hội đồng đánh giá. Nếu lô hàng đủ tiêu chuẩn để làm phế liệu, Chính phủ sẽ giao cho Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan lập Hội đồng đánh giá giá trị của các container này để tiến hành bán đấu giá.

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 100.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 1/6, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết: đơn vị vừa đấu tranh thành công Chuyên án 545L, bắt giữ một đối tượng người Lào, thu giữ 100.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.

Đây là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn thứ hai kể từ đầu năm 2019 đến nay trên tuyến biên giới Việt - Lào mà Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đấu tranh thắng lợi, khép lại những ngày đánh án gian nan trên khu vực biên giới.

Theo đó, sau nhiều ngày tuần tra mật phục trên khu vực biên giới, ngày 31/5 tại khu vực Lằng Khằng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chủ trì cùng sự phối hợp của lực lượng Sở An ninh Khăm Muộn (Lào) phát hiện một đối tượng nam đi xe ô tô bán tải hiệu VIGO đang theo đường mòn biên giới chạy từ hướng Lào về Việt Nam. Ban Chuyên án đã tổ chức theo sát đối tượng hàng chục km đường rừng và xác định đây chính là đối tượng nằm trong tầm ngắm của Ban chuyên án 545L. Lực lượng đánh án tiến hành tổ chức bắt đối tượng, bị phục kích quá bất ngờ nên dù cố tình tìm cách lẩn trốn, đối tượng vẫn không thoát khỏi vòng vây của Ban chuyên án.

Đối tượng người Lào Thạo Phết, sinh năm 1969 cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh TTXVN 

Qua kiểm tra, phát hiện trong xe ô tô chứa nhiều gói nilon hình chữ nhật màu vàng được cất giấu tinh vi dưới nhiều hình thức khác nhau, đây chính là ma túy tổng hợp được đối tượng vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam với số lượng 100.000 viên nén các loại cùng với 1 xe ô tô hiệu VIGO và nhiều tang vật khác.

Khai thác nhanh đối tượng tên là Thạo Phết, sinh năm 1969, trú tại bản Xám Xọ, huyện Viêng Thoon, tỉnh Bô Ly Khăm Xa (Lào). Đây là đối tượng cầm đầu trong chuyên án 545L. Đối tượng Thạo Phết đã nhận tội và khai nhận số ma túy trên đang được vận chuyển từ Lào qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đây là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn thứ hai từ đầu năm 2019 đến nay trên địa bàn biên giới Quảng Bình - Khăm Muộn (Lào) do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chủ trì phát hiện, bắt giữ.

Bắt 03 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

3 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991), Tạ Văn Khải (1990) cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Tạ Văn Lâm (SN 1990), trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, các đối tượng trên mua nhiều súng PCP trên mạng, làm giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân giả, làm sim điện thoại số đẹp và mở nhiều tài khoản ngân hàng bằng giấy tờ giả.

Sau đó, các đối tượng quay video quảng cáo bán súng với giá rẻ trên mạng xã hội. Khi bị hại đặt mua hàng, chuyển tiền thì đối tượng cắt liên lạc, không chuyển hàng và chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng cũng triệu tập 02 đối tượng Phạm Văn Hiển (SN 1986) và Nguyễn Thế Cần (SN 1988) cùng trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc để làm rõ mức độ liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 khẩu súng PCP, 1 khẩu súng ngắn, 26 viên đạn thể thao, 5 báng súng bằng gỗ, nhiều linh kiện súng, 14 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, trên 1 tỷ đồng và một số vật chứng liên quan khác.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Công an tỉnh Sơn La thông báo ai là bị hại của những đối tượng trên liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 2/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.