Thứ sáu, 29/03/2024 17:25 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/11/2018

MTĐT -  Thứ ba, 27/11/2018 09:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 27/11/2018.

Vũ 'nhôm' hầu tòa ở TP.HCM trong đại án Ngân hàng Đông Á

Sáng 27/11, TAND TP.HCM đưa các bị cáo: Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại DAB.

26 bị cáo bị truy tố về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án này, Vũ "nhôm", Trần Phương Bình bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo Bình còn bị xét xử tội Cố ý làm trái.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ 27/11 -  25/12. Liên quan vụ án, tòa triệu tập hơn 333 cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Có hơn 60 luật sư tham gia bào chữa cho 26 bị cáo.

Các hành vi vi phạm pháp luật của Trần Phương Bình và đồng phạm là nguyên nhân khiến DAB thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2015, ngân hàng này lỗ lũy kế 31.076 tỷ, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Trong đó, Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 3.568 tỷ. Vũ "nhôm" phải bồi thường 203 tỷ chiếm đoạt của DAB. Ngoài ra, ông chủ Công ty Bắc Nam 79 còn có nghĩa vụ nộp lại 13,4 triệu USD đã nhận từ bị cáo Bình và hơn 90,5 tỷ tiền mua cổ phần DAB.

Vụ chìm tàu Cần Giờ: Hai giám đốc được hưởng án treo

Chiều 26/11, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ chìm tàu xảy ra tại vùng biển thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.HCM khiến 9 người chết.

Hai bị cáo trong vụ án là Vũ Văn Đảo (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc) và Đinh Văn Quyết  (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina) bị truy tố tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn theo khoản 3 Điều 214 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Theo HĐXX, xét về thủ tục tố tụng có một số vi phạm như phê chuẩn chậm, quá thời hạn gia hạn điều tra... cần rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, những sai sót này không ảnh hưởng đến bản chất nội dung vụ án.

Tại tòa, hai bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Quyết khai về diễn biến sự việc trong việc phân công chỉ đạo ông Phạm Duy Phúc cùng các nhân viên khác sử dụng ba tàu để đi chở người của Công ty PV PIPE, hậu quả tàu BP 12-04-02 bị tai nạn làm chết chín người. Nội dung Quyết khai nhận phù hợp với cáo trạng.

Mặc dù các bị cáo đều kêu oan nhưng Quyết khai khách quan về các hành vi, diễn biến của sự việc; khi tai nạn xảy ra các bị cáo đã liên hệ các cơ quan chức năng và những người quen biết để ra sức cứu giúp người bị nạn. Hai bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, đã bồi thường, khắc phục hậu quả. Đa số gia đình bị hại xin giảm nhẹ, Quyết là lao động chính, có con nhỏ,...

Từ đó HĐXX tuyên phạt Đảo, Quyết cùng mức án ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.

 Theo cáo trạng, ngày 2/8/2013, tại Công ty Cổ phần Việt Séc, Đảo biết rõ tàu BP 1/04/02 được thiết kế sử dụng vào mục đích tuần tra, đi ở vùng sông-vịnh và chở được 12 người. Mặc dù vậy nhưng Đảo vẫn điều động tàu sử dụng không đúng mục đích, đi vào vùng biển không được phép hoạt động và chở 28 người, quá số người cho phép 2,5 lần.

Đây là nguyên nhân gây ra tai nạn đã được Cục Đăng kiểm VN, Cục Hàng hải VN thuộc Bộ GTVT và Bộ GTVT xác định tại các kết luận giám định và báo cáo điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn.

Tuyên án đường dây mua bán hơn 24 bánh heroin tại TP. HCM

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 26/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên hình phạt tử hình đối với các bị cáo La Văn Hải (46 tuổi, ngụ quận 8), Nguyễn Thanh Lâm (40 tuổi, ngụ quận 1) và Huỳnh Ngọc Tài (30 tuổi, ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Hà Quang Vinh (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị tuyên án tù chung thân, Nguyễn Thị Thuỳ Trang (25 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) 20 năm tù và các bị cáo còn lại từ 6 đến 11 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2017, La Văn Hải quen biết với đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) tại Campuchia. Tuấn rủ rê Hải tham gia vào đường dây mua bán ma tuý và thoả thuận Tuấn sẽ vận chuyển hàng từ Campuchia về giao cho Hải tại TP Hồ Chí Minh.

Sau khi móc nối được đường dây tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, giữa tháng 9/2017, Hải gọi điện cho Tuấn đặt mua 7kg ma tuý đá với giá 355 triệu đồng/kg và 6.000 viên thuốc lắc, loại 140 ngàn đồng/ viên. Ngoài ra, Tuấn còn nhờ Hải giữ 1 giỏ xách ma tuý của Tuấn. Số ma tuý này, Hải đã bán cho Tài 4kg, còn lại bán cho các đối tượng khác.

Ngày 6/10/2017, Tuấn gọi cho Hải thông báo sẽ có người liên lạc giao ma tuý cho Hải. Như những lần trước, Tuấn nói sẽ giao cho Hải 1 giỏ xách ma tuý, còn giỏ kia Tuấn nhờ Hải giữ. Chiều tối cùng ngày, Lâm liên lạc với Hải qua điện thoại và hẹn sáng hôm sau sẽ giao hàng.

Khoảng 7h sáng hôm sau, tại trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy, khi Lâm vừa giao cho Hải một ba lô bên trong có chứa 8kg Methamphetamine thì bị Công an bắt quả tang. Khám xét xe của Lâm, cơ quan điều tra còn thu giữ hơn 2kg Methamphetamine và 6,6kg MDMA. Vào thời điểm bị bắt giữ, Công an còn thu giữ trong nhà Hải hơn 4,1kg ma tuý Methamphetamine và MDMA.

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng đánh nữ nhân viên Vietjet

Ngày 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân đã dùng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng hành hung nhân viên hàng không ở sân bay Thọ Xuân.

Theo đó, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng Phạm Hữu An (SN 1990 trú tại số nhà 03, ngõ 46 Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa); Lê Văn Nhị (SN 1977) và Lê Trung Dũng (SN 1984) đều ở xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân về hành vi gây rối trật tự công cộng tại CHK Thọ Xuân hôm 23/11 vừa qua.

Kẻ hành hạ bé trai Campuchia bằng roi điện được tại ngoại

Ngày 26/11, TAND TP.HCM cho biết vừa ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thành Dũng (tức Dũng “cam”, 36 tuổi, quê TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Dũng là kẻ hành hạ bé trai người Campuchia gây phẫn nộ năm 2016. Trước đó, gia đình Dũng "cam" đã có đơn xin cho Dũng được tại ngoại để chữa bệnh do bị can đang bệnh rất nặng.

Theo hồ sơ vụ án, Dũng “cam” là người đồng tính và bạn trai của Dũng là Stefan Struik - chủ trang trại ở tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Người này nghiện ma túy đá nặng.

Khoảng 15-16h các ngày 10-16/8/2016, bà Neng Chin (công nhân tại đồn điền cacao) giao con là bé So Sao cho Dũng giữ giúp.

Do sử dụng ma túy đá, Dũng nhiều lần đưa bé So Sao ra ngoài dùng kẹp giấy, roi điện tự chế xâm hại, hành hạ bé rồi lấy điện thoại iPhone quay lại. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Dũng quay về Việt Nam đưa chiếc điện thoại cho Giao (đã đổi tên, cháu gọi Dũng bằng cậu) đi cầm cố.

Giao đưa điện thoại này cho bạn trai ở quận 4, TP.HCM sử dụng. Sau đó người bạn trai này đưa chiếc điện thoại cho người hàng xóm là anh Nam (đã đổi tên) xem. Khi mở điện thoại, anh Nam phát hiện 49 đoạn video clip có cảnh một người đàn ông hành hạ một em bé vô cùng dã man nên đã tải hết về.

Ngày 5/12/2016, Nam đăng 13/49 clip trên lên tài khoản Facebook cá nhân. Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an đã tiến hành điều tra, bắt giữ Dũng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.