Thứ sáu, 29/03/2024 04:47 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/9/2018

MTĐT -  Thứ năm, 27/09/2018 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 27/9/2018.

Công an điều tra vụ cây giáng hương “khủng” bị bứng

Ngày 26/9, Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan vụ cây giáng hương “khủng” bị bứng ra khỏi rừng phòng hộ Dầu Tiếng (RPHDT) cho cơ quan CSĐT Công an H. Tân Châu thụ lý điều tra.

Trước đó, ngày 11.8, cây giáng hương “khủng” tại lô H, khoảnh 20, tiểu khu 59 thuộc RPHDT (H. Tân Châu) bị một số người đến bứng gốc và vận chuyển trái phép ra khỏi rừng. Đến ngày 25.9, Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh phối hợp Công an H.Tân Châu truy tìm, phát hiện cây giáng hương được trồng tại khu đất nhà anh Trần Minh Tích (32 tuổi, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, H. Tân Biên).

Bị lừa gần 600 triệu đồng vì yêu qua Facebook

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho hay vừa nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Lệ Quyên (35 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) bị lừa đảo qua Facebook.

Theo trình báo, vào tháng 6, một tài khoản Facebook tên Clack D.Swarey kết bạn làm quen với chị Quyên. Qua một thời gian trò chuyện, người này giới thiệu đang làm kỹ sư dầu khí ở Kuala Lumpur (Malaysia), rồi vờ ngỏ lời yêu thương để lừa đảo.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, người này nói với chị Quyên cần 23.000 USD để mua hóa chất, nhưng đang ở nước ngoài nên nhờ người phụ nữ này mượn giúp. Không chút nghi ngờ, từ ngày 30/7 đến 23/8, chị Quyên đã thực hiện bảy lần chuyển tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thu Ba với tổng số tiền 578 triệu đồng.

Đến đầu tháng 9, tài khoản Facebook Clack D.Swarey tiếp tục hỏi mượn tiền từ chị Quyên nhưng không được đáp ứng nên đã đóng trang Facebook cá nhân, cắt đứt liên lạc với chị.

Theo cơ quan điều tra, qua xác minh ban đầu, toàn bộ số tiền chị Quyên nộp vào tài khoản Nguyễn Thị Thu Ba đã được chuyển sang tài khoản khác và rút hết.

Thủ đoạn tinh vi vận chuyển quặng không rõ nguồn gốc

Khoảng 0h53, ngày 26/9, tại địa phận thôn Cầu Bì, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Công an huyện Sơn Dương đã tạm giữ ô tô tải biển kiểm soát 26K - 7761 vận chuyển quặng chì kẽm không rõ nguồn gốc.

Thượng tá Ma Quang Trung, Trưởng Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết: Qua kiểm tra, ô tô tải 26K- 7761 do lái xe Hoàng Ly Na, trú tại tổ dân phố Thịnh Tiến, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương điều khiển, trên xe chở nhiều bao tải chứa quặng chì kẽm (hiện chưa rõ khối lượng). Lái xe Hoàng Ly Na đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc của số quặng trên.

Công an huyện Sơn Dương đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ tang vật, đưa về trụ sở Công an huyện Sơn Dương để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Tạm giữ bốn siêu xe nhập khẩu trái quy định

Ngày 26/9, tại Cảng Xanh VIP và cảng Đình Vũ - Hải Phòng, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục hải quan Hải Phòng chủ trì, phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ phát hiện hai lô hàng chứa bốn siêu xe gồm hai xe Roll Royce, một xe Ferrari F355 và một xe Porscher 911 nhập khẩu trái quy định.

Cụ thể, lô hàng thứ nhất khi bị phát hiện có chứa một chiếc xe ô tô chở người loại năm chỗ ngồi, bốn cửa, hiệu Roll Royce Silver Seraph, do Anh sản xuất năm 2002, đã qua sử dụng và một chiếc xe ô tô chở người loại bốn chỗ ngồi, bốn cửa, hiệu Roll Royce Silver Seraph, do Anh sản xuất năm 1999. Lô hàng thứ hai gồm một chiếc xe ô tô chở người loại hai chỗ ngồi, hai cửa, hiệu Ferrari F355, do Italia sản xuất năm 1999, đã qua sử dụng và một chiếc xe ô tô chở người loại bốn chỗ ngồi, hai cửa, hiệu Porsche 911, do châu Âu sản xuất năm 1987.

Toàn bộ bốn xe ô tô trên đều quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu, thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu thuộc Mục II, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Khởi tố đối tượng lưu hành đô la giả

Ngày 26/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng Dương Thị Thu (42 tuổi, ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Theo cơ quan điều tra, Thu sống chung như vợ chồng với Nguyễn Văn Rô. Theo sự hướng dẫn của Rô, Thu đã mua gần 10 ngàn đô la Mỹ giả từ một đối tượng người Campuchia. Sau đó, Thu bán lại số tiền trên cho 2 đối tượng Đỗ Văn Phúc và Hà Hải Dương với giá 52 triệu đồng. Số tiền này được Phúc và Dương tiêu thụ ra thị trường trót lọt.

Tại thời điểm khám xét nơi ở của Thu tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, cơ quan điều tra còn thu giữ một số giấy tờ liên quan.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.