Thứ năm, 25/04/2024 04:23 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 28/10/2018

MTĐT -  Chủ nhật, 28/10/2018 08:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 28/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 28/10/2018.

Điều tra vụ 4 người bị điện giật tử vong

Ngày 27/10, ông Trịnh Văn Tuấn - Giám đốc Chi nhánh Viettell Hà Tĩnh xác nhận, dự án trên do đơn vị làm chủ đầu tư. Hiện tại nhà thầu thi công dự án đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Ông Tuấn cũng cho biết, đơn vị trúng thầu dự án có đủ năng lực để thi công.

“Hiện tại cơ quan chức năng đang làm rõ sự việc và chưa có kết luận cuối cùng. Sau khi có kết luận sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Tuấn cho biết.

Trong khi đó, theo ông Phan Văn Anh - Trưởng Phòng Thanh tra An toàn lao động Cty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, các nạn nhân tử vong khi thi công dựng cột cáp quang cho công ty viễn thông.

Quá trình thi công đơn vị này đã không thông báo cho điện lực để có biện pháp đảm bảo an toàn. Đồng thời việc thi công cũng vi phạm hành lang an toàn đường điện 35KW.

Bắt quả tang tài xế container vận chuyển pháo trái phép

Vào hồi 9h30, ngày 27/10, tại khu vực Quốc môn cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện lưu thông qua cửa khẩu, cán bộ, chiến sỹ Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã phát hiện và bắt quả tang phương tiện là xe container biển kiểm soát 12C-028.70 nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam vận chuyển pháo trái phép.

Xe do Lại Ngọc Kiển (sinh năm 1988), trú tại thôn Trung Thành, xã Mỹ Quang, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định điều khiển.

Số pháo trên được tài xế giấu trong ca bin. Qua lời khai ban đầu, lái xe Kiển thừa nhận vận chuyển pháo với số lượng 10 hộp, trọng lượng khoảng trên 20 kg.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy hoàn tất các thủ tục hồ sơ, bàn giao người cùng tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Phó Thủ tướng chỉ đạo về vụ việc phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD

Theo báo Chính phủ đưa tin, liên quan đến vụ việc phạt 90 triệu đồn vì đổi 100 USD, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo về vụ việc xử phạt 90 triệu đồng đối với trường hợp đổi 100 USD ở tiệm vàng tại thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu tính hợp pháp, hợp lý của việc UBND Cần Thơ phạt người đổi 100 USD ở tiệm vàng và có kiến nghị cần thiết, phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10.

Trước đó, ngày 4/9/2018, UBND TP. Cần Thơ đã có quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng với ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều) vì đã đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực) ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Ông Rê cũng bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng đã đổi được. Nguyên nhân bị phạt 90 triệu đồng vì ông Rê đã vi phạm việc mua, bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ.

Đổ xăng đốt nhà sau khi cãi nhau với vợ, 3 người bị bỏng nặng

Vụ việc xảy ra khoảng 19h ngày 27/10, theo đó, lúc này ông Nguyễn Văn Đoàn (46 tuổi, ngụ thôn Tân Quang, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cầm 1 can xăng đổ ra khắp nhà mình rồi châm lửa đốt.

Nhà ông Đoàn lại bán lẻ xăng dầu nên có nhiều chai xăng nhỏ, nên khi vụ cháy xảy ra, lửa bùng phát rất nhanh, bao trùm căn nhà cấp 4 của gia đình.

Vợ con ông Đoàn may mắn chạy thoát ra ngoài nên không bị thương, nhưng ông Đoàn và 2 người hàng xóm chạy sang dập lửa đã bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Công an xã Tiên Hưng cho biết, trước khi ông Đoàn đổ xăng đốt nhà, vợ chồng ông này đã cãi nhau. Vụ việc đang được Công an huyện Tiên Lãng điều tra, làm rõ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 28/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành