Thứ tư, 24/04/2024 22:22 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/10/2018

MTĐT -  Thứ hai, 29/10/2018 10:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 29/10/2018.

Phạt 90 triệu đồng doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài không phép

UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Cty TNHH Đầu tư Phong Nguyên, địa chỉ số 2, Tôn Đản, phường Lộc Thọ, với 90 triệu đồng, vì đã có hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động và văn hóa.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành TP Nha Trang đã kiểm tra tại nhà hàng Việt Nam Tứ Xuyên của Cty TNHH Đầu tư Phong Nguyên phát hiện đang sử dụng 2 lao động người Trung Quốc không có giấy phép lao động và 1 người Trung Quốc khác không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Bên cạnh đó, DN này sử dụng biển hiệu quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thể hiện khổ chữ nước ngoài vượt quá ¾ khổ chữ tiếng Việt... Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn quyết định phạt bổ sung là đình chỉ DN hoạt động trong 2 tháng, bắt tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo.

Nghĩa vụ trích xuất dữ liệu điều tra tội phạm

Tại TP.HCM, nhiều cơ quan trang bị hệ thống camera và quy định trách nhiệm trích xuất dữ liệu khi cần hỗ trợ liên quan đến công tác quản lý nhà nước, điều tra tội phạm...

Trên địa bàn TP.HCM có hơn 600 camera vừa giám sát giao thông, vừa giám sát tình hình an ninh trật tự; dữ liệu được truyền về Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn (thuộc Sở GTVT) và được chia sẻ về Trung tâm kiểm soát an ninh qua camera của Công an TP.HCM, một số quận, huyện trên địa bàn.

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT), cho biết quy định quản lý dữ liệu từ hệ thống camera này phục vụ công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ điều phối giao thông và cung cấp ngay cho cơ quan điều tra, xác minh sự cố khi có yêu cầu.

“Rất nhiều giao lộ đều có gắn camera. Ví như có nhà dân bị mất trộm, khi cần truy xuất hình ảnh để hỗ trợ truy tìm thủ phạm, họ phải trình báo công an và công an sẽ đứng ra yêu cầu truy xuất dữ liệu. Nếu người dân chủ động yêu cầu cung cấp riêng, thì sẽ không được đáp ứng, bởi ai cũng có thể đưa ra yêu cầu thì cơ quan quản lý không thể nào đủ sức giải quyết hết được”, ông Đường nói thêm.

Trên thực tế, hàng loạt vụ án trộm cắp, cướp giật tài sản cho đến trọng án được khám phá nhờ dữ liệu hình ảnh camera mà người dân cung cấp. Theo lãnh đạo Công an Q.5 (TP.HCM), theo quy định, tất cả công dân đều phải có nghĩa vụ trích xuất camera để phục vụ cho công tác điều tra của cơ quan công an khi có yêu cầu.

Long An: Buôn lậu thuốc lá “nóng” dịp cuối năm

Thời gian gần đây, tại tỉnh Long An nhiều vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu số lượng lớn bằng ô tô liên tục bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại các tuyến biên giới cho thấy hoạt động buôn lậu thuốc lá đang có những diễn biến phức tạp hơn.

Cuối tháng 8/2018 vừa qua, Công an huyện Đức Huệ bắt giữ nhiều vụ chuyển thuốc lá nhập lậu vận chuyển bằng ô tô với số lượng lớn. Cụ thể, ngày 29/8, Công an bắt giữ xe ô tô vận chuyển 6.600 gói thuốc lá điếu nhập lậu. Ngày 27/8/2018, tại khu vực trên, Công an huyện Đức Huệ đã mật phục bắt giữ xe ô tô 4 chỗ  vận chuyển 9.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tiếp đến, ngày 11/9, Công an tỉnh Long An bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 14.400 gói thuốc lá điếu nhập lậu trên tuyến ĐT 830 thuộc địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Ngày 20/9, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ cũng đã mật phục bắt giữ xe ô tô vận chuyển 7.200 gói thuốc lá điếu nhập lậu...

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, trong 9 tháng đầu năm, các địa phương và lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và tịch thu trên 1,5 triệu bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Lực lượng chức năng tỉnh Long An vừa hoàn tất hồ sơ, tiến hành khởi tố 16 vụ buôn lậu với 17 bị can tham gia kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, trong đó phần lớn là buôn lậu thuốc lá qua biên giới.

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Long An, các đối tượng không chỉ vận chuyển với số lượng lớn, hoạt động vận chuyển thuốc lá lậu còn diễn ra ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn mới.

Công an tỉnh Long An cho biết, các đối tượng buôn lậu thuốc lá bằng ô tô thường sử dụng hai ô tô đi cùng lúc, thường xe đi trước không chở theo hàng, khi gặp lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, lợi dụng lúc này xe đi sau sẽ vọt lên để tẩu thoát.

Tạm giữ 2 nghi can vụ giật túi xách khiến một cô gái tử vong ở Sài Gòn

Ngày 28/10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, đã tạm giữ 2 đối tượng là Trần Thanh Tín (15 tuổi) và Ngô Hoàng Anh (18 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản vì nghi liên quan đến vụ cướp giật khiến 1 cô gái tử vong.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 25/10, chị N.H.T.V. (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) cùng người bạn tên D. điều khiển xe máy trên cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh.

Khi đang đổ dốc cầu Thủ Thiêm thuộc quận Bình Thạnh thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy áp sát rồi giật chiếc túi chị V. đeo trên người. Cú giật mạnh của 2 đối tượng khiến chị V. và chị D. té ngã xuống đường.

Do bị thương quá nặng nên chị D. đã tử vong. Riêng V. bị gãy xương hàm, trật khớp tay đang được điều trị tại Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 29/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.