Thứ sáu, 19/04/2024 05:33 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 30/9/2018

MTĐT -  Chủ nhật, 30/09/2018 07:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 30/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 30/9/2018.

Đàn cá Koi vài trăm triệu chết hết vì bả chuột, Đại học Thăng Long tìm thủ phạm

Ngày 22/9, lực lượng bảo vệ trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) phát hiện toàn bộ cá Koi trong bể cá Vườn sinh viên đã chết hết. Theo kết quả giám định được công bố ngày 29/9, đàn cá Kol chết do bả chuột.

Theo admin fanpage Đại học Thăng Long, người thả bả chuột xuống bể cá Koi thực hiện hành động vô nhân tính, phá hoại tài sản, hủy hoại môi trường, cảnh quan của nhà trường, cần phải xử lý nghiêm.

Lãnh đạo nhà trường đã phối hợp với cơ quan điều tra với mong muốn sớm tìm ra thủ phạm, đồng thời đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên cung cấp những thông tin có liên quan đến vụ việc cho phòng Hành chính tổng hợp, phòng Công tác sinh viên và lực lượng bảo vệ.

Trộm 15 cây vàng trong ngăn kéo bàn làm việc đồng nghiệp

Mới đây, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xét xử bị cáo Vương Chí Nhân (36 tuổi, trú TP. Vũng Tàu) với tội danh trộm cắp tài sản, tổng số tài sản bị trộm lên đến 3000 USD (khoảng hơn 67 triệu đồng) và 15 cây vàng SJC. Điều đáng nói là bị cáo đã trộm nhiều lần mà nạn nhân không hay biết gì cho đến khi tình cờ phát hiện ra.

Tại phiên xét xử, Nhân khai là nhân viên Phòng Hành chính tổng hợp, Công ty Cổ phần Dịch vụ khai thác Dầu khí PTSC (viết tắt là PPS) ở Vũng Tàu với lương tháng hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên vì buồn chuyện làm ăn bên ngoài không thuận buồm xuôi gió, Nhân vướng vào sử dụng và nghiện ma túy “đá”. Đến lúc túng quẫn, vốn biết đồng nghiệp nữ là chị P.A (thủ quỹ cùng phòng) hay để tiền, vàng trong ngăn kéo bàn làm việc hớ hênh nên Nhân nảy ý định lợi dụng sơ hở trộm cắp. Cụ thể, vào khoảng đầu tháng 12 năm 2017, đợi cho mọi người trong Công ty đi làm về hết, Nhân mở ngăn kéo bàn của chị P.A (không có khóa) lấy trộm 7 cây vàng SJC và 1.000 USD. Sau đó Nhân mang vàng đi bán lấy tiền trả nợ, tiêu xài...

Khoảng nửa tháng sau, lúc này chị P.A vẫn chưa phát hiện bị mất trộm tài sản, đợi cho mọi người trong Công ty lại đi làm về hết, Nhân tiếp tục mở ngăn kéo bàn của chị A. (không có khóa) lấy trộm 6 cây vàng SJC và 1.500 USD. Một thời gian sau, vì vi phạm nội quy làm việc, nhiều lần nghỉ việc không lý do, Nhân bị Công ty nhắc nhở, đình chỉ công tác để giải quyết cho thôi việc. Lúc này, Nhân vẫn giữ lại thẻ nhân viên ra vào cửa văn phòng.

Dù đang bị đình chỉ công tác nhưng vào dịp Lễ Noel năm 2017, lợi dụng cuối tuần mọi người không đi làm, Nhân dùng thẻ nhân viên để mở cửa vào văn phòng, đến bàn của chị P.A (không có khóa) lấy trộm tiếp 2 cây vàng SJC và 500 USD. Lần này, Nhân cẩn thận hơn là có cúp cầu giao điện để hệ thống camera không ghi lại hình ảnh Nhân lẻn vào văn phòng. Đến lần thứ tư, khoảng 22h29 ngày 14/1/2018, do hết tiền tiêu xài nên Nhân tiếp tục dùng thẻ nhân viên đột nhập vào văn phòng Công ty, đi đến mở ngăn kéo bàn của chị P.A lấy trộm 26,5 triệu đồng. Qua ngày hôm sau, chị P.A phát hiện ra bị mất tiền. Lúc này chị A mới giật mình kiểm tra lại tiền, vàng cá nhân để trong ngăn kéo thì phát hiện mất tổng cộng 15 cây vàng SJC và 3.000 USD.

Qua kiểm tra camera của Công ty, chị P.A phát hiện vào đêm 14/1, Nhân chính là người lẻn vào phòng lấy tài sản khi Công ty không làm việc. Do vậy, chị P.A đã trình báo vụ việc đến Công an TP Vũng Tàu.

Bắt 2 kiểm lâm viên liên quan đến phá rừng

Theo báo Người lao động đưa tin, ngày 29/9, Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông A Vô Tô Vích, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl (ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung, tỉnh Quảng Nam) và ông Nguyễn Nhị, kiểm lâm viên địa bàn xã Chà Vàl (huyện Nam Giang) để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Vích và ông Nhị bị bắt do liên quan đến vụ phá rừng, khai thác 235,111 m3 gỗ quý trái phép tại khoảnh 1 và 3 (Tiểu khu 335, thôn Cần Đôn, xã Chà Vàl). Công an huyện Nam Giang xác định Võ Quốc (SN 1982) và Võ Đức Việt (SN 1985) là nghi phạm chủ mưu phá rừng. Liên quan đến vụ việc, hàng loạt cá nhân, tổ chức bị kỷ luật.

Bắt giữ gần 1 tấn ngà voi, vẩy tê tê tại sân bay Nội Bài

Tin tức trên TTXVN cho chiết, ngày 29/9, thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan TP. Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 1 tấn gồm ngà voi, sản phẩm từ ngà voi và vẩy tê tê vận chuyển qua đường hàng không từ Nigeria về Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Trước đó, ngày 28/9, lực lượng Hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội), Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) đã tiến hành kiểm đếm 24 thùng carton thuộc hai vận đơn được gửi từ Nigeria về Việt Nam ngày 21/9, do Hãng hàng không Turkish Airlines vận chuyển.

Thông tin người gửi trên vận đơn là hai công ty có trụ sở tại Nigeria, phía người nhận là hai công ty có trụ sở tại Sóc Sơn, Hà Nội. Việc kiểm đếm được tiến hành có sự chứng kiến của đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà ga hàng hóa ALS, Hãng hàng không Turkish Airlines và những người có liên quan.

Kiểm tra 4 kiện hàng thuộc vận đơn 23572309952, quy cách đóng gói là bao tải dứa, bên trong là thùng carton, các lực lượng phát hiện bên trong các thùng carton này chứa sản phẩm động vật nghi là ngà voi.

Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan Hà Nội đã trưng cầu giám định Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), kết quả giám định tại chỗ xác định hàng hóa trong 4 kiện hàng là ngà voi.

Sau khi kiểm đếm, tổng số hàng hóa thu giữ gồm 63 chiếc ngà voi (trọng lượng 50 kg), một số vòng ngà voi và hạt tròn ngà voi (trọng lượng 143 kg); tổng trọng lượng ngà voi, sản phẩm ngà voi chứa trong 4 thùng carton là 193 kg.

Tiến hành kiểm tra 20 kiện hàng thuộc vận đơn 23572309963, vận chuyển về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 21/9 (quy cách đóng gói tương tự như 4 kiện hàng trên), lực lượng hải quan phát hiện bên trong các thùng carton chứa sản phẩm động vật nghi là vảy tê tê.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng qua mạng internet

Tối 29/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, với số tiền giao dịch lên tới 600 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây này là Lâm Tài Thế (SN 1970) là người Việt gốc Hoa, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Lâm Tài Thế thường xuyên sử dụng tài khoản đánh bạc trên mạng Internet có địa chỉ là www.3in1bet.com để tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc trên địa bàn các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, thành phố Thanh Hóa tham gia cá độ bóng đá. Đồng thời, Thế đã tổ chức kinh doanh tài chính bằng cách lập công ty tài chính và cầm đồ để cho các con bạc vay nợ với lãi suất cao.

Cùng tham gia đường dây đánh bạc này còn có các đối tượng: Nguyễn Duy Anh (SN 1980), Vũ Minh Hùng (SN 1976), Nguyễn Thị Hiền (SN 1985), Lê Đình Tùng (SN 1994), đều trú tại huyện Thọ Xuân và Lại Đức Cường (SN 1984), Trần Duy Khánh (SN 1987), đều trú tại huyện Lang Chánh và Cao Xuân Hạnh (SN 1983), trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 30/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.