Thứ năm, 28/03/2024 23:22 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/6/2019

MTĐT -  Thứ ba, 04/06/2019 09:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 4/6/2019.

Truy tố cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng 3 thuộc cấp

Chiều 3/6, Viện KSND tỉnh Phú Yên đã tống đạt cáo trạng truy tố các bị can Lê Văn Phước, cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên; Trương Công Lộc, phụ trách kế toán; Ngô Thị Phương Thảo, kế toán viên và Huỳnh Thị Nhã Nhàn, thủ quỹ TAND tỉnh Phú Yên, cùng về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 – 8/2017, Phước cùng Lộc, Thảo và Nhàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt số tiền hơn 2,8 tỉ đồng.

Cụ thể, Phước và Lộc cùng chiếm đoạt tiền chi thanh toán qua lương (từ tháng 7/2013 – 8/2017) với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng và chiếm đoạt khoản tiền tiêu vặt đi nước ngoài hơn 9,2 triệu đồng. Phước, Lộc, Nhàn, Thảo chiếm đoạt tiền ngân sách địa phương hơn 702 triệu đồng và tiền ngân sách trung ương hơn 984 triệu đồng...

Thao túng cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 600 triệu đồng

Bà Hoàng Thị Hoài, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP PIV (mã CK: PIV) đã sử dụng 42 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PIV.

Theo kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và kết quả xác minh của cơ quan công an, bà Hoàng Thị Hoài, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP PIV (mã CK: PIV) đã sử dụng 42 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu PIV. Do đó, UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hoàng Thị Hoài số tiền 600 triệu đồng về hành vi thao túng giá cổ phiếu PIV.

Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, bà Hoàng Thị Hoài không có thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm. Do vậy, hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu PIV của bà Hoài gây ra chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bị bắt gỗ lậu, lâm tặc đòi đốt xe tang vật

Ngày 4/6, Chi cục Kiểm lâm Kon Tum đang tiến hành truy xuất nguồn gốc số gỗ vi phạm mới bắt giữ trên địa bàn huyện Đắk Tô.

Trước đó, tổ công tác của Chi cục Kiểm lâm Kon Tum làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 40B, khu vực giáp ranh giữa xã Kon Đào và xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô thì phát hiện một ô tô màu trắng, không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên tài xế liền mở cửa xe rồi bỏ chạy.

Kiểm tra trên xe phát hiện có 9 hộp gỗ dổi xẻ (nhóm III), không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Khi tổ công tác đang lập biên bản thì một nhóm khoảng 10 đối tượng đi trên 2 chiếc xe bán tải đến khu vực trên để "xin" gỗ. Khi tổ công tác không đồng ý, nhóm này liền hăm dọa và đòi đốt xe tang vật chở gỗ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đăk Tô cùng Công an xã Kon Đào đến hiện trường xử lý vụ việc. Lúc này nhóm đối tượng liền lên xe bỏ chạy.

Đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Hà Giang.

5 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; Triệu Thị Chính, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; Phạm Văn Khuông, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang và Lê Thị Dung, Phó Đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang.

Kết luận của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang nêu rõ, 5 bị can trên đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, thực hiện hành vi sửa đáp án để nâng điểm cho 107 thí sinh.

Theo đó, bị can Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, được quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Bị can Triệu Thị Chính phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự.

2 bị can Phạm Văn Khuông và Lê Thị Dung phạm tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, được quy định tại Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh

Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia. Các đối tượng buôn bán trẻ sơ sinh từ các tỉnh phía Nam ra Hà Nội và điểm kết thúc là Trung Quốc.

Đối tượng là Nguyễn Trần Lan Anh (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Bình Phước) được xác định là “nhân vật chính” trong đường dây buôn bán trẻ sơ sinh. Theo đó, đối tượng này thông qua việc theo dõi fanpage “hội cho - nhận con nuôi” nhằm tìm kiếm người để thực hiện hành vi buôn bán trẻ sơ sinh.

Tháng 10/2018, biết được thông tin có người mang thai ở Hà Nội không có điều kiện nuôi dưỡng con nên Nguyễn Trần Lan Anh đã tìm cách kết nối để vờ “xin” con nuôi dưỡng và sẽ chịu các chi phí sinh nở tại bệnh viện.

Kết nối được với thai phụ chuẩn bị sinh con, đối tượng liên lạc với đồng bọn là Huỳnh Thị Hồng (sinh năm 1989, trú tại TPHCM) để tìm người mua trẻ sơ sinh với giá 35 triệu đồng. Nếu phi vụ thuận lợi, Lan Anh sẽ trả hoa hồng cho Hồng 2 triệu đồng. Quá trình “giao dịch” giữa sản phụ ở Hà Nội và đối tượng Lan Anh xảy ra mâu thuẫn, nên đối tượng đã bế con sản phụ rời khỏi bệnh viện để trên phố Phương Mai, quận Đống Đa chờ người của Huỳnh Thị Hồng tới mang đi.

Từ đây, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa đã phát hiện và triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh thông qua các hội nhóm trên facebook, đồng thời làm rõ 9 vụ mua bán khác ở nhiều tỉnh thành phía Nam và sang cả Trung Quốc.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.