Thứ sáu, 29/03/2024 07:49 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/10/2018

MTĐT -  Chủ nhật, 07/10/2018 07:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 7/10/2018.

Gần 2.000 xe quá tải bị xử phạt hơn 21 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, xe quá tải đang tái diễn phức tạp, trên nhiều tuyến quốc lộ và địa phương, tình trạng xe quá tải đang có dấu hiệu bùng phát trở lại. Theo ông Huyện, trong tháng 9/2018, các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, cố định, Thanh tra các Sở GTVT sử dụng cân xách tay đã tiến hành kiểm tra gần 24.000 xe, trong đó có gần 2.000 xe vi phạm (chiếm tỉ lệ trên 8%), tước gần 700 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước trên 21 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhiều chủ xe, lái xe vẫn chở hàng quá tải lưu thông trên các quốc lộ như: QL1, Q1D, QL13, QL18, QL28, QL51, QL70, đường Hồ Chí Minh thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu…và một số tuyến đường tỉnh, đường đô thị nơi có các mỏ vật liệu xây dựng, nhà máy xi măng, khu công nghiệp, bến thủy nội địa. Bên cạnh đó, tình trạng xe sang tải, dồn tải xung quanh khu vực các cảng nhỏ, bến thủy nội địa, xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu hành xe.

“Tình trạng xe cơi nới kích thước thành thùng, chở hàng quá tải diễn biến ngày càng phức tạp, gia tăng và các xe này lưu thông trên các quốc lộ và đường địa phương, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Xe đầu kéo kéo theo sơmi rơmoóc, chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu hành xe, chở hàng có khối lượng không đúng với nội dung trong giấy phép lưu hành xe hoặc sử dụng giấy phép lưu hành xe giả vẫn được xuất, xếp hàng và ra khỏi các cảng, như: tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Nam Hải Lê Chân, Chùa Vẽ, Vật Cách (TP. Hải Phòng) và cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh)”, ông Huyện nói.

Bắt cây "quái thú" lọt nhiều trạm CSGT miền Trung

Ngày 6/10, trao đổi với báo Người lao động, Thượng tá Trần Đức Dương, Phó trưởng Phòng CSGT (PC67 - Công an tỉnh Quảng Bình) - xác nhận lực lượng của đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một xe đầu kéo vận chuyển cây đa sộp vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, khi đang tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy), Tổ CSGT phía Nam thuộc Phòng PC67 - Công an tỉnh Quảng Bình do thượng úy Võ Hoàng Linh làm Tổ trưởng phát hiện xe đầu kéo BKS: 51D-174.06 kéo theo rơ-moóc BKS: 15R-131.06 do Trần Văn Hậu (27 tuổi, trú ở Thới Lai, TP Cần Thơ) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông nên đã báo cáo chỉ huy và xin ý kiến đón dừng kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện xe này có nhiều vi phạm, như: chở hàng vượt phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe; không có giấy phép lái xe; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của đầu kéo; không có giấy phép lưu hành khi chở hàng siêu trường siêu trọng.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Trần Văn Hậu không xuất trình đủ thủ tục vận chuyển lâm sản theo quy định và khai báo anh được thuê vận chuyển cây đa sộp "khủng" này từ Quảng Ngãi ra Hà Nội.

TP.HCM: Xử lý nghiêm việc thả rông chó trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Quận 1 cho rằng việc bán hàng rong không những ảnh hưởng đến an toàn của du khách, gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vì vậy quận yêu cầu Đội trật tự đô thị phối hợp với công an quận 1 giải quyết tình trạng này.

Ngoài ra, yêu cầu công an quận chấn chỉnh tình trạng xe máy băng ngang đường, gây nguy hiểm cho người đi bộ. Những ai vi phạm sẽ bị lập biên bản và xử phạt.

Về việc nhiều người dắt chó đi dạo tại phố đi bộ nhưng không rọ mõm cho vật nuôi, cũng không mang theo túi để dọn vệ sinh cho chó, vì vậy quận yêu cầu phường Bến Nghé phối hợp với đội bắt cho thả rông xử lý việc này. Quận 1 yêu cầu, trong tháng 10 phải giải quyết dứt điểm các vấn đề trên.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải khẳng định các đơn vị chức năng quận sẽ xử lý nghiêm việc thả rông chó. Ông Hải cho biết ai cũng có thể nuôi chó nhưng không được để ảnh hưởng đến người khác.

Bắt giữ xe tải vận chuyển trái phép 120kg tê tê, rùa hoang dã

Sáng 6/10, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hoá, Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, đã bắt giữ xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C – 074.52 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc vận chuyển trái phép số lượng lớn tê tê và rùa hoang dã.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 24 cá thể tê tê với tổng trọng lượng 106,4kg; 48 cá thể rùa với tổng trọng lượng 22kg.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Văn Trọng (SN 1982, trú tại xóm 10, Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật trên.

Sau khi lập biên bản vụ việc, hoàn thiện hồ sơ xử lý, số tê tê và rùa nói trên đã được bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã để đưa về bảo vệ tại rừng quốc gia Cúc Phương.

Phát hiện cơ sở tái chế dầu nhớt thải vi phạm hàng loạt quy định

Chiều ngày 6/10, thông tin từ phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 10h ngày 5/10 đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang cơ sở sản xuất dầu nhớt tái chế ở xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn) do Lê Đình Cường (36 tuổi, trú xã Sơn Tiến) làm chủ vi phạm hàng loạt quy định về xả chất thải độc hại ra môi trường.

Tại hiện trường, công an phát hiện cơ sở này đang vận hành lò đốt để chưng cất 5.000 lít dầu nhớt thải. Kiểm tra trong kho, công an phát hiện thêm 750 lít dầu nhớt thành phẩm chuẩn bị xuất bán.

Ông Cường không xuất trình được bất cứ hồ sơ giấy tờ gì về môi trường, hoạt động sản xuất của cơ sở.

Người đàn ông 36 tuổi khai đã xây dựng xưởng tái chế dầu nhớt thải vào đầu tháng 6/2018 và đi thu mua dầu nhớt thải tại các tiệm sửa chữa xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh với giá 7.500 đồng/lít.

Số dầu nhớt sau khi tái chế được ông Cường đưa sang bán cho các đối tác ở Lào với giá 12.500 đồng/lít. Trung bình một lần chưng cất 5.000 lít dầu nhớt thải sẽ cho ra khoảng 3.000 lít dầu nhớt thành phẩm. Đây là lần chưng cất thứ 2 thì bị công an phát hiện bắt giữ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.