Thứ năm, 18/04/2024 10:50 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/9/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 08/09/2018 09:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất ngày 8/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất trên cả nước ngày 8/9/2018.

Bộ GTVT yêu cầu ngăn chặn buôn lậu tại đầu mối giao thông

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu theo Kế hoạch số 11 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Văn bản số 9485 do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký nêu rõ, để góp phần đảm bảo ổn định thị trường trong nước và chủ động phòng chống buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và thuốc y học cổ truyền, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan quản lý trực thuộc Bộ và sở GTVT các địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm soát thường xuyên tại các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và đường hàng không; Kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại trong sản xuất, kinh doanh nhóm hàng nêu trên.

“Các đơn vị cũng cần phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan kiểm soát chặt chẽ tại các đầu mối giao thông và các trạm kiểm tra tải trọng phương tiện, kiên quyết từ chối vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, không có xuất xứ rõ ràng. Thủ trưởng bến xe, nhà ga, cảng và các doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm về công tác chống buôn lậu trong bốc xếp, vận chuyển hàng hóa tại đơn vị mình”, Bộ GTVT yêu cầu.

Tạm giữ 4 sà lan vận chuyển cát không rõ nguồn gốc

Theo báo Biên Phòng đưa tin, ngày 7/9, Đồn Biên phòng Long Hòa, BĐBP TP. HCM tạm giữ 4 sà lan vận chuyển trái phép hơn 1.500 mét khối cát ở địa bàn huyện Cần Giờ, TP. HCM.

Khoảng 4h ngày 7/9, tại khu vực luồng sông Soài Rạp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Hòa đã tiến hành kiểm tra các phương tiện: BV-1159 do Nguyễn Văn Tiệp, 35 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng; HD-2999 do Vũ Bá Huy, 32 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Hải Dương làm thuyền trưởng; HP-4251 do Nguyễn Văn Nhật, 37 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình làm thuyền trưởng và HP-4337 do Nguyễn Trung Thành, 33 tuổi, trú tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng làm thuyền trưởng.

Sà lan chở cát lậu bị BĐBP TP. HCM tạm giữ. Ảnh: Báo Biên Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, mỗi sà lan chở từ 250 đến 400 mét khối cát, tổng số cát mà các phương tiện này vận chuyển là hơn 1.500 mét khối. Trên các sà lan trang bị khoảng 20 máy móc, thiết bị hút cát.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số cát đang vận chuyển cũng như giấy tờ đăng ký phương tiện.

2 anh em ruột bị đâm thương vong khi đi uống cà phê

Ngày 8/9, tin từ Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người bị đâm chết, 1 người bị thương trong đêm ngày 6/9.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 21h ngày 6/9, anh Trịnh Văn Dương (SN 1990) và Trịnh Văn Đông (SN 1996, ngụ thôn 4, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn) cùng với 3 thanh niên khác (ngụ cùng xã) đi xe máy lên thị trấn Triệu Sơn để uống cà phê.

Khi nhóm này đi tới đường Bà Triệu (thị trấn Triệu Sơn) đã gặp một nhóm thanh niên khác (khoảng 6 người) đang dựng xe máy bên đường. Do có mâu thuẫn trước đó, vừa gặp nhau, hai nhóm này có lời qua tiếng lại nên nhóm 6 người đã rút súng ra dọa rồi dùng dao truy sát nhóm của anh em Đông, Dương.

Hậu quả, anh Trịnh Văn Dương bị đâm chết, anh Trịnh Văn Đông bị thương và chạy thoát cùng với những người còn lại.

Mâu thuẫn tình cảm, chồng sát hại vợ rồi tự sát

Vào khoảng 15h ngày 7/9, bà Châu Thị Lượm (57 tuổi, ở phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phòng của con gái. Khi chạy vào đến nơi, bà Lượm bàng hoàng phát hiện con rể là Nguyễn Trọng Hảo (29 tuổi) cầm con dao tấn công vợ là Châu Thúy Hằng (17 tuổi) rồi tự sát. 

Sự việc đã khiến Hảo tử vong tại chỗ, còn chị Hằng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.