Thứ sáu, 29/03/2024 08:06 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/11/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 09/11/2018 11:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 9/11/2018.

Khởi tố đối tượng mua bán động vật hoang dã quý hiếm

Sáng 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thanh Phước (SN 1984, địa chỉ tại phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”

Trước đó, ngày 24/10, Phòng CSKT phối hợp với Trạm Kiểm lâm Đại Hồng, đóng tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cho dừng xe ô tô khách mang biển số Đăk Lắk để kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác phát hiện 5 cá thể tê tê Java -là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ, có tổng trọng lượng 34,4 kg, được ngụy trang, cất giấu trong hầm xe.

Tài xế cho biết, vận chuyển thuê 5 cá thể tê tê trên cho Trương Thanh Phước. Với tài liệu, chứng cứ thu được, Phước khai nhận 5 cá thể tê tê trên được Phước mua, thu gom của các người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum, rồi thuê ô tô khách vận chuyển đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Tạm ngưng cấp phép khai thác cát khu vực hồ Dầu Tiếng

Tỉnh Tây Ninh sẽ tạm ngưng các thủ tục giải quyết xin cấp phép thăm dò, khai thác cát trong khu vực hồ Dầu Tiếng. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tỉnh sẽ trả lại tất cả các hồ sơ của doanh nghiệp xin thăm dò, cải tạo phục hồi môi trường, khai thác cát trong khu vực hồ Dầu Tiếng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng buộc các doanh nghiệp có bãi tập kết cát nằm gần chân đập Hồ Dầu Tiếng di dời ra ngoài phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi để bảo đảm an toàn hồ đập, đồng thời nghiêm cấm sử dụng đất bán ngập trong hồ Dầu Tiếng để làm bến bãi tập kết cát.

Từ giữa tháng 5/2018 đến nay, tổ kiểm tra liên ngành của tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính 12 tổ chức và cá nhân khai thác trái phép, với tổng số tiền phạt gần 700 triệu đồng.

Bắt quả tang gần chục người đang đánh bạc trong khu dân cư

Sáng 8/11, Công an thành phố Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng ngoại tỉnh về hành vi đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 11, công an thành phố nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một tụ điểm đánh bạc trong khu dân cư thành phố nên đã xây dựng kế hoạch triệt phá.

au một thời gian trinh sát, mới đây lực lượng công an tiến hành kiểm tra gian nhà phía sau thuộc nhà số 123 đường Bà Triệu (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn), phát hiện 7 đối tượng gồm: Lê Văn Phong (SN 1974), Lê Văn Minh (SN 1973), Nguyễn Văn Hợp (SN 1976), Đỗ Quang Đạo (SN 1976, cùng trú xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc); Bùi Văn Cảnh (SN 1970, trú xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Văn Định (SN 1988, trú phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) và Lê Ninh Châu (SN 1986, trú  xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang say sưa đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tang vật thu giữ gần 29 triệu đồng, 01 bộ xóc đĩa và 01 bộ tú lơ khơ.

Phạt hơn 150 triệu đồng vì khai thác cát trái phép

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương - Nguyễn Anh Cương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 cá nhân khai thác cát trái phép với tổng số tiền 155 triệu đồng.

Theo đó, Nguyễn Thành Luân (SN 1990) ở khu Thái Học, phường Sao Đỏ bị phạt 150 triệu đồng vì khai thác cát không có giấy phép.

Ông Nguyễn Văn Được (SN 1988) ở thôn Bạch Đằng, xã Nhân Huệ, cùng thị xã Chí Linh) bị phạt 5 triệu đồng do sử dụng phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; không có bằng thuyền trưởng hạng 4.

Trước đó, ngày 6/11, Luân và Được bị Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa khi đang khai thác cát tại tuyến sông Thái Bình thuộc địa phận xã Đồng Lạc (Chí Linh).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.