Thứ tư, 17/04/2024 04:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/9/2019

MTĐT -  Thứ hai, 09/09/2019 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 9/9/2019.

Quảng Ninh: Thu giữ hơn 26.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu

Lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh tổ chức khám kho hàng tại số nhà 58 Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Móng Cái (Quảng Ninh), phát hiện 26.438 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu.

Ngày 8/9, lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh tổ chức khám kho hàng tại số nhà 58 Trần Phú, P.Trần Phú, TP.Móng Cái, phát hiện 26.438 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ số hàng trên khai nhận là bà Nguyễn Thị Năm (46 tuổi, trú P.Hải Hòa, TP.Móng Cái) và không xuất trình được chứng từ hợp pháp số hàng.

Bước đầu, bà Năm cho biết, số mỹ phẩm được nhập lậu từ Trung Quốc và đang chờ để phân phối vào nội địa. Toàn bộ số mỹ phẩm trên đã bị lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh tạm giữ để chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị phạt 750.000 đồng vì hoang báo bị cướp xe máy

Theo Công an TP Sóc Trăng, hồi cuối tháng 8, một cô gái tên Trần Thị Phương Duyên (28 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đã đến Công an phường 4, TP Sóc Trăng trình báo bị hai kẻ cướp xe máy và nhiều tài sản ở ngã tư vòng xuyến Lê Duẩn - Mạc Đĩnh.

Duyên cho biết, sau khi bị kẻ xấu chạm tay vào mặt liền ngất xỉu, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở khu đô thị 5A, cách hiện trường hơn một km.

Sau đó công an phát hiện nhiều chi tiết mâu thuẫn trong lời khai của Duyên. Được khuyên khai báo sự thật, cô ta thừa nhận đã cầm cố xe, rồi hoang báo bị cướp để hợp thức hóa với gia đình.

Công an phường 4, TP Sóc Trăng đã xử phạt Duyên 750.000 đồng về hành vi hoang báo bị cướp.

Ngăn chặn nạn buôn lậu trên tuyến biên giới

Thời gian gần đây, tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng lậu trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị gia tăng phức tạp; các mặt hàng lậu chủ yếu là đường kính trắng Thái Lan; các loại thuốc lá ngoại; bia rượu ngoại; đồ dùng điện tử của Trung Quốc…

Các đơn vị chức năng đóng trên tuyến biên giới cho biết, việc đấu tranh ngăn chặn, phát hiện bắt giữ và xử lý các đối tượng, nhóm đối tượng hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng lậu rất khó khăn.

Có ngày, lực lượng bắt giữ 3-4 vụ, với số lượng hàng lậu lớn; trong đó riêng mặt hàng đường kính trắng Thái Lan nhập lậu có khi lên đến 5-6 tấn. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng lậu của các đối tượng vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí chúng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động và liều lĩnh hơn.

Riêng Trạm CSGT Đakrông đóng trên tuyến quốc lộ 9 cũng đã góp phần tham gia đấu tranh, phát hiện, bắt giữ hàng lậu rất hiệu quả.

Đơn cử, ngày 22/8/2019, chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 3 xe dán kính đen ở hầu hết các phần gương hai bên xe, vận chuyển 1.490 gói thuốc lá ngoại, 6.000 lon sữa Ensure ngoại, hơn 8 tấn đường kính trắng Thái Lan… Tất cả các mặt hàng này đều nhập lậu, không có giấy tờ hợp pháp.

Mẹ buôn bán ma túy, con gái 16 tuổi đi giao hàng

Chiều 8/9, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ một phụ nữ buôn bán ma túy nhưng để cho con gái mới 16 tuổi giao hàng cho khách.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 6/9, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hải Châu phát hiện 2 cô gái điều khiển xe máy BKS 43D1 - 685.48 chạy qua ngã tư Duy Tân - Trưng Nữ Vương có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện cô gái ngồi sau tên Bùi Minh Ánh (2003, trú Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cầm theo một bao thuốc lá. Trong đó có 1 gói ni long nhỏ chứa tinh thể màu trắng. Ánh khai nhận đó là ma túy đá đang chuẩn bị được bán cho người khác với giá 1,2 triệu đồng.

20h cùng ngày, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp ngôi nhà số K408/05 Tôn Đản (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), phát hiện Lê Thị Mộng Trinh (mẹ ruột của Ánh, SN 1970, trú Cẩm Lệ) đang ở cùng 2 thanh niên.

Tại đây, công an phát hiện 30 gói ma túy đá được cất giấu trong hộp giấy, một cân tiểu ly và bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Hai thanh niên ở nhà bà Trinh là Nguyễn Đình Quốc Đạt (SN 1998, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Đỗ Văn Hải (SN 1993, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu). Qua test nhanh, hai thanh niên này dương tính với ma túy.

Đối tượng Đạt khai, khoảng 19h ngày 6/9, Đỗ Văn Hải nhắn tin rủ đi chơi và ghé qua K408/05 Tôn Đản để mua ma túy sử dụng.

Bị xử phạt, tước giấy phép lái xe vì không nhường đường cho xe ưu tiên

Ngày 8/9, thông tin từ Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt tài xế Vũ Văn Bách (SN 1980, trú tại phố Lê Lợi, phường Gia Viễn, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) 2,5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng về hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên đang trên đường đi làm nhiệm vụ.

Trước đó, trưa 7/9, trên QL17, đoạn qua xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, dù đã bật còi tín hiệu ưu tiên, nhiều lần gọi loa yêu cầu nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ nhưng tài xế Vũ Văn Bách vẫn điều khiển xe ô tô khách BKS 15B - 024.47 đi cùng chiều lấn làn, quyết không nhường đường.

Lúc này xe của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công tỉnh Bắc Giang đang trên đường đi làm nhiệm vụ chữa cháy trên địa bàn thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên.

Sự việc đã được người dân ghi hình, cung cấp cho Công an huyện Tân Yên vào cuộc xử lý. Khoảng 12h20' ngày 8/9, trong lúc lưu thông trên QL17, Vũ Văn Bách đã bị tổ công tác Công an huyện Tân Yên dừng xe, thông báo lỗi vi phạm và mời về trụ sở làm việc.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.