Thứ bảy, 20/04/2024 12:52 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/10/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 18/10/2019 11:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/10/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 18/10/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Hai thanh niên tử nạn sau cú tông kinh hoàng vào xe tải

Chiều 17/10, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14 tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng (Bình Phước) làm 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 chiều cùng ngày, Hoàng Văn Linh (21 tuổi) điều khiển xe máy mang biển số 93L1-373.70 chở phía sau Lê Bá Long (21 tuổi) cùng ngụ huyện Bù Đăng lưu thông trên đường Quốc lộ 14, hướng từ thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) đi tỉnh Đắk Nông.

Khi đang đổ dốc ở khu phố Đức Thiện, thị trấn Đức Phong do thời tiết xấu và không làm chủ tốc độ nên Linh đã tông thẳng vào chiếc xe tải mang biển số 47C-100.72 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo chiều ngược lại.

 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Cú va chạm rất mạnh khiến phương tiện và hai thanh niên văng sang bên đường sau đó tiếp tục va vào một nam thanh niên khác đang điều khiển xe máy mang biển số 93P1-981.73 đang đi sát lề đường phía trước, khiến cả 3 cùng ngã văng ra ngoài.

Hậu quả khiến Linh và Long tử vong tại chỗ, nam thanh niên điều khiển xe máy 93P1-981.73 bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Bù Đăng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tài xế lùi xe tải cán nữ tạp vụ tử vong ngay trong công ty

Chiều 17/10, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến một nữ tạp vụ tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 17/10, tại Công ty TNHH MTV Quang Du chuyên sản xuất đồ gỗ tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Nạn nhân là một người phụ nữ làm tạp vụ khoảng 50 tuổi (ngụ Cà Mau).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: PLO)

Vào thời điểm trên, nữ tạp vụ đang quét dọn phía sau xe tải vào trong công ty để lấy bụi gỗ thì chiếc xe tải này bất ngờ lùi về phía sau, do không quan sát thấy người nên tài xế đã cán trúng nữ tạp vụ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, các công nhân hô hoán tài xế dừng xe nhưng nạn nhân đã tử vong do bị cán qua người. Được biết, nạn nhân làm tạp vụ trong công ty đã được nhiều năm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xe máy tông trực diện xe tải ở Bình Phước, 2 thanh niên tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều nay trên quốc lộ 14, đoạn qua địa phận thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Nạn nhân tử vong là Hoàng Văn Linh và Lê Bá Long (21 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đăng).

Theo đó, khoảng 15h30 chiều cùng ngày, Linh điều khiển xe máy biển số tỉnh Bình Phước chở Long trên quốc lộ 14 theo hướng từ TP Đồng Xoài đi huyện Bù Đăng.

Khi đến đoạn dốc thuộc khu vực thị trấn Đức Phong thì không làm chủ được tay lái, tông thẳng vào xe tải biển số tỉnh Đắk Lắk đang chạy theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, ngoài ra một người đi xe máy bên cạnh cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu sau đó.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trời đang có mưa, đoạn đường đổ dốc vắng người.

Công an huyện Bù Đăng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách cháy ngùn ngụt, mở cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn "giải cứu" ùn tắc

Vào 14h50 chiều 17/10, xe khách giường nằm mang biển kiếm soát 12B - 004.78 di chuyển hướng Lạng Sơn -Hà Nội đoạn qua thôn Diễu, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa được cho xuất phát từ khoang chứa hành lý rồi nhanh chóng lan ra và thiêu rụi toàn bộ xe. Thời điểm xảy cháy có 10 người trên xe, rất may tất cả đều thoát nạn an toàn. Sự cố này đã gây ùn tắc từ vị trí xe bị cháy về phía đầu Hà Nội khoảng 500m và phía Lạng Sơn hơn 3km.

Chiếc xe khách cháy ngùn ngụt khiến QL1 ùn tắc, phải mở tạm cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Trước tình thế đó, Ban quản lý dự án cao tốc BOT Bắc Giang - Lạng Sơn (thuộc Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả) đã chủ động phối hợp với CSGT tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tiết giao thông cho xe đi tạm vào đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Mặc dù tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn chỉ mới thông xe kỹ thuật, chưa chính thức đưa vào khai thác và đang thực hiện các công tác hoàn thiện, nhưng các đơn vị đã chủ động hướng dẫn phân làn giao thông cho xe tạm đi vào đường cao tốc nhằm tránh ùn tắc kéo dài.

Ông Phạm Minh Đức, Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn cho biết: đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả và được đồng ý chủ động phối hợp với CSGT phân luồng từ xa để giảm thiểu ùn tắc trên QL1 và cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Các lái xe được hướng dẫn lưu thông tạm vào đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sau đó rẽ ra quốc lộ 1A tại nút giao Quốc lộ 37, đoạn qua ngã tư Vôi (TP Bắc Giang) để về Hà Nội.

Ông Đức cho biết việc chủ động phối hợp xử lý sự cố giao thông như trên không phải là cá biệt. Trước đây khi triển khai dự án hầm Cổ Mã, mặc dù chưa chính thức đưa vào sử dụng, nhưng trước tình hình mưa lũ vào tháng 12/2016 gây ngập QL1, Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả đã chỉ đạo Ban điều hành dự án chủ động mở cửa hầm cho xe đi qua tạm để không bị ùn tắc trên QL1.

“Việc hướng dẫn xe chạy vào đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã được chuẩn bị để ứng cứu các tình huống khi QL1 có sự cố gây ùn tắc. Việc cho xe đi tạm vào đường cao tốc này không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà thầu đang thi công hoàn thành các công việc cuối cùng. Việc xử lý linh hoạt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng giao thông để tránh ùn tắc vì lợi ích chung của Ban quản lý dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã được CSGT Bắc Giang đánh giá cao”, ông Đức nói.

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn được Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả thực hiện với chiều dài gần 64km, tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng; bề rộng làn đường 25m, bao gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Ngày 29/9 vừa qua, dự án đã được thông xe kỹ thuật và hiện đang trong quá trình thử tải cũng như hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để đưa vào khai thác vận hành đầu năm 2020.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ