Thứ bảy, 20/04/2024 05:55 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 19/5/2020

MTĐT -  Thứ ba, 19/05/2020 05:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 19/5/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 19/5/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Ôtô 16 chỗ lao vào dải phân cách rồi lật nghiêng làm 4 người bị thương

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/5, xe ôtô biển kiểm soát 72B-01894 loại 16 chỗ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải và Dịch vụ Du lịch Hoa Mai (địa chỉ tại số 47 Trưng Nhị, Phường 1, thành phố Vũng Tàu) do tài xế Hồ Anh Tuấn điều khiển lưu thông trên đường 2/9 hướng từ thành phố Bà Rịa về thành phố Vũng Tàu thì gặp tai nạn.

Vào thời điểm trên, khi đến đoạn cách bùng binh Tượng đài Dầu khí khoảng 400m thuộc địa bàn phường Nguyễn An Ninh (thành phố Vũng Tàu) thì chiếc xe bất ngờ va vào dải phân cách giữa đường.

Cú va chạm khá mạnh khiến xe ôtô văng ngược trở lại và lật nghiêng lên dải phân cách, bẹp mui và đầu xe. Rất may, 4 người trên xe gồm 3 hành khách và tài xế chỉ bị thương, được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe, chuyển đi bệnh viện cấp cứu.
Vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ tan tầm rất đông người, làm xe cộ lưu thông rất chậm qua đoạn đường trên.

Theo thông tin từ hợp đồng vận chuyển hành khách, xe 72B-01894 được khách hàng thuê chở 15 người từ thành phố Vũng Tàu đi Thành phố Hồ Chí Minh sáng 18/5.

Chiều 18/5, xe quay trở về thành phố Vũng Tàu và đang trong quá trình trả khách dọc đường thì xảy ra tai nạn.

Đoạn đường xảy ra tai nạn uốn lượn hình chữ S khá nguy hiểm.

Khởi tố tổng giám đốc gây tai nạn chết người rồi để tài xế nhận tội thay

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, chiều 18/5, Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) có quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với ông Phạm Văn Són (44 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng Kỳ Hòa, chủ đầu tư Trung tâm Thương mại Vĩnh Châu) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Các thủ tục tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h hôm 14/5, anh Lý Sà R. (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyền Trần Đề, Sóc Trăng) chạy xe máy trên đường 935, hướng TP Sóc Trăng đi thị xã Vĩnh Châu để về nhà.

Chiếc xe gây tai nạn của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng Kỳ Hòa Phạm Văn Són.

Khi đến địa phận ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, anh R. dừng xe bên đường thì bị ô tô BKS 83L-1837 do ông Són cầm lái chạy cùng chiều từ phía sau tông trúng. Anh R.văng xuống đường tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, ông Són không dừng lại mà bỏ chạy về hướng Vĩnh Châu. Người dân địa phương phát hiện vụ việc nên báo công an.

Đến sáng 15/5, tài xế của ông Són đến cơ quan điều tra làm việc. Anh này nhận đã gây ra vụ tai nạn chết người.

Tuy nhiên, theo VietNamNet, qua công tác đấu tranh, chiều 15/5, ông Són thừa nhận bản thân ông là người lái xe gây tai nạn nhưng nhờ tài xế nhận tội thay.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng lần theo dấu vết và phát hiện ông Són cất giấu chiếc ô tô gây tai nạn trong nhà kho của công ty.

Người thân của nạn nhân cho biết, phía bên nhà ông Són đã đến chia buồn, xin lỗi và hỗ trợ chi phí đám tang 100 triệu đồng.

Công an huyện Trần Đề đang xem xét xử lý hành vi của tài xế nhận tội thay ông Són.

TP.HCM: Xe khách 40 chỗ va chạm với xe trộn bê tông, 9 người phải nhập viện cấp cứu

Tối 18/5, đại diện Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nơi đây đã tiếp nhận 9 trường hợp bị thương trong vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm 18/5 tại ngã tư Hữu Phú - Nguyễn Trãi (Q5, TP.HCM).

Theo đó vào khoảng 3h sáng cùng ngày khi đang lưu thông đến giao lộ trên, xe khách 40 chỗ đã va chạm mạnh với xe trộn bê tông, khiến ít nhất 9 người bị thương.

Lúc 3g45 ngày 18/5, khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận 9 người trong vụ tai nạn từ đội cấp cứu 115 chuyển đến.

Bệnh nhân nhập viện

Sau khi điều trị tích cực, 6 bệnh nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện.

Còn lại 3 bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi tại khoa Chấn thương sọ não, bao gồm:

Bệnh nhân nam T.M.L. (SN 1977) nhập viện trong tình trạng chấn thương đầu, đau đầu nhẹ và đau vai ít. Kết quả chụp CT-Scan sọ não cho thấy không có máu tụ nội sọ.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, đang được tiếp tục theo dõi điều trị, dự kiến xuất viện thứ 4 ngày 20/5/2020.

Bệnh nhân thứ 2 là chị Huỳnh.T.D. (SN 1956) bị chấn thương sọ não máu tụ dưới màng cứng, xuất huyết dưới nhện thái dương trán trái. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, bệnh tim mạch, tiểu máu và tai biến mạch máu não cũ.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, đang tiếp tục được khoa Chấn thương sọ não phối hợp cùng các chuyên khoa Nội Tiết, Nội Tim mạch hội chẩn, theo dõi và điều trị.
Bệnh nhân còn lại là anh Trần.C.T. (SN 1988) nhập viện trong tình trạng tỉnh, đau vùng thắt lưng. Kết quả chụp CT-Scan và X-quang chưa ghi nhận bất thường.

Bệnh nhân đang được theo dõi điều trị chấn thương vùng đầu, cổ, dự kiến sẽ xuất viện ngày 20/5.

Cháu bé 1 tuổi tử vong sau tai nạn giao thông

Tối 18-5, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một cháu bé sinh năm 2019 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 18-5 tại ngã tư Minh Khai - cầu Mai Động (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), khi xe ô tô bán tải biển kiểm soát 98C-204.79 va chạm với xe máy điện biển kiểm soát 29AA-066.21. Sau tai nạn, một cháu bé nằm bất động tại hiện trường, sau đó được xác định đã tử vong.

Cơ quan công an xác định, người điều khiển ô tô là anh La Hoàng Lâm (sinh năm 1995, trú ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). Người điều khiển xe máy điện là ông Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1963, trú ở tổ 11, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), phía sau chở cháu Nguyễn Mạnh Nam Anh (sinh năm 2019, trú ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng).

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 19/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...