Thứ năm, 18/04/2024 13:33 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 21/3/2023

MTĐT -  Thứ ba, 21/03/2023 16:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 21/3/2023. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 21/3/2023 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Xe tải cẩu lao qua đường tông xe máy, húc gãy trụ điện, 1 người tử vong

Tin tức trên Báo Giao thông, trưa nay 21/3, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ vụ xe tải tông xe máy, húc gãy trụ điện làm mất điện diện rộng, ảnh hưởng hàng nghìn hộ dân.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 11h trưa nay (21/3), xe tải cẩu BKS 62H-021.87 chạy trên đường Lý Thái Tổ hướng từ bến phà Cát Lái về QL51.

Khi xe tải chạy đến khu vực xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) bất ngờ tài xế không làm chủ tay lái lao qua phần đường phía ngược lại tông vào một xe máy BKS 52HB-2701. Chưa dừng lại xe tải cẩu tiếp tục húc vào trụ điện trung thế bên đường.

Tại hiện trường, trụ điện bị xe tải húc đổ nghiêng, nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đi xe máy tử vong tại chỗ, một người khác trên xe máy bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Do ảnh hưởng sự cố trên đã khiến hàng ngàn hộ dân các xã: Phú Hữu, Đại Phước, Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) bị mất điện. Nhận được tin báo, điện lực Nhơn Trạch đã huy động nhiều nhân sự đến hiện trường khắc phục sự cố, khôi phục điện cho các hộ dân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được phía công an điều tra, làm rõ.

Đồng Nai: Xe tải mất lái gây tai nạn làm 2 người tử vong

TTXVN đưa tin, ngày 21/3, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang điều tra nguyên nhân một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và hai xe máy khiến hai người tử vong, 6.450 hộ dân mất điện.

Thông tin ban đầu, khoảng gần 11 giờ ngày 21/3, xe tải gắn cẩu biển số 62H-021.87 lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, hướng từ phà Cát Lái đi quốc lộ 51.

Khi đến khu vực ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, chiếc xe tải bất ngờ mất lái, đâm vào hai xe máy biển số 59M2-373.55 và 52HB-2701 do hai người điều khiển. Sau đó, xe tải tiếp tục lao vào lề trái, đâm gãy trụ điện trung thế (trụ 75, tuyến 479 Đại Phước).

Vụ tai nạn khiến một người đi xe máy tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Xe tải và hai xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đại diện Điện lực Nhơn Trạch (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai) cho hay sự cố trên đã khiến 6.450 khách hàng ở các xã Đại Phước, Phú Đông, Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) mất điện.

Đến chiều 21/3, ngành điện lực đã khôi phục điện từ đầu tuyến đến trụ số 61, từ phía trụ 61 đến cuối tuyến vẫn đang mất điện. Dự kiến, đến khoảng 16 giờ cùng ngày mới tái lập đường điện hoàn toàn cho các hộ dân.

1 phụ nữ đi bán cá bị ô tô tông tử vong

Pháp luật TPHCM đư tin, vụ tai nạn đau lòng xảy ra chiều 20/3, trên tuyến tỉnh lộ 546 (đoạn qua khu vực thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) giữa xe ô tô và xe máy.

Vào thời điểm nêu trên, ô tô 37B-017.21 tông trúng xe máy do bà LTĐ (59 tuổi, trú thôn Lĩnh Thành, xã Đan Trường) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến bà Đ ngã ra đường, tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng, ô tô móp hỏng phía đầu xe.

Được biết, thời điểm trên bà Đ đi bán cá về thì không may xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng Công an huyện Nghi Xuân có mặt tại hiện trường, khám nghiệm vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Ô tô đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên QL9

Sáng 21/3, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa dập tắt một vụ cháy xe ô tô đầu kéo xảy ra trên địa bàn huyện Đakrông.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng 22h40' ngày 20/3, đơn vị nhận được tin báo của người dân có vụ cháy xe ô tô đầu kéo tại Km 48+500 QL9, thuộc địa phận thôn Klu, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến hiện trường tham gia cứu chữa.

Đến khoảng 0h30' sáng 21/3, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

tm-img-alt
Cảnh sát PCCC phun '"vòi rồng" dập lửa. Ảnh: Cảnh sát PCCC Quảng Trị

Theo thông tin ban đầu, ô tô đầu kéo kéo sơ-mi rơ-moóc BKS 75R-006.52 bị cháy trên thuộc một công ty vận tải có trụ sở đăng ký tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), khi đang lưu thông trên QL9 theo hướng từ Lao Bảo về Đông Hà bất ngờ bốc cháy.

Tài xế cùng người dân và lực lượng chức năng đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại ban đầu ước tính có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Va chạm với ô tô, 2 người đi xe máy tử nạn

Tin trên Nhà báo & Công luận, theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h50’ ngày 20/3, tại Km54+920 Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Lúc này, xe ô tô BKS 29B-202.49 do anh B.Đ.T. (SN 1985, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Tuần Giáo - Điện Biên đã va chạm với xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả khiến 2 người trên xe máy tử vong, 2 phương tiện liên quan hư hỏng.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng trên địa bàn đã có mặt, bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện và điều tra nguyên nhân.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 21/3/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.