Thứ năm, 18/04/2024 21:03 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/4/2020

MTĐT -  Thứ tư, 22/04/2020 13:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/4/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 22/4/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Xe máy va chạm xe container, một người tử vong

Khoảng 21 tối 21-4, trên tuyến QL1A, thuộc địa bàn ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Hoàng Ngọc Dũng (25 tuổi, ngụ huyện Định Quán) điều khiển xe máy biển số 60H1 - 130.68 lưu thông từ trong đường hẻm Ba lá xanh ra QL1A đã đụng vào bên hông xe container biển số 77C - 067.46 (chưa rõ họ tên người điều khiển) lưu thông theo hướng Nam – Bắc. Cú tông mạnh đã làm anh Dũng văng xuống đường bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị bể nát biến dạng, nhiều thiết bị văng tung tóe khắp đường. Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Thịnh và Công an huyện Trảng Bom đã có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường và điều tiết phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ.

Gây tai nạn làm 2 người chết ở Bình Định rồi chạy trốn vào TP HCM

Chiều 21-4, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết đã truy tìm và xác định được phương tiện, tài xế gây ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trên QL 1, đoạn qua khu phố An Khương, thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) vào tối 11-4.

Theo đó, phương tiện gây tai nạn là xe đầu kéo biển số 43C - 092.56 kéo rơ-moóc biển số 43R - 001.83, do lái xe L.Q.T (39 tuổi; ngụ tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút tối 11-4, người dân phát hiện 2 người tử vong trên tại địa điểm trên, bên cạnh là xe gắn máy. Nhận được tin báo, Công an huyện Phù Cát xác định danh tính 2 nạn nhân là anh Thái Đức Hóa (20 tuổi) và Lê Hoài Đức (17 tuổi; cùng ngụ xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát). Nhận định ban đầu, có thể 2 thanh niên gặp tai nạn trong lúc tham gia giao thông. Tuy nhiên, phương tiện liên quan đến tai nạn không có ở hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp trích xuất camera giám sát giao thông, nhà dân nơi xảy ra tai nạn, Công an huyện Phù Cát nhận diện phương tiện gây tai nạn chạy từ hướng Bắc vào Nam và va quẹt với xe gắn máy. Sau nhiều ngày truy tìm, xác minh, Công an huyện Phù Cát phát hiện phương tiện này đã chạy vào TP HCM.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Phù Cát cử cán bộ vào TP HCM phối hợp với đơn vị chức năng đấu tranh với lái xe và bước đầu, lái xe đã thừa nhận hành vi. Công an huyện Phù Cát cũng yêu cầu tài xế đưa phương tiện về Bình Định để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Phòng: 2 xe tải đâm nhau nát đầu, tài xế tuổi hổ mắc kẹt trên cabin

Chiều 21/4, Công an quận Đồ Sơn cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai xe tải trên đường 353 thuộc địa bàn quận.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h10' ngày 21/4 tại đường 353, gần Ngã ba Bốt Bà Thau - Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô tải.

Chiếc ô tô tải nát phần đầu, tài xế kẹt lại trên cabin sau vụ tai nạn. Ảnh MXH

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS: 15C-344.54, do Nguyễn Văn Phòng (SN 1974, ở Bình Định), điều khiển theo hướng Hải Phòng về Đồ Sơn.

Đến địa điểm trên thì va chạm với xe ô tô 29C-346.58 do anh Cao Văn Tiệp (SN 1974, ở Nam Phong, Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển, chạy phía trước cùng chiều.

Cú đâm mạnh khiến cabin xe BKS: 15C-344.54 bẹp dúm, hư hỏng gần như hoàn toàn. Tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Người dân và lực lượng chức năng rất vất vả mới đưa được nạn nhân ra ngoài để đưa đi cấp cứu.

Hiện, Công an quận Đồ Sơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Va chạm kinh hoàng với xe ben, người phụ nữ tử vong thương tâm

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16h ngày 20/4, trên tuyến ĐT747B, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ben mang BKS: 61C - 224.40 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên tuyến ĐT747B theo hướng xã Hội Nghĩa về cầu Khánh Vân. Khi đến giao lộ với đường Trịnh Hoài Đức, tài xế cho xe rẽ trái thì xảy ra va chạm với xe máy BKS: 61U1 - 4282 do một người phụ nữ ngoài 30 tuổi cầm lái (chưa rõ hướng lưu thông).

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Giao Thông

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ cùng phương tiện ngã văng ra đường, nạn nhân bị bánh xe ben cán qua người, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên hông xe ben, chiếc xe máy lọt dưới gầm trước; giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến tin tức về tai nạn giao thông, trước đó, vào khoảng 11h ngày 20/4, chị Nguyễn Thị Chính (45 tuổi, ngụ phường Long Bình, quận 9, TP. HCM) chạy xe đạp trên đường ĐT 743 hướng từ quốc lộ 1K ra ngã ba Tân Vạn (thuộc phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương).

Khi tới đoạn rẽ gần ngã ba Tân Vạn thì bị một xe ô tô chưa rõ chủng loại ôm cua cuốn vào gầm.

Vụ tai nạn làm người phụ nữ bị kéo lê 1 đoạn rồi bị bánh xe ô tô cán chết tại chỗ, chiếc xe đạp cũng bị cán nát. Đáng nói sau tai nạn, chiếc ô tô không dừng lại mà đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Được biết, người phụ nữ làm lao công cho một công ty, trưa nay chị đạp xe về nhà ăn cơm thì xảy ra tai nạn đau lòng.

Nhận thông tin, Công an TP. Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy tìm chiếc ô tô cán chết người.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.