Thứ bảy, 20/04/2024 12:08 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/7/2020

MTĐT -  Thứ tư, 22/07/2020 05:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/7/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 22/7/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Băng qua đường sắt, tài xế GrabBike bị tàu hỏa húc văng 10m tử vong

Sáng 21/7, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội) cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định danh tính tài xế GrabBike tử vong sau va chạm với tàu hoả trên địa bàn.

Theo đó, danh tính tài xế GrabBike tử vong trong vụ tai nạn với tàu hoả được xác định là Ngô Văn Th. (SN 1966, trú tại Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Thông tin ban đầu, vào sáng 21/7, tàu SE2 do lái tàu Vũ Văn Hải điều khiển hướng Sài Gòn - Hà Nội. Tàu đến Km9+415, thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội, thì va chạm với xe máy biển số 34P4-0832, do ông Ngô Văn Th. đang điều khiển sang đường.

Cú va chạm mạnh khiến ông Th. văng xa hơn 10 m, tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: TTXVN 

Sau khi xảy ra sự việc, lái tàu SE2 đã dừng tàu khẩn cấp, phối hợp cùng tổ lái, ga Văn Điển và Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) xác định danh tính nạn nhân, giải quyết sự việc.

Đến khoảng 6h16 cùng ngày, tàu SE2 tiếp tục hành trình.

Theo Công an huyện Thanh Trì, địa điểm xảy ra tai nạn là đường ngang tự mở, có biển và đèn cảnh báo, nhưng không có barie chắn, lái xe Grab đi từ trong ngõ ra, do thiếu quan sát đã va chạm với tàu hỏa.

Liên quan đến sự việc, trả lời Tri Thức Trực Tuyến, đại diện Grab cho biết nạn nhân là đối tác GrabBike, doanh nghiệp này đang phối hợp với công an để điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tai nạn khiến 8 người chết ở Bình Thuận: Chưa xác định được lái xe khách

Liên quan vụ tai nạn thảm khốc làm 8 người chết, 7 người bị thương ở Bình Thuận, chiều 21/7, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp cùng Ban An toàn Giao thông quốc gia và các đơn vị liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.L.

Theo ông Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, việc xác định tài xế cầm lái xe khách 16 chỗ chưa được rõ ràng. Cơ quan chức năng ghi nhận người tử vong trên vô lăng xe này là ông Lê Thanh Trúc (48 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Tuy nhiên, người sống sót là ông Nguyễn Khắc Tiệp (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) lại khai nhận là tài xế của xe 16 chỗ.

Điều đáng nói là ông Lê Thanh Trúc - người tử vong trên vô lăng xe 16 chỗ chỉ có giấy phép lái xe hạng C (tức không được phép lái xe 16 chỗ). Cũng theo Công an tỉnh Bình Thuận, cơ quan điều tra đã lấy mẫu máu của các tài xế để kiểm tra nồng độ cồn, ma túy.

Xe 16 chỗ cũng được xác định là phương tiện thuộc doanh nghiệp vận tải Anh Trinh ở địa phương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, tai nạn xảy ra vào lúc 1h10, rạng sáng 21/7 tại km 1767 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn thuộc thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Thời gian này, xe khách biển kiểm soát 86B-010.87 chở 14 người gồm hành khách và tài xế được cho là ông Lê Thanh Trúc điều khiển theo hướng Bắc - Nam. Đến địa điểm trên thì đối đầu với xe tải biển kiểm soát 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ Khánh Hòa) điều khiển chiều ngược lại.

Tai nạn làm 8 người chết, 7 người bị thương. Qua theo dõi dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, tại thời điểm trước khi xảy ra tai nạn giao thông, xe khách 16 chỗ có tốc độ là 69km/h và xe tải có tốc độ là 60km/h.

Xe tải cán bé gái 10 tuổi tử vong thương tâm trên quốc lộ 1

Chiều 21-7, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm làm một bé gái 10 tuổi tử vong tại chỗ.

Theo đó, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (40 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) điều khiển xe máy biển số 60B8-546.79 chở 2 con nhỏ chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Trảng Bom đi Dầu Giây.

Khi đến đoạn gần ngã ba Sông Thao, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì xảy ra va chạm với xe tải biển số 60C-509.26 chạy cùng chiều bên trái.

Hiện trường vụ tai nạn.

Va chạm làm cho ba mẹ con trên xe máy ngã xuống đường, trong đó bé gái 10 tuổi ngồi sau ngã ra ngoài nên bị bánh xe tải cán chết tại chỗ, hai mẹ con ngồi trước ngã vào trong nên bị trầy xước nhẹ, được người dân đưa đi sơ cứu.

Nhận thông tin, Công an huyện Trảng Bom có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Ảnh hưởng tai nạn làm cho giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng trong giờ tan tầm.

Tới gần 19 giờ, hiện trường được giải quyết xong.

Người đàn ông tử vong bất thường dưới mương nước

Chiều 21/7, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong dưới mương nước trên tuyến đường giao thông qua thôn Hà My (xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong).

Theo đó, vào sáng ngày 21/7, người dân đi tập thể dục buổi sáng qua địa phận thôn Hà My thì phát hiện một người đàn ông tử vong dưới mương nước. Bên cạnh thi thể nạn nhân còn có chiếc xe máy mang BKS: 74D1-030.25 nên đã trình báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Internet)

Nhận được tin báo, Công an xã Triệu Hòa cùng lực lượng chức năng huyện Triệu Phong và Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua xác minh được biết nạn nhân là ông Võ H. (52 tuổi, trú xã Triệu Long, huyện Triệu Phong). Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa lên xe chở về nhà để gia đình lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

P.V (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/7/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ