Thứ sáu, 19/04/2024 17:22 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/8/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 22/08/2020 05:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/8/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 22/8/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Mất lái, ô tô tải lật nhào dưới mương nước

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 21/ trên Tỉnh lộ 537 đoạn qua xã Thọ Thành, huyện Yên Thành.

Theo đó, xe ô tô tải BKS 37C - 334.28 đang lưu thông theo hướng xã Hồng Thành - Thọ Thành. Khi đi qua đến đoạn giáp ranh giữa 2 xã, chiếc xe bỗng mất lái rồi lật nhào dưới mương nước bên đường.

Rất may tài xế không bị thương sau vụ tai nạn nói trên. Đến 17h chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cẩu chiếc xe khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Xe ben tuột dốc, cán qua người phụ nữ chết thảm

Vụ tại nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay (21-8) trên Tỉnh lộ 725, đoạn qua cầu Đan Mạch (thuộc địa phận xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ben chở cát mang BKS: 49C – 032.88 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên Tỉnh lộ 725 theo hướng từ xã Tân Lâm (huyện Di Linh) qua thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Khi xe ben lưu thông qua cầu Đan Mạch rồi leo dốc cao ở phía trước thì bị mất thắng, tuột dốc về phía sau, tông dập nát đầu xe con do ông Dương Mạnh Hùng điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía sau.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe ben tiếp tục tuột dốc không phanh rồi tông vào xe máy mang BKS: 11F8 – 9145 do anh Phạm Tấn Nghĩa (20 tuổi, ngụ tại Thôn 9, xã Lộc Ngãi) chở theo mẹ là bà Võ Thị Cúc (43 tuổi) đang lưu thông cùng chiều phía sau.

Khi vụ tai nạn xảy ra, anh Phạm Tấn Nghĩa đã kịp thời nhảy qua lề đường nên thoát nạn, còn bà Cúc bị xe ben cán qua người kéo lê hơn 20 m trên đường làm tử vong tại chỗ.

Tai nạn do xe ben mất thắng tuột dốc, cán qua người phụ nữ chết thảm - Ảnh 2.
Vụ tai nạn khiến giao thông trên Tỉnh lộ 725 đoạn qua cầu Đan Mạch (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) bị ách tắc cục bộ gần 3 giờ đồng hồ.

Vụ tai nạn còn làm giao thông trên Tỉnh lộ 725 (đoạn huyện Bảo Lâm đi xã Tân Lâm, Di Linh) bị ách tắc cục bộ gần 3 giờ đồng hồ.

2 vụ tai nạn liên tiếp trên QL14, 1 người tử vong

Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 17h30 khi một chiếc xe tải lưu thông trên QL14 (địa phận tỉnh Bình Phước), hướng từ TP.HCM đi tỉnh Đắk Nông. Đến Km số 12 (xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú), xe tải va chạm với một nam thanh niên tên Điểu Breo (25 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) điều khiển xe máy mang biển số 93P2-246.05, khiến Điểu Breo tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn với xe tải. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, vào khoảng 16h15, anh Nguyễn Thanh Hữu (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển container mang biển số 51C-819.58, lưu thông trên QL14.

Khi đến đoạn đổ dốc khu vực cây xăng Duy Kỳ 3 (thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng), do đường trơn trượt nên chiếc xe bất ngờ mất lái tông vào đuôi xe gắn máy của em Nguyễn Hồ Đăng Hùng (15 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng) đang đứng bên lề đường. Hậu quả vụ tai nạn là Hùng bị thương nặng.

Phạt 46 triệu, tước GPLX 23 tháng lái xe đầu kéo đâm gục dải phân cách QL1

Ngày 21/8, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, trú tại đường Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, TP Huế, Thừa Thiên - Huế).

Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Tùng bị xử phạt với tổng mức tiền phạt 46 triệu đồng, do đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính, gồm: điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 43C - 066.32 kéo theo sơmi rơ-moóc BKS 43R - 022.76 đi không đúng phần đường quy định gây TNGT, vi phạm tại điểm a, Khoản 7, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP với mức tiền phạt từ 10 - 12 triệu đồng; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm tại điểm c, Khoản 10, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP với mức tiền phạt 30- 40 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đang phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ xe ô tô "đâm gục" dải phân cách, tự gây tai nạn. Ảnh: A.K

Đáng chú ý, ngoài bị phạt tiền với tổng mức tiền phạt 46 triệu đồng, lái xe Nguyễn Thanh Tùng còn bị tước quyền sử dụng GPLX 23 tháng.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, tài xế Nguyễn Thanh Tùng điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 43C-066.32 kéo theo sơmi rơ-moóc BKS 43R-022.76, lưu thông trên QL1 theo hướng từ Quảng Trị vào Huế. Khi đến đoạn Km 792+350 QL1, thuộc địa phận xã Phong Thu (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế), xe ô tô đầu kéo bất ngờ húc vào dải phân cách cứng giữa QL1, tự gây tai nạn.

Cú đâm mạnh khiến đầu xe ô tô đầu kéo “dính” vào dải phân cách, sơmi rơ-moóc sau đầu xe theo quán tính “trườn” qua án ngữ một phần làn đường của xe ngược chiều bên kia dải phân cách. Một đoạn dải phân cách và lưới chống lóa bị húc văng ngổn ngang tại hiện trường, đầu xe ô tô đầu kéo bị hư hỏng nặng, nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất ma tuý trong cơ thể của tài xế Tùng theo quy định. Kết quả phát hiện lái xe này dương tính với chất ma tuý. Tại cơ quan Công an, tài xế Tùng cũng thừa nhận có sử dụng ma túy trước khi lái xe.

P.V (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/8/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước