Thứ ba, 23/04/2024 23:16 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 23/11/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 23/11/2019 14:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 23/11/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 23/11/2019 do Môi trường và Đô thị.

Hà Tĩnh: Siêu xe Toyota Land Cruiser gây tai nạn liên hoàn, 2 người thương vong

Chiều 22/11, khi đang lưu thông trên đường, chiếc xe ô tô Toyota Land Cruiser bỗng dưng va quẹt vào 2 xe máy chạy cùng chiều chạy phía trước. Vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 1 người khác nguy kịch.

Cụ thể, vào lúc 15h 20 phút ngày 22/11/2019, trên QL1A, đoạn qua xã Thạch Long, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), chiếc xe ô tô Toyota Land Cruiser BKS: 38A-028.99 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến địa điểm nói trên thì va chạm với 2 chiếc xe máy đang đi cùng chiều chạy phía trước. Một chiếc có BKS: 38M1-078.12 (do 1 nam giới điều khiển, chưa rõ danh tính) và 1 chiếc có BKS: 38H2-7503 do ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1947, trú tại xóm 6, thôn Trung Tiến, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong, 1 người khác nguy kịch.

Cú tông mạnh từ phía sau khiến hai người điều khiển xe máy văng xuống đường bị thương nặng. Ngay sau đó hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhưng do chấn thương quá nặng nên ông Nguyễn Văn Tuấn đã tử vong sau đó, nạn nhân còn lại (chưa rõ danh tính) vẫn đang được theo dõi tích cực.
Tại hiện trường, hai xe máy văng bên lề đường, bị móp méo biến dạng. Ô tô Toyota Land Cruiser bị hư hỏng phần đầu, đèn bên trái vỡ. Xung quanh khu vực tai nạn nhiều mảnh vỡ hai xe nằm vương vãi, vệt máu loang lổ trên đường.

Tông hai cô giáo ngã, tài xế điều khiển ô tô chạy trốn đến gara để sửa

Chiều 22/11, công an TP. Pleiku (Gia Lai) xác nhận, người liên quan đến vụ xe ô tô hất văng hai xe máy của cô giáo rồi bỏ chạy ngày Nhà giáo Việt Nam đã đến cơ quan công an để trình diện.

Người khai báo gây ra vụ tai nạn đối với 2 cô giáo hôm 20/11 là Tào Quang Thương (37 tuổi, trú tại tổ 3, phường Hội Phú, TP. Pleiku). Tại cơ quan Công an, Thương khai mượn xe ô tô BKS 77A-142.41 của người bạn. Khoảng 12h20, khi đang lưu thông trên đường Hùng Vương đi đến Bưu Điện tỉnh Gia Lai (cùng đường Hùng Vương) đến đoạn ngã 3 giao nhau với đường Nguyễn Viết Xuân thì có tín hiệu đèn đỏ nên Thương bất ngờ phanh gấp và tông vào chiếc xe môtô ở phía trước, chiếc xe lao về phía trước thêm 10m tiếp tục tông một chiếc môtô nữa.

Chiếc xe ô tô trong vụ tai nạn với hai cô giáo ngày 20/11. Ảnh: Duy Sơn

Thương khai nhận, sau khi tông liên hoàn hai xe môtô, vì quá hoảng sợ nên điều khiển xe gây tai nạn rẽ vào đường Nguyễn Viết Xuân chạy trốn. Tiếp đó, Thương điều khiển xe môtô đến một gara trên địa bàn TP. Pleiku để sửa chữa. Sau hai ngày gây tai nạn, cảm thấy ăn năn nên Thương điều khiển phương tiện gây tai nạn đến công an TP. Pleiku để trình báo.

Trong một diễn biến khác, Công an TP. Pleiku qua trích xuất camera an ninh đã phát hiện được chiếc ô tô gây tai nạn mang BKS: 77A-142.41. Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu quốc gia do bà Phan Thúy Hằng (SN 1982, trú tại tổ 11, KV3, Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đứng tên. Xác minh tại tỉnh Bình Định thì chiếc ô tô trên được dùng cho dịch vụ cho thuê xe tự lái.

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin hai cô giáo Nguyễn Thanh Phương (31 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Hảo (32 tuổi, cùng trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai) điều khiển xe môtô lưu thông trên đường Hùng Vương Hướng ngã ba Hoa Lư đi về trung tâm TP thì bị xe ô tô BKS 77A-142.41 húc ngã khi đang dừng đèn đỏ. Tài xế điều khiển chiếc ô tô sau khi gây tai nạn đã bỏ mặc nạn nhân, chạy trốn khỏi hiện trường.

Được biết cô Phương giáo viên của Trường Tiểu học Cù Chính Lan (phường Hội Thương, TP. Pleiku) hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, còn cô Hảo giáo viên của Trường Mẫu giáo Hoa Pơlang (xã Gào, TP. Pleiku) đã xuất viện về nhà.

Bình Dương: Va chạm với xe ben, 1 người tử vong

Sáng 22/11, trên đường ĐT747, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên xảy ra vụ va chạm giữa xe ben và xe máy khiến 1 người tử vong.

Chiếc xe chạy một đoạn và dừng lại.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 22/11, xe ben mang BKS: 61C-120.06 lưu thông trên đường ĐT747 theo hướng từ phường Thái Hoà về phường Thạnh Phước (thị xã Tân Uyên). Khi xe lưu thông vừa qua khỏi UBND phường Thái Hoà thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển cùng chiều.

Sau va chạm, người đàn ông ngã ra đường bị xe ben cán tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ việc.

Truy tìm phương tiện tông chết người đàn ông trên QL51 'tử thần' rồi bỏ chạy

Ngày 22/11, lực lượng chức năng TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tiến hành điều tra, truy tìm phương tiện bỏ trốn liên quan vụ tai nạn giao thông trên QL 51 đoạn qua dốc 47, làm 1 người đàn ông lớn tuổi tử vong.

Cụ thể, đêm 21/11, sau 1 tiếng động lớn khi va chạm giao thông làm người dân thức giấc, mọi người vội chạy ra kiểm tra trên tuyến đường QL 51 (đoạn qua dốc 47 thuộc địa phận phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi tới hiện trường, người dân phát hiện 1 người đàn ông (khoảng 60 tuổi) nằm bất động trên đường, 1 chân của nạn nhân bị đứt rời. Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong nên người dân gọi báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP. Biên Hòa đã có mặt tại tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra truy xét phương tiện bỏ trốn có liên quan trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm đêm 21/11.

Một số nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc có thấy người đàn ông trên đi bộ băng qua đường nên có thể đã bị 1 phương tiện tông trúng. Khi nghe thấy tiếng động mọi người chạy ra thì chỉ thấy nạn nhân chứ không ai kịp nhìn thấy phương tiện gây tai nạn.

Được biết, khu vực QL 51 đoạn qua dốc 47 đèn đường không hoạt động, nên ban đêm khi di chuyển qua đây đường rất tối và khá nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Được biết, khu vực này cũng thường xảy ra các vụ tai nạn, va quẹt về đêm.

Nghệ An: 131 người chết do tai nạn giao thông trong năm 2019

Ngày 22/11, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2019 và triển khai đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Năm 2019 (tính từ 16/12/2018 đến 15/10/2019), trên địa bàn tỉnh xảy ra 209 vụ tai nạn giao thông, làm chết 131 người, bị thương 145 người. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 9 vụ, giảm 16 người chết, 14 người bị thương.

Trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức tuần tra đảm bảo ATGT với hơn 27 nghìn ca, gần 110 nghìn lượt CBCS tham gia, lập biên bản hành chính hơn 86 nghìn trường hợp, xử phạt gần 80 tỷ đồng.

Vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách trên đường tránh Vinh vào ngày 15/10/2019 khiến 1 người tử vong. Ảnh tư liệu

Trên tuyến đường thủy nội địa, lực lượng CSGT đã tổ chức 270 ca tuần tra kiểm soát, với 900 lượt CBCS tham gia, lập biên bản vi phạm 289 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước gần 700 triệu đồng.

Thông qua công tác tuần tra, lực lượng CSGT đã phát hiện, bắt giữ gần 700 vụ, 686 đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ gần 40kg ma túy các loại, hơn 1 tấn pháo nổ, hàng trăm kg cá thể động vật, cùng nhiều hàng hóa, khoáng sản không có giấy tờ hợp pháp.
Đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được thực hiện trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/11/2019 đến ngày 14/2/2020.

Theo đó, công an các đơn vị, địa phương phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm kìm giữ làm giảm TNGT, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, không để ùn tắc giao thông kéo dài phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp tết Dương lịch và tết Canh Tý 2020.

Trong đó, trên tuyến đường bộ sẽ tập trung xử lý các hành vi chạy quá tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải, quá số người quy định; sử dụng rượu, bia, chất ma túy khi điều khiển giao thông... Tiếp tục phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng CSGT trong công tác tuần tra và các hành vi vi phạm khác.

Đối với vận tải hành khách, công an các đơn vị, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý, giải quyết tình trạng "xe dù, bến cóc", đặc biệt tình trạng xe khách từ 5 đến dưới 12 chỗ ngồi hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trái phép.

Trên tuyến đường thủy thì lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các hoạt động tập kết, khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép. Phối hợp với chính quyền các địa phương trong công tác quản lý an toàn giao thông đường thủy tại các bến đò, các điểm du lịch, lễ hội.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch này gắn với đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020. Trong thời gian thực hiện cao điểm, phải làm giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 23/11/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Trì: Nguy cơ tai nạn giao thông do mất nắp hố ga
Tình trạng hố ga, miệng cống thiếu nắp, mất nắp tại tuyến đường Đại Thanh tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân lưu thông trên đường. Điều đáng nói, một số miệng cống, hố ga này không được che đậy, cảnh báo, thậm chí, đã lâu không được thay thế, bổ sung

Tin mới