Thứ sáu, 26/04/2024 00:55 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 23/4/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 24/04/2020 11:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 23/4/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 23/4/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Bình Phước: Xe máy chạy ngược chiều đấu đầu ôtô, hai người tử vong

Đêm 23/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 13, đoạn qua ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Nam thanh niên điều khiển xe máy chở phía sau một thiếu niên, chạy ngược chiều với tốc độ cao trên quốc lộ, trong làn đường dành cho ôtô, tông trực diện vào xe ôtô chạy đúng chiều khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Trung điều khiển xe máy 93P2-507.79 chở phía sau Nguyễn Đức Chiến (16 tuổi, cùng ngụ tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), lưu thông ngược chiều trong làn đường dành cho ôtô, trên Quốc lộ 13, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Lộc Ninh-Bình Phước).

Đến đoạn cổng Khu Công nghiệp Minh Hưng 3-Chơn Thành, do điều khiển xe máy chạy ngược chiều trong làn đường ôtô, lại không làm chủ tốc độ nên nam thanh niên đã tông thẳng vào đầu xe ôtô 4 chỗ 93A-096.54 do anh Nguyễn Phi Cường (36 tuổi, ngụ tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) điều khiển đang lưu thông đúng chiều.

Cú tông quá mạnh khiến Trung bị hất văng lên không trung, rơi xuống nắp ca pô của xe ôtô, tử vong tại chỗ. Chiến cũng tử vong sau đó. Chiếc xe 4 chỗ và xe máy bị hư hỏng nặng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Chơn Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Quảng Ninh: Xe container va chạm xe đầu kéo, một xe rơi vực

Vào khoảng 12h20 (22/4), trên quốc lộ 18, thuộc xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ TNGT giữa xe container đầu kéo BKS 14C - 246.09 kéo theo rơ-moóc BKS 14R - 011.38 di chuyển hướng Móng Cái - Hạ Long do Nguyễn Văn Tưởng (SN 1981, trú huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) điều khiển va chạm với ô tô đầu kéo đi ngược chiều BKS 15C-322.44 kéo theo rơ-moóc BKS 15R - 135.83 do Nguyễn Văn Thanh (SN 1970, trú tại Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Vụ va chạm đã khiến xe container BKS 14C-246.09/14R-011.38 bị rơi xuống vực sâu. Tại hiện trường, chiếc xe lao xuống vực sâu khoảng 40 mét, toàn bộ xe bị hư hỏng nặng. Lái xe đã thoát ra trước khi chiếc xe lao xuống nên may không có thiệt hại về người. Riêng chiếc xe do lái xe Thanh điều khiển chỉ bị hỏng nhẹ.

Hiện trường vụ TNGT

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã đến hiện trường để phân làn và hỗ trợ cứu hộ chiếc xe. Vụ việc đang được Công an huyện Đầm Hà điều tra nguyên nhân.

Tông vào xe container đậu bên đường, hai mẹ con tử vong

Theo thông tin ban đầu trên báo Tuổi trẻ, vào khoảng 4g sáng 22-4, chị Nguyễn Thị Thêm (27 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) chạy xe gắn máy chở mẹ chồng là bà Trần Thị Bạch Mai (60 tuổi) chạy trên quốc lộ 1 theo hướng từ Trung Lương- Mỹ Thuận.

Khi đến đoạn thuộc xã Long Định, huyện Châu Thành thì tông vào đuôi xe container do tài xế Lý Phong Điền (30 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đang đậu cùng chiều ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh làm hai mẹ con bà Mai ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Chiếc xe của chị Thêm bị hư hỏng nặng.

Liên quan vụ tai nạn, báo Giao thông cho hay, nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Châu Thành phối hợp cơ quan chức năng có mặt hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nguyên nhân do tài xế Điền đậu xe không đặt biển báo hiệu và không mở đèn cảnh cáo, một phần do chị Thêm lái xe thiếu chú ý quan sát.

Kon Tum: Va chạm với ô tô tải, 2 người đàn ông tử vong

Khoảng 16h ngày 22/4, tại Km 1473+700 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua làng Nông Kon, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Xe máy tại hiện trường

Cụ thể, thời điểm trên, xe ô tô biển số 63C-052.83 do Nguyễn Thanh Hùng (SN 1974, thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển hướng từ huyện Đắk Glei (Kon Tum) đi huyện Ngọc Hồi.

Đến Km 1473+700 đường Hồ Chí Minh đã va chạm với xe máy biển số 75F1- 290.63 do anh A Hải (SN 1977) chở theo anh A Thinh (SN 1971) cùng trú tại xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei. Cú tông mạnh khiến anh A Hải và A Thinh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bắc Giang: Người đàn ông tử vong trên đoạn đường vắng giữa rừng

Chiều nay (22/4), một số người dân xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 12h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy trên QL279, đoạn qua đèo Hạ My, xã Long Sơn, huyện Sơn Động.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, đây là đoạn đường vắng, nằm giữa rừng tự nhiên, lại có nhiều khúc cua tay áo trơn trượt, nguy hiểm.

Chiếc xe có BKS: 98L1- 063.62, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có mưa to, kèm theo gió lớn nên nhiều người suy đoán, có thể người đàn ông trên tự gặp TNGT dẫn đến tử vong.

Kiểm tra thông tin, người dân cho biết, nạn nhân tên Vi Văn Thắng (trú tại thôn Đặng, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động).

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Sơn Động cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin vụ việc và triển khai lực lượng đến hiện trường.

Hiện, các đội nghiệp vụ Công an huyện Sơn Động đang khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 23/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.