Thứ bảy, 20/04/2024 15:24 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 24/6/2020

MTĐT -  Thứ tư, 24/06/2020 16:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 24/6/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 24/6/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Lật xe khách chở 30 học sinh ở Thanh Hóa

Ngày 23/6, theo tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xảy ra vụ lật xe chở học sinh lớp 12, rất may không có thương vong về người.

Khoảng 22h ngày 22/6, xe ô tô khách (chưa rõ biển số) đang chạy trên QL47 theo hướng từ TP Sầm Sơn đi TP Thanh Hóa. Khi đi đến xã Quảng Phú (cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 7 km), xe lao xuống ta luy âm rồi lật nghiêng.

Hiện trường vụ lật xe chở 30 học sinh đi chụp ảnh kỷ yếu.

Tại hiện trường, xe khách bị lật nghiêng nằm dưới mương ven đường.

Được biết, đây là chiếc xe chở khoảng 30 học sinh đi TP Sầm Sơn để chụp ảnh kỷ yếu, trên đường về thì gặp tai nạn. May mắn không ai bị thương nặng sau vụ tai nạn, chủ yếu chỉ bị xây xát nhẹ.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa cử người đến hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hé lộ nguyên nhân anh rể và em vợ bị ô tô tải cán tử vong ở Hải Dương

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng nay (23/6), tại phường Việt Hoà (TP. Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe ô tô và xe máy khiến anh rể cùng em vợ tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP. Hải Dương và các lực lượng liên quan có mặt tại nơi xảy ra sự việc bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời nhanh chóng phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm được xác định do tài xế ô tô thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng tiến hành đã kiểm tra nồng độ, các chất kích thích trong cơ thể tài xế xe ô tô và cho kết quả âm tính. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do tài xế xe ô tô thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện nên dẫn đến sự việc trên.

Trước đó, vào khoảng 6h30, anh Hoàng Văn Nghị (SN 1986), trú tại phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn (Hải Dương) điều khiển xe ô tô BKS 34C-187.96 trên đại lộ Võ Nguyên Giáp đi hướng QL5.

Khi lưu thông đến gần vị trí giao cắt với Km 48+100 tuyến QL.5, thuộc địa bàn phường Việt Hòa (TP. Hải Dương), xe ô tô do tài xế Nghị điều khiển va chạm với xe máy BKS 34M6-0414..., trên xe có ông Phạm Kim Trung (SN 1958), trú tại xã Thống Nhất và ông Nguyễn Hữu Chín (SN 1968), trú tại xã Thống Kênh (cùng huyện Gia Lộc hiện chưa xác định được người điều khiển) lưu thông cùng chiều. Cú va chạm làm ông Trung, ông Chín tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Tiếp đó, vào khoảng 10h10 trưa cùng ngày, anh Cao Văn Thành (SN 1987), trú tại xã An Hoà, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) điều khiển xe ô tô tải BKS 15C-060.30 theo hướng QL5 đi lên đê xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Khi đi đến Km 3+400 thuộc đường huyện 194B thuộc địa phận xã Đức Chính, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 34L3-1186 do anh Nguyễn Văn Thuyến (SN 1980, trú tại xã Đức Chính) điều khiển từ trong ngõ đi ra. Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh Thuyến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xe container tông ô tô tuần tra, 2 CSGT bị thương

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 23-6, trên tuyến đường Long Vân - Long Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời điểm trên, ô tô của Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn đi tuần tra trên tỉnh lộ 638. Khi đến đoạn Long Vân - Long Mỹ thuộc TP Quy Nhơn, ô tô tuần tra bất ngờ bị xe container BKS 77C-156.30 chạy cùng chiều từ phía sau tông tới, báo PL TPHCM đưa tin.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh làm ô tô của CSGT bị hất văng, lật ngửa trên dải phân cách cứng.

Vụ tai nạn làm Trung tá Hồ Thị Thanh Hải (Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn) bị thương ở vùng mặt, phải khâu nhiều mũi và Thiếu tá Nguyễn Văn Minh bị chấn thương phầm mềm.

Báo VTC News cho biết thêm, tài xế container đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

Phó thủ tướng yêu cầu siết chặt tải trọng xe toàn quốc

Ngày 23/6, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) có chỉ đạo về việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ sau sau 2 vụ tai nạn tại Đắk Nông ngày 13/6 và Quảng Ninh ngày 17/6.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND hai địa phương này tổ chức thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân; chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra về nguyên nhân dẫn đến tai nạn, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người chết ở Đắk Nông. Ảnh: T.N.

Chủ tịch Ủy ban ATGTQG yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các sở GTVT và lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, rà soát các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Đặc biệt, ông yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục siết chặt kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc; tăng cường công tác tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Việc kiểm tra này được lưu ý trên các tuyến trọng điểm có lưu lượng lớn như quốc lộ 1, 5, 14, 18 và 51.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và UBND các địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình vi phạm pháp luật về xây dựng tại hành lang an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Đồng thời, phối hợp với các địa phương chấn chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch.

“Cần đánh giá thực trạng của kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình hoạt động dân cư, thương mại dọc tuyến đồng thơi bổ sung các biển cảnh báo, gờ giảm tốc tại các vị trí qua các khu chợ, khu vực đông dân cư, khu công nghiệp…”, Phó thủ tướng chỉ đạo.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 24/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ