Thứ tư, 24/04/2024 07:34 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/1/2020

MTĐT -  Thứ hai, 27/01/2020 08:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/1/2020. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 27/1/2020 trên Môi trường và Đô thị.

Kinh hoàng cảnh taxi lao vào đoàn người đi chúc Tết, 9 người bị thương

Tối 26/1, ông Nguyễn Quang Tiến, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - cho biết công an huyện này đang vào cuộc điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn khiến nhiều người dân nhập viện.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 26-1 (Mồng 2 Tết), khi nhóm người ngồi trên 3 xe máy đang đứng bên cạnh đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) thì bất ngờ chiếc taxi mang BKS: 73A - 100.30, do tài xế Trần Minh Lệ (45 tuổi, ngụ thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) điều khiển với tốc độ kinh hoàng đã tông vào nhóm người nói trên.

Vụ tai nạn làm 9 người trên xe máy bị thương, trong đó có 2 nạn nhân bị thương nặng phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 3 em nhỏ nghi bị chấn thương sọ não, có dấu hiệu nôn mửa phải điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Tài xế Trần Minh Lệ khai nhận, do chạy xe taxi trong nhiều giờ liền nên khi qua đoạn đường trên thì ngủ gật mất lái gây tai nạn thương tâm. CSGT Công an huyện Bố Trạch cũng đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn đối với tài xế nhưng không phát hiện vi phạm.

Lật xe khách ở Phú Yên, hàng chục người bị thương

Vào khoảng 22h tối ngày 25/1 (mùng Một Tết), ô tô khách 51B-280.01 do ông Thái Tấn Khoa (49 tuổi, ngụ phường 5, quận 5, TP HCM) điều khiển chở 46 hành khách chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến điểm giao giữa tuyến tránh- cầu vượt đường sắt và quốc lộ 1 tại thị trấn Chí Thạnh, xe khách đã tự lật.

Vụ tai nạn làm 26 người bị thương, trong đó 15 người bị thương nặng được đưa đến cấp cứu, điều trị tại BV đa khoa tỉnh Phú Yên.

Nhận được tin ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo việc cứu chữa người, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đến sáng sớm nay 26/1, xe khách bị hư hỏng đã được xe cẩu đưa ra khỏi hiện trường.

Lật đò ở vịnh Hạ Long, nữ du khách tử vong ngày mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết (25/1/2020), 25 khách du lịch Hàn Quốc đi trên tàu du lịch Đông Đô 68 đến tham quan vịnh Hạ Long.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, các du khách xuống 3 đò chèo tay của Công ty du lịch Việt Á Victory để di chuyển vào Hang Luồn ở đảo Bồ Hòn.

Công an Quảng Ninh cho biết do thời tiết xấu, đò chở 9 người trong nhóm này bị lật. Bà Chae Jong Ye (69 tuổi) rơi xuống biển, tử vong do đuối nước.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc.

Mùng 2 Tết, BOT cầu Rạch Miễu xả trạm 2 lần "cứu" kẹt xe

Chiều mùng 2 Tết, Phòng CSGT tỉnh Bến Tre cho biết, do lượng phương tiện từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh đổ về TP.HCM tăng đột biến khiến giao thông qua QL60 đoạn Bến Tre bị ùn tắc kéo dài nhiều km.

Lực lượng CSGT Bến Tre phối hợp CSGT Tiền Giang điều tiết giao thông qua cầu Rạch Miễu, đồng thời yêu cầu Công ty BOT cầu Rạch Miễu xả trạm nhằm giải toả phương tiện đang ùn ứ trên QL60.

Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, hàng nghìn phương tiện từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông đổ về miền Tây ăn Tết và du xuân khiến giao thông trên QL60 đoạn TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) và 2 đầu cầu Rạch Miễu ùn tắc. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải 2 lần xả trạm gần 1 tiếng để giải quyết lượng ô tô từ hướng Tiền Giang đi Bến Tre, Trà Vinh…

Theo Công ty BOT cầu Rạch Miễu, trong ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết), mật độ phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu trên 25.000 lượt, tăng 2 lần so với ngày thường.

Theo CSGT Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Trung Lương, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, buổi sáng cùng ngày, tại 5 điểm nóng giao thông trên QL1 đoạn Trung Lương đi Mỹ Thuận đã xảy ra ùn ứ cục bộ như: điểm “thắt cổ chai” cầu Rượu, cầu Sao, Mỹ Quý, Rạch Miễu, ngã ba An Thái Trung… Lực lượng CSGT, TTGT phải ứng trực điều tiết giao thông.

Cũng theo CSGT Tiền Giang, từ nay đến ngày mùng 5 Tết, tình hình giao thông trên QL1 và QL60, cầu Rạch Miễu tiếp tục diễn biến phức tạp. Các phương tiện nhất là ô tô tải, ô tô khách cần hạn chế lưu thông trong giờ cao điểm, chấp hành nghiêm chỉnh hướng dẫn, điều tiết giao thông của lực lượng làm nhiệm vụ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Trì: Nguy cơ tai nạn giao thông do mất nắp hố ga
Tình trạng hố ga, miệng cống thiếu nắp, mất nắp tại tuyến đường Đại Thanh tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân lưu thông trên đường. Điều đáng nói, một số miệng cống, hố ga này không được che đậy, cảnh báo, thậm chí, đã lâu không được thay thế, bổ sung

Tin mới