Thứ năm, 25/04/2024 06:30 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/5/2023

MTĐT -  Thứ năm, 04/05/2023 17:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/5/2023. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 4/5/2023 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông

Thông tin từ Cục CSGT, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 90 người. So với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ (-6,5%), giảm 05 người chết (-6,9%), giảm 16 người bị thương (-15,1%).

Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra tại đường bộ (xảy ra 125 vụ, làm chết 64 người, bị thương 90 người), đường sắt xảy ra 4 vụ làm chết 3 người; không xảy ra tai nạn trên đường thủy.

tm-img-alt

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 67 người, bị thương 90 người. (Ảnh: Internet)

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo; lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào các ngày trước (28 và 29/4) và sau kỳ nghỉ lễ (2/5) do Nhân dân về quê, đi du lịch và ngược lại, trên một số tuyến chính cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM, cầu Rạch Miễu (nối Tiền Giang và Bến Tre), cầu Phú Cường (nối TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với huyện Củ Chi, TP.HCM) bị ùn tắc. Lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra.

Lực lượng CSGT các địa phương đã chủ động có phương án, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, không để xảy ra đua xe trái phép trong dịp nghỉ Lễ. Điển hình như: TP.HCM đã tổ chức phối hợp với Công an cơ sở kiểm tra các cơ sở sửa xe, lò “độ chế” xe mô tô; đã phát hiện, xử lý 77 xe đang sửa chữa, 1 xe dùng để đua, 20 xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu, 28 xe không xuất trình được giấy đăng ký; tạm giữ 60 động cơ và nhiều linh kiện phục vụ “độ chế” xe; CATP Hà Nội xử lý 44 trường hợp, CSGT Hòa Bình xử lý 35 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, nẹt bô…

Tàu SE1 trật đường ray gần ga Huế

Chiều 4/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh, cho biết, ngay sau khi đoàn tàu SE1 gặp nạn, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo ngành đường sắt, công an tỉnh có mặt tại hiện trường để đưa hành khách về ga Huế nghỉ ngơi, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đại diện lãnh đạo Vận tải đường sắt Chi nhánh Huế thông tin, sự cố trật bánh toa xe tàu SE1 (hành trình Hà Nội - TPHCM) xảy ra tại ga Huế lúc 10 giờ 59 phút ngày 4-5. Thời điểm xảy ra sự cố trật bánh, trên tàu SE1 có 355 hành khách. Do tàu vừa rời ga với tốc độ chậm nên hai toa xe chỉ bị nghiêng khi trật bánh khỏi đường ray, không có hành khách nào trên tàu bị thương.

Ngay sau khi tàu gặp nạn, hành khách liền ra khỏi các toa tàu và xuống đường. Sự việc cũng khiến tuyến đường Điện Biên Phủ xảy ra tình trạng ùn tắc.

tm-img-alt
Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, phần đầu của đoàn tàu đã được tách khỏi 2 toa tàu bị lật để di chuyển đến nơi khác

Cơ quan chức năng đang điều cẩu 100 tấn để xử lý ách tắc giao thông, giải phóng hiện trường. Đồng thời, đưa khách về lại ga Huế, tổ chức ăn ở.

Hai toa bị lật là toa 5 và 6 của tàu SE1. Nguyên nhân ban đầu, do 2 toa bị trật khỏi đường ray. Thời điểm tàu gặp nạn, trên tàu có khoảng 355 hành khách.

Công an TP.Huế đang nỗ lực điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Xe Thư báo bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Rạng sáng 4/5, ô tô tải BKS 29C-595.xx chở theo hàng hóa Thư Báo lưu thông trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, khi qua nút giao Thân Cửu Nghĩa giao nhau giữa đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương và đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì tài xế phát hiện trên xe có khói bốc lên.

tm-img-alt
Hiện trường vụ việc.

Lúc này tài xế nhanh chóng dừng phương tiện lại kiểm tra thì ngọn lửa bùng phát, tiếp đó tài xế dùng bình chữa cháy để dập ngọn lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng phát mạnh cháy rụi nhiều đồ vật trên xe, vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận huy động nhiều nhân viên và xe chữa cháy của đơn vị tiến hành tiếp cận hiện trường và phun xịt nước để dập tắt đám cháy. Sau hơn 20 phút, ngọn lửa đã được khống chế nhưng tài sản và phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngoài ra, lực lượng phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn và cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tham gia dập tắt đám cháy nhưng vụ cháy đã được dập tắt trước đó. Tuy nhiên cơ chức năng vẫn tiến hành phun xịt để dập tắt tàn và tránh nguy cơ ngọn lửa bùng phát lại.

Va chạm với container, 2 vợ chồng đi xe máy thương vong

Hơn 11h ngày 4/5, xe container chạy trên quốc lộ 51 hướng từ TP Biên Hòa đi TP Vũng Tàu. Khi đến nút giao cổng 11 (thuộc phường An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 84G1-608.78 do anh Thạch T (43 tuổi) cầm lái chở theo vợ là chị Kim Thị T (45 tuổi, cùng quê Trà Vinh).

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn

Tai nạn làm hai vợ chồng lọt dưới gầm bị xe container ủi đi một đoạn. Hậu quả người vợ bị cán chết tại chỗ, người chồng bị thương nhẹ. Còn chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm trước xe container.

Nhận tin báo, Trạm CSGT quốc lộ 51 và công an TP Biên Hòa có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Va chạm với xe tải chở gạch trên cầu Nhật Tân, nam thanh niên tử vong

Ngày 4/5, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết đang thụ lý, điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cầu Nhật Tân, khiến 1 nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 3/5, tại cầu Nhật Tân hướng từ Đông Anh đi trung tâm Hà Nội (thuộc địa phận quận Tây Hồ, Hà Nội), chiếc xe đầu kéo BKS 89H - 012.XX chở gạch đang lưu thông trên cầu Nhật Tân thì va chạm với nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến nam tài xế điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, thụ lý giải quyết.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đã được Công an quận Tây Hồ điều tra làm rõ.

Va chạm với xe khách, thiếu niên tử vong

Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum đang phối hợp với Công an thành phố Kon Tum điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ, chiều 3/5, xe khách giường nằm BS: 12F – 001.xx do tài xế Trần Đình Nguyên (45 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Gia Lai – Đà Nẵng.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn khiến thiếu niên 16 tuổi tử vong.

Khi xe di chuyển đến ngã tư Bà Triệu với Phan Đình Phùng (thuộc TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS: 82AA – 025.xx do cháu N.Đ.T (16 tuổi) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Ngay sau vụ tai nạn, cháu T. đã được hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 4/5/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành