Thứ sáu, 29/03/2024 18:31 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/9/2019

MTĐT -  Thứ ba, 10/09/2019 13:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/9/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/9/2019 trong nước và thế giới.

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn lãnh đạo Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina (Cuba)

Chiều 9/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn lãnh đạo Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina (Cuba) do Chủ tịch Luis Enrique Gonzalez Acosta dẫn đầu, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp có Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam - Cuba. Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong việc trao đổi đoàn cấp cao, Phó Chủ tịch nước nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba vào tháng 7/2019.

Trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước đã hội kiến với đồng chí Raul Castro, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và đồng chí Miguel Diaz-Canel, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba; hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa. Hai bên đã thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Chúc mừng Cuba đã thông qua Hiến pháp mới và ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật, Phó Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba đất nước Cuba sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam luôn ghi nhớ, cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Cuba đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước ngày nay. Chia sẻ với những khó khăn đất nước Cuba đang gặp phải do bao vây, cấm vận, Phó Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam phản đối chính sách này, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ Cách mạng Cuba.

Trên cơ sở mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao mối quan hệ giữa hai cơ quan thông tấn của Việt Nam, Cuba là Thông tấn xã Việt Nam và Prensa Latina trong hơn 50 năm qua. Hai hãng thông tấn đã có nhiều hoạt động hiệu quả, hỗ trợ, chia sẻ thông tin, hợp tác đào tạo các biên tập viên, trao đổi các đoàn cán bộ…

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, với sự ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Cuba, sự hợp tác giữa hai cơ quan sẽ đạt hiệu quả cao hơn nữa trong tương lai. Đặc biệt, năm 2020, Việt Nam và Cuba kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Chủ tịch nước đề nghị Thông tấn xã Việt Nam, Prensa Latina cần tăng cường chia sẻ thông tin về các hoạt động kỷ niệm được tổ chức ở hai nước, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan cho bạn bè khu vực, thế giới về tình hình kinh tế - xã hội mỗi nước, nhất là mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina, Luis Enrique Gonzalez Acosta nhấn mạnh, chuyến thăm tháng 7/2019 của Phó Chủ tịch nước đã góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em Việt Nam - Cuba, thắt chặt quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trên cơ sở đó, Thông tấn xã Việt Nam và Prensa Latina luôn hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế. Chủ tịch Luis Enrique Gonzalez Acosta khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Thông tấn xã Việt Nam, góp phần tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa 2 nước vào năm 2020, đưa mối quan hệ giữa hai hãng thông tấn lên tầm cao mới, tương xứng với mối quan hệ chính trị giữa hai nước.

Đoàn lãnh đạo Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina (Cuba) thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 9 đến 14/9 theo chương trình trao đổi hàng năm giữa Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina (Cuba) và Thông tấn xã Việt Nam.

Hơn 500 tác phẩm dự thi liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân

Vào lúc 20h10 ngày 9/9/2019, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức tổ chức lễ Khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an Nhân dân (CAND) lần thứ XII- 2019.

Đến tham dự buỗi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ Trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Bình Minh – Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ông Lê Trường Lưu – Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đông đảo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến tham dự…

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII - 2019 với tiêu chí “Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Thân thiện”, diễn ra từ ngày 09/9 đến ngày 13/9/2019 tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân là hoạt động truyền thống do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức 2 năm/lần. Đây là dịp để những người làm truyền hình, phát thanh trong và ngoài lực lượng CAND gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ truyền hình, phát thanh, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng CAND.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an, Ông Phạm Bình Minh – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị có tác phẩm tham gia dự thi (Ảnh: Cái Văn Long)

Thông qua Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những chương trình, tác phẩm truyền hình xuất sắc về đề tài ANTT để phát sóng trên Kênh ANTV, phục vụ khán giả cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời cảm ơn tới Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí đã hỗ trợ tổ chức và tuyên truyền Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII – 2019.

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban tổ chức cho biết, điểm khác biệt của Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND là không có các phóng viên, biên tập viên Truyền hình ANTV và Phát thanh CAND tham dự, nhằm động viên khuyến khích các đơn vị địa phương, xây dựng hệ thống báo chí CAND thực sự lớn mạnh.

Thành phần tham gia, dự thi Liên hoan bao gồm: Cán bộ, phóng viên đang công tác tại Đội tuyên truyền thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ làm công tác tuyên truyền tại các Cục, Bộ Tư lệnh và các Học viện, Trường CAND.

Các khách mời tham gia: Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, Kênh Truyền hình Du lịch Vietnam Journey - VOVTV, Đài Truyền hình Tp Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội, Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng, Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế, Tạp chí Kiểm sát - Viện Kiểm sát nhân dân, Công ty TNHH Truyền hình Công an nhân dân,...

Liên hoan năm nay sẽ có các nội dung thi như: Tác phẩm báo chí truyền hình; Tác phẩm nghệ thuật; Chuyên mục an ninh trật tự phát sóng trên các Đài Phát thành – Truyền hình địa phương; Phát thanh viên, Người dẫn chương trình; Thể loại Phát thanh.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII- 2019 có sự tham gia của 77 đoàn, 414 đại biểu, với tổng số 519 tác phẩm dự thi. Trong đó, thể loại Tác phẩm báo chí có 219 tác phẩm dự thi; thể loại Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt theo format ANTV có 72 tác phẩm dự thi; thể loại Chuyên mục ANTT có 63 tác phẩm dự thi; có 69 thí sinh dự thi phát thanh viên, dẫn chương trình; Tác phẩm phát thanh có 165 tác phẩm dự thi.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức dự kiến sẽ trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Bằng khen của Chủ tịch Liên hoan cho các chương trình, tác phẩm truyền hình, tác phẩm phát thanh đoạt giải và trao Giải A, Giải B, Giải C cho phần thi người dẫn chương trình, phát thanh viên đoạt giải.

Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra Liên hoan còn có các hoạt động bên lề khác, như: Triển lãm ảnh qua các kỳ Liên hoan; Giao lưu giữa những người làm truyền hình, phát thanh trong lực lượng CAND; Hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng CAND trong thời gian tới.

Đêm hội Trăng rằm cho 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội

Tối 9/9, tại Nhà thi đấu - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội tổ chức “Đêm hội Trăng rằm năm 2019” cho 1.000 thiếu nhi tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, đại diện cho hơn 1,8 triệu thiếu nhi Thủ đô.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đông đảo đại diện các sở, ban, ngành và các địa phương đã đến dự, chung vui cùng thiếu nhi.

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN

Tại chương trình “Đêm hội Trăng rằm 2019”, các em được xem nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật vui tươi, đậm nét truyền thống, như: "Trống hội, múa lân”, “Rước đèn ông sao”, “Lên thăm chị Hằng”, “Em đi xem hội Trăng rằm”…

Thông qua chương trình, thành phố Hà Nội vận động, kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số”; khuyến khích các cơ quan, đơn vị có nhiều hình thức quan tâm, hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được phát triển toàn diện…

Nhiều năm gần đây, các cấp, ngành, đoàn thể, nhân dân thành phố Hà Nội đã dành sự quan tâm, chăm lo đến trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Hà Nội hiện có 545 xã, phường, thị trấn (chiếm 93,3% tổng số xã, phường, thị trấn của thành phố) đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em theo tiêu chí cũ (áp dụng từ năm 2018 trở về trước, gồm 15 tiêu chí ban hành theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg). 100% trẻ em thuộc đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách.

Bệnh viện Quân y 175 rà soát mặt bằng xây dựng quần thể y tế đa năng

Bệnh viện Quân y 175 đang trong giai đoạn xây dựng thành quần thể y tế đa năng, hiện đại ngang tầm khu vực, trong thời điểm này cần phải rà soát kỹ mặt bằng quy hoạch.
Đây là một trong những nội dung trong buổi làm việc của đồng chí Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Bệnh viện Quân y 175 vào ngày 9/9.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đến thăm Bệnh viện Quân Y 175 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh tầm quan trọng của bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía Nam, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn và cùng Bệnh viện Quân y 175 tháo gỡ các nút thắt, có giải pháp căn cơ trong việc phát triển, thu hút nguồn nhân lực, tiến tới xây dựng bệnh viện thông minh.

Quần thể y tế đa năng được quy hoạch tổng thể trên diện tích 21ha với Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa, Viện Dưỡng lão, khu nhà chuyên gia, Viện Ung bướu... Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao việc bệnh viện thường xuyên duy trì 3 bác sĩ và 6 y sĩ, điều dưỡng làm nhiệm vụ tại Trung tâm y tế Trường Sa, xây dựng bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tại Anh và Nam Sudan.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Chiều 29-3, tại Hội nghị Tỉnh ủy Bình Thuận mở rộng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tin mới