Thứ sáu, 19/04/2024 07:52 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/2/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 16/02/2020 07:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/2/2020.

Việt Nam tham dự cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Hoa Kỳ

Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đã tham dự Cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban hợp tác chung (JCC) ASEAN-Hoa Kỳ, tổ chức tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta của Indonesia.

Ngày 14/2/2020 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta của Indonesia diễn ra Cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban hợp tác chung (JCC) ASEAN-Hoa Kỳ.

Đây là cuộc họp thường niên cấp Đại sứ nhằm đánh giá tình hình triển khai các dự án và hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ.

Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, tham dự cuộc họp lần này.

Cuộc họp đánh giá cao những phát triển quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược thời gian qua, cũng như việc triển khai toàn diện tất cả các nội dung của Kế hoạch Hành động ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn 2016-2020.

Các chương trình hợp tác về đào tạo, giáo dục, như Thanh niên tình nguyện ASEAN, Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI), học bổng Fulbright và chương trình đào tạo dành cho các nước thuộc Hạ nguồn Mekong (LMI), góp phần hỗ trợ các nước ASEAN trong nâng cao năng lực để có thể tận dụng cơ hội từ Cách mạng Công nghệ lần thứ tư.

Các nước ASEAN cũng đánh giá cao Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực như an ninh biển, an ninh mạng, giải quyết các thách thức xuyên quốc gia như khủng bố, thiên tai…, cũng như tích cực tham gia đóng góp trong các cơ chế hợp tác khu vực của ASEAN như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), Cấp cao Đông Á (EAS)…

PTTg thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Hôm nay (15/2), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung của buổi làm việc xoay quanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cũng như giải pháp trọng tâm năm 2020.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các Bộ, ngành đã đến khảo sát cống Vũng Liêm, công trình ngăn mặn trữ ngọt vừa được đưa vào vận hành, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch. Nhờ được đầu tư đồng bộ, tỉnh Vĩnh Long đã ứng phó hiệu quả với hạn mặn, kéo giảm thiệt hại đến mức thấp nhất dù xâm nhập mặn tăng cao đột biến.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc chủ động phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 của địa phương. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long đã có biện pháp kiểm soát chặt số người đến từ vùng dịch cũng như thành lập bệnh viện dã chiến phục vụ cách ly, điều trị khi cần thiết.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, thắp hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại khu tưởng niệm ở xã Long Phước, huyện Long Hồ; thắp hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm. Đoàn công tác Trung ương cũng đã đến thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao tặng 30 căn nhà tình nghĩa cho những gia đình có công với cách mạng, tạo điều kiện cho bà con yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Vietnam Airlines thực hiện 3 chuyến bay đưa khách Trung Quốc về nước

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, căn cứ vào nhu cầu về nước của công dân Trung Quốc tại Việt Nam, ngày 15/2, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện ba chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh-Quảng Châu; Hà Nội-Quảng Châu; Nha Trang-Thành Đô để đưa hành khách Trung Quốc về nước.

Trong quá trình thực hiện các chuyến bay, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam thực hiện các biện pháp bảo hộ, kiểm tra, kiểm dịch chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh dịch tễ và sức khỏe của hành khách và phi hành đoàn.

Việt Nam cũng sẽ tích cực xem xét cấp phép cho máy bay của Trung Quốc tới Việt Nam đưa công dân Trung Quốc về nước theo yêu cầu.

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nghiêm cách ly người nghi nhiễm Covid-19

Theo vov, ngày 15/2, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với đối tượng cách ly bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Để thực hiện nghiêm việc cách ly người nghi nhiễm COVID-19 (nCoV), tránh việc tự ý rời khỏi nơi cách ly trái quy định về phòng, chống dịch, tại văn bản 1145/VPCP-KGVX vừa ban hành hôm 14/2/2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với đối tượng cách ly bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương kiên quyết rút Giấy phép lao động của công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện cách ly mà không thực hiện cách ly hoặc tự ý rời khỏi nơi cách ly.

Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh việc đưa tin lên án những trường hợp không chấp hành các giải pháp của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, nhất là tự ý rời khỏi nơi cách ly.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.