Thứ sáu, 29/03/2024 02:40 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/8/2019

MTĐT -  Thứ tư, 21/08/2019 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/8/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/8/2019 trong nước và thế giới.

Phát triển Long Xuyên xứng tầm đô thị kiểu mẫu của Đồng bằng sông Cửu Long

Tối 20/8, tại Công trường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, UBND thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ kỷ niệm “Long Xuyên 230 năm hình thành và phát triển”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Long Xuyên đã đạt được.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, trên nền tảng lịch sử 230 năm hình thành, phát triển, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố Long Xuyên cần có tư duy mới, tầm nhìn cao, khát vọng lớn để đưa thành phố tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình. Thành phố cần tiếp tục tận dụng thời cơ, khai thác mạnh mẽ lợi thế về thương mại, dịch vụ, du lịch; có chiến lược, chương trình, lộ trình phát triển một số lĩnh vực như y tế, khoa học, giáo dục, tài chính, ngân hàng… ngang tầm vị trí trung tâm hàng đầu của tỉnh An Giang, của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo tỉnh và TP. Long Xuyên tặng hoa Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Long Xuyên tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 1 trước năm 2020. Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang cần có chính sách, cơ chế tăng cường đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, kỹ thuật để Long Xuyên trở thành đô thị thông minh, phát triển toàn diện, xứng tầm là đô thị kiểu mẫu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, xứng danh là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng…
Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên Phạm Thành Thái khẳng định: Hiện thành phố Long Xuyên đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại 1. Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội là nền tảng để thành phố Long Xuyên vững bước tiến lên đô thị loại I vào năm 2020, phấn đấu hoàn thành kỳ vọng của Đảng bộ tỉnh và nhân dân địa phương. Hiện thành phố Long Xuyên có 11 phường, 2 xã, dân số 286.140 người. Long Xuyên đang dần khẳng định vị thế của thành phố năng động, sáng tạo, giàu tiềm năng, là đô thị trung tâm của tỉnh An Giang.

Năm Kỷ Dậu 1789, nhằm tăng cường phòng thủ đạo Châu Đốc thường xuyên bị quân Xiêm La, Chân Lạp xâm lấn, quản lý chủ quyền vùng đất mới và tạo điều kiện, bảo vệ cư dân người Việt đến làm ăn, sinh sống, chúa Nguyễn Ánh đã cho dựng một đồn nhỏ gọi là thủ Đông Xuyên tại vàm Tam Khê, đặt nền móng đầu tiên cho việc hình thành, phát triển của thành phố Long Xuyên.

Trong suốt quá trình 230 năm với nhiều giai đoạn sử lịch sử khác nhau, sự đóng góp của các bậc công thần như Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Cư Trinh, Thoại Ngọc Hầu, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với tầm nhìn chiến lược, những quyết sách táo bạo, tấm lòng vì nước, vì dân, cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi của người dân nơi đây, đã tạo động lực mạnh mẽ phát triển vùng đất Tứ giác Long Xuyên nhiều tiềm năng, trong đó có thành phố Long Xuyên.

Cùng với sự chuyển mình của tỉnh An Giang, thành phố Long Xuyên đã khẳng định vai trò đầu tàu phát triển, xứng đáng với vai trò trung tâm của tỉnh An Giang và vùng Tứ giác Long Xuyên. Từ một thị xã nhỏ bé sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với muôn vàn khó khăn, thách thức, cơ sở hạ tầng kỹ thuật thấp kém, lạc hậu; đời sống vật chất, tinh thần của đa số nhân dân khó khăn, ngày nay Long Xuyên là thành phố sầm uất, lớn thứ hai ở Đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh An Giang và trong khu vực.

Đảng bộ, chính quyền thành phố Long Xuyên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng bình quân trong hơn 20 năm khoảng 12,5 - 13%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp ngày càng cao. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật được chú trọng. Đường giao thông, trường học, trạm y tế, chợ, hệ thống công trình hạ tầng thủy lợi được đầu tư, nâng cấp. 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. 97,84% hộ dân sử dụng nước sạch.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Bằng công nhận thành phố Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2018.

Tuyên dương 129 Bí thư chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác

8h30 sáng nay (21/8), chương trình kỷ niệm 20 năm Phong trào “Thanh niên tình nguyện” và Tuyên dương 129 Bí thư chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác cụm Đồng bằng Sông Hồng và các đơn vị Quân đội năm 2019 sẽ diễn ra tại Cung Thanh niên Hà Nội (Số 1 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chương trình do Đoàn Thanh niên Cụm đồng bằng Sông Hồng và các đơn vị Quân đội tổ chức. Lễ kỉ nệm vui mừng được đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn; ban, đơn vị trực thuộc tỉnh, thành ủy cụm Đồng bằng Sông Hồng và đơn vị Quân đội; cán bộ Đoàn cụm Đồng bằng Sông Hồng các thời kỳ.

129 Bí thư chi đoàn tiêu biểu của Cụm đồng bằng sông Hồng và các đơn vị Quân đội làm lễ báo công dâng Bác

129 Bí thư chi đoàn được tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu của các tỉnh, thành đoàn, đơn vị Quân đội có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Họ là những thủ lĩnh thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, luôn vượt lên chính mình, không ngại khó khăn để làm tròn nhiệm vụ. Đây cũng là những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Cụm đồng bằng Sông Hồng và các đơn vị quân đội.

Trước đó, 129 Bí thư chi đoàn tiêu biểu đã làm lễ báo công dâng Bác, thăm quan Hoàng Thành Thăng Long; tham gia tọa đàm Nâng cao chất lượng chi đoàn…

Chương trình kỷ niệm 20 năm Phong trào “Thanh niên tình nguyện” và Liên hoan Bí thư Chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2019 là một hoạt động ý nghĩa để đoàn viên thanh niên và đặc biệt là đội ngũ Bí thư chi đoàn hiểu rõ những giá trị lý luận và thực tiễn về tư tưởng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc; ôn lại truyền thống vẻ vang 20 năm phong trào “Thanh niên tình nguyện”, tiếp tục đưa phong trào đi sâu vào cuộc sống của thanh niên, lan tỏa trong cộng đồng xã hội; đồng thời thấy được trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển lớn mạnh của tổ chức Đoàn, trong tham gia xây dựng địa phương, đơn vị, xây dựng quê hương, đất nước.

Đoàn Thanh niên cụm Đồng bằng Sông Hồng gồm 8 đơn vị tỉnh, thành đoàn: Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình và Hải Phòng với tổng số hơn 1.214.000 đoàn viên; Các đơn vị Quân đội kết nghĩa gồm: Quân chủng Hải quân; Quân chủng Phòng không - Không quân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Quân khu 3; Bộ Tư lệnh Thủ đô. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Cụm đồng bằng Sông Hồng và các đơn vị Quân đội có vai trò quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi cả nước; luôn đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương và đất nước.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Bắc Kạn

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Bắc Kạn (24/8/1949 – 24/8/2019) được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống yêu nước, đấu tranh anh dũng vẻ vang của quân và dân tỉnh Bắc Kạn.

Theo kế hoạch, Bắc Kạn sẽ tổ chức các hoạt động như: Lễ dâng hương các anh hùng, liệt sĩ được tổ chức vào hồi 7h00 ngày 23/8/2019 tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn; Lễ dâng hương, báo công dâng Bác được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 23/8/2019 tại Khu di tích lịch sử Nà Tu.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 – 24/8/2019) được tổ chức vào lúc 20h00 ngày 24/8/2019 tại Hội trường Nhà Văn hóa tỉnh. Tại Lễ kỷ niệm, UBND tỉnh Bắc Kạn sẽ trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Bắc Kạn” cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Chương trình Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Đồng thời tiếp sóng với các đài trong khu vực.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Bắc Kạn như: Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội thảo Khoa học cấp tỉnh “Dấu ấn tự hào – 70 năm giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 – 24/8/2019)”; Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, năm 2019 do tỉnh Bắc Kạn đăng cai tổ chức.

Trước đó, nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao đã được tỉnh Bắc Kạn tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân như: Liên hoan tiếng hát cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn; Triển lãm ảnh “Bắc Kạn 70 năm xây dựng và phát triển”; Giải vô địch Bóng bàn, Cờ tướng tỉnh Bắc Kạn; Giải Bóng chuyền công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Kạn.

Bình gas rơi ra đường phát nổ, 7 căn nhà trong chợ cháy rụi

Một vụ cháy do nổ bình ga vừa xảy ra tại khu chợ tự phát nằm trên đường D9 (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) làm 7 căn nhà bị cháy, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nhiều xe máy bị cháy trơ khung. Ảnh CTV

Khoảng gần 15 giờ chiều ngày 20/8, một thanh niên điều khiển xe máy chở cả trăm bình gas mini đến giao cho một tiểu thương tại chợ D9 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) thì bất ngờ xe máy đổ, khiến bình gas rơi xuống đường phát nổ, gây cháy lớn và lan sang nhiều hộ kinh doanh trong chợ, khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận Tân Phú đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, không cho cháy lan ra các khu dân cư. Ít phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thương vong về người, nhưng đã làm hư hỏng và gây thiệt hại tài sản cho 7 căn nhà, nhiều xe máy bị cháy trơ khung.

Đến gần 18 giờ cùng ngày, hiện trường vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa để tiếp tục điều tra làm rõ.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.