Thứ năm, 28/03/2024 16:08 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/3/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 22/03/2019 11:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/3/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/3/2019 trong nước và thế giới.

Trên 130 người thương vong trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc sáng 22/3 cho biết số thương vong trong vụ nổ nhà máy phân bón trong một khu công nghiệp hóa chất ở thành phố Diêm Thành, thuộc tỉnh Giang Tô (miền Đông) đã tăng mạnh, ít nhất 44 người thiệt mạng và 90 người bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra lúc 14h50 ngày 21/3 tại nhà máy phân bón trong khu công nghiệp hóa chất trên.

Khói lửa bốc ngùn ngụt tại hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 21/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo truyền thông địa phương, nhà máy đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Đài truyền hình nhà nước CCTV đăng tải hình ảnh nhiều cửa sổ của các ngôi nhà gần đó bị vỡ do áp lực của vụ nổ.

Theo CCTV, vụ nổ cũng gây nhiều đám cháy nhỏ trong khu công nghiệp hóa chất và khí độc đã bắt đầu lan rộng tại hiện trường.

Theo một số nguồn tin, vụ nổ thậm chí còn tạo nên một trận động đất nhỏ có cường độ 2,2.

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT là Phó Trưởng ban. Các ủy viên gồm: Đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Y tế, Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

Cục Thú y là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các Bộ, ngành và địa phương thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng ban. Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ NN&PTNT. Các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Bộ Văn hóa lập đoàn kiểm tra, chùa Ba Vàng họp báo vụ 'vong báo oán'

Liên quan thông tin báo chí nêu về việc chùa Ba Vàng gọi vong, giải nghiệp thu tiền tỉ, hôm nay 21-3, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập đoàn công tác tới làm việc tại Quảng Ninh, còn chùa Ba Vàng cũng tổ chức họp báo.

Ngày 20-3, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ký văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện liên quan những thông tin về việc chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh) tổ chức gọi vong, báo oán, giải nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao Cục Di sản văn hoá chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương có văn bản gửi Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh yêu cầu báo cáo làm rõ vấn đề dư luận quan tâm.

Bộ trưởng Thiện cũng giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở thành lập đoàn công tác làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh để xác minh, làm rõ các vấn đề trên, đề xuất giải pháp cụ thể chấn chỉnh vi phạm nếu có.

Kết quả làm việc báo cáo Bộ trưởng trước ngày 25-3.

8 học sinh Hòa Bình chết đuối thương tâm ở sông Đà

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 21/3, tại bãi cát Thịnh Minh, thuộc phường Thịnh Lang, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Theo báo Dân Trí đưa tin, vào thời điểm trên, 9 em học sinh tâm tuổi THCS rủ nhau ra sông Đà, chơi trên bãi cát Thịnh Minh. Tại đây, 9 em học sinh đã xuống sông tắm và có 8 cháu đuối nước.

Hiện trường vụ 8 em học sinh chết đuối trên sông Đà ở Hòa.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt thực hiện tìm kiếm thi thể các cháu, ngay sau đó 4 cháu đã được tìm thấy.

Đến 16h30 cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cả 8 cháu và đưa lên bờ.Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, trong 8 cháu bị chết đuối có 3 cháu là học sinh Trường tiểu học Hữu Nghị; 5 cháu là học sinh Trường trung học cơ sở Hữu Nghị. Buổi chiều nay các cháu được nghỉ học nên rủ nhau ra sông tắm và gặp tai nạn thương tâm.

P.V(Tổng hợp)

P.Giang (TH)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/3/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Tin mới