Thứ sáu, 29/03/2024 19:59 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 31/8/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 31/08/2019 09:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 31/8/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 31/8/2019 trong nước và thế giới.

Chương trình nghệ thuật 'Việt Nam – Ngàn gấm hoa' mừng Quốc khánh 2/9

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, tối 30/8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật chủ đề " Việt Nam – Ngàn gấm hoa" thu hút đông đảo người xem.

Chương trình nghệ thuật có thời lượng hơn 90 phút, quy tụ 120 ca sĩ, nghệ sĩ và các nhóm múa tham gia biểu diễn suốt 3 phần gồm: Ngọn cờ độc lập, ngọn cờ thống nhất, ngọn cờ hòa bình với nhiều tiết mục ca múa nhạc, hợp xướng, hát ca cổ đặc sắc.

Trong không gian nghệ thuật hoành tráng, được dàn dựng công phu, các tiết mục văn nghệ, ca múa nhạc kết hợp cùng những thước phim tư liệu đã tái hiện lại những năm tháng thăng trầm nước mất, nhà tan, nhân dân ta chịu nhiều cực khổ. Cùng thời điểm, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với lòng yêu nước thiết tha đã ra đi tìm con đường cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.

Tiết mục múa trong chương trình nghệ thuật.

Trải qua năm tháng trường kỳ kháng chiến, dưới ngọn cờ của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, toàn dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức đứng lên làm cách mạng thành công bằng những dấu son chói lọi. Đó là mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa; là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu; là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Gần 30 năm kể từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập nhân dân Việt Nam đã thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Người: “Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Những hình ảnh đó đã được các ca sĩ, nghệ sĩ diễn đạt qua những ca khúc thân quen như: "Dấu chân phía trước", tổ khúc “Chiến sỹ Việt Nam, lá cờ tháng tám”, hợp xướng “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”; ca khúc “Hành quân xa”, ca cổ “Dệt chặng đường xuân”, “Bài ca thống nhất”…

Sau 44 năm đất nước hoàn toàn thống nhất, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu đã không ngừng vươn lên, trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết một lòng vì một thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đó cũng là những ca khúc rộn ràng của “Giai điệu tự hào”, “Hát về Thành phố hôm nay”, múa “Sức sống thành phố trẻ”, ca khúc “Nụ cười Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”… vang lên đầy tự hào ca ngợi tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

50 thực hiện Di chúc của Người cũng là dịp để mỗi người tự soi rọi lại mình, cùng tay phấn đấu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng thành phố Hồ Chi Minh ngày càng phát triển bền vững, góp phần xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Hà Nội điều động hàng loạt giám đốc sở

Ngày 30/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định điều động ông Phạm Quý Tiên, sinh năm 1968, Thành uỷ viên, Chánh văn phòng UBND TP, nhận công tác tại Huyện uỷ Thạch Thất.

Ông Vũ Đăng Định, sinh năm 1976, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ, nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội.
Bà Vũ Thu Hà, sinh năm 1972, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên, nhận công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1976, Phó giám đốc Sở Du lịch, nhận công tác tại Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Phó bí thư Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư quận Đống Đa Hà Minh Hải. Ảnh: HN Portal.

Chủ tịch UBND TP cũng kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với ông Phạm Trung Chính, sinh năm 1959.

Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công ông Hà Minh Hải, sinh năm 1969, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính về công tác tại Quận ủy Đống Đa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng điều động, phân công ông Lê Tiến Nhật, sinh năm 1963, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa, về công tác tại Huyện ủy Thanh Trì; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Trì nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Trần Văn Khương đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/9.

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Hưng Yên

Tối 30/8, thành phố Hưng Yên đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố (1/9/2009 - 1/9/2019) và đón bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Bằng khen của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ thành phố Hưng Yên có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã trao Bằng công nhận địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua. Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc bộ, thành phố Hưng Yên là vùng đất có bề dày về văn hóa lịch sử và truyền thống hiếu học. Những năm qua, thành phố đã khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, tạo ra hình ảnh của một đô thị văn minh, xanh - sạch - đẹp. Tăng trưởng kinh tế của thành phố cao hơn bình quân của tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 4 lần so với năm 2009.

Khẳng định việc xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại là nhiệm vụ xuyên suốt, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hưng Yên cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện tốt hơn nữa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng thành phố giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có nếp sống văn hóa, văn minh; sớm trở thành đô thị loại II, xứng đáng là thủ phủ của tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, thành phố cần chủ động, tích cực hội nhập; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh phát triển du lịch, nhất là du lịch tâm linh gắn với bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa và quần thể khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên Nguyễn Tuấn Cường cho biết, trong chặng đường 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố bình quân luôn đạt trên 11,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, du lịch, giảm dần tỷ trọng các ngành nông nghiệp. Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, thành phố đã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng thương mại dịch vụ với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Giá trị ngành thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố đến nay đạt 6.925 tỷ đồng, tăng 5 lần so với năm 2009.

Từ năm 2011 đến nay, thành phố đã huy động được tổng số trên 2,1 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó nguồn vốn huy động từ nhân dân đạt 1,1 nghìn tỷ đồng. Đến nay, 10/10 xã của thành phố đều đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, điều đặc biệt và đáng ghi nhận chính là việc đến nay thành phố không có nợ đọng trong đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hưng Yên. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng luôn được thành phố đặc biệt chú trọng, đến nay giá trị công nghiệp xây dựng đạt 7.826 tỷ đồng, gấp 6 lần so với năm 2009. Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như sản xuất và phân phối điện, cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải, hàng may mặc, chế biến lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, thành phố cũng đã và đang tích cực triển khai thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn, trong đó trước mắt là cụm công nghiệp Bảo Khê với diện tích 50 ha.

Nhờ việc tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp với trọng tâm là phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, có lợi thế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, qua đó từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung theo quy trình VietGap, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao; do vậy giá trị sản xuất nông nghiệp thành phố đến nay đạt 1.040 tỷ đồng, tăng gần 6,5 lần so với năm 2009.

Phát huy truyền thống của vùng đất "thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến", thành phố luôn nỗ lực khai thác lợi thế, triển khai đồng bộ nhiều giải phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Đáng chú ý, thành phố hiện vẫn bảo tồn được 200 di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật, là một trong những địa phương có mật độ di tích lịch sử dày đặc nhất cả nước. Nổi bật là Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, tạo ra thế mạnh để phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại của thành phố, thu hút hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước về tham quan.

Giai đoạn tiếp theo, thành phố Hưng Yên tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh; tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất; thu hút đầu tư công nghiệp sạch, chú trọng phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ và thương mại. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và các dự án trọng điểm. Thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục xây dựng đô thị Hưng Yên phát triển theo hướng xanh - sạch - đẹp và bền vững. Duy trì kỷ cương, lề lối làm việc và hiện đại hóa nền hành chính đi đôi với xây dựng chính quyền thành phố trong sạch, vững mạnh.

Google, Apple bị phạt hàng triệu USD vì thiếu tôn trọng người dùng

Google Brasil Internet Ltda bị phạt hơn 2 triệu USD và Apple Computer Brasil Ltda bị phạt gần 2 triệu USD vì vi phạm luật khi cung cấp các điều kiện sử dụng ứng dụng FaceApp chỉ bằng tiếng Anh.Ngày 30/8, Quỹ Procon-SP, một cơ quan bảo vệ người tiêu

dùng thuộc Cơ quan Tư pháp và Công dân bang Sao Paulo của Brazil thông báo đã áp mức phạt hơn 2 triệu USD đối với Công ty Google Brasil Internet Ltda và gần 2 triệu USD đối với Apple Computer Brasil Ltda, do hai đơn vị này vi phạm luật khi cung cấp các điều kiện sử dụng ứng dụng FaceApp chỉ bằng một ngôn ngữ tiếng Anh.

Thông cáo của Cơ quan Tư pháp và Công dân bang Sao Paulo cho biết hai doanh nghiệp trên là những đơn vị được ủy quyền cung cấp FaceApp - ứng dụng dùng để làm lão hóa khuôn mặt qua ảnh, cho người tiêu dùng thông qua kho ứng dụng Google Play và App Store, song đã không tôn trọng Bộ luật Bảo vệ người tiêu dùng (CDC) của Brazil.

(Ảnh minh họa. Nguồn: acordacidade.com.br)

Theo Quỹ Procon-SP, trong chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của ứng dụng FaceApp, Google Brasil Internet Ltda và Apple Computer Brasil Ltda chịu trách nhiệm về dữ liệu sản phẩm và dịch vụ đã chỉ cung cấp thông tin bằng một ngôn ngữ nước ngoài.

Điều này vi phạm luật vì các thông tin bằng tiếng Anh ngăn cản nhiều người tiêu dùng Brazil hiểu nội dung thông tin. Quỹ Procon-SP khẳng định hai doanh nghiệp trên cần thông tin phù hợp, rõ ràng và bằng ngôn ngữ Bồ Đào Nha.

Quỹ Procon-SP cho rằng chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của FaceApp có mục vi phạm CDC tại Brazil, bao gồm khả năng chia sẻ thông tin của người tiêu dùng với các công ty khác cùng một tập đoàn hoặc những nhà cung cấp dịch vụ.

Những dữ liệu của người tiêu dùng bị chuyển đến nhiều quốc gia khác, không có luật bảo vệ giống như ở nước xuất xứ.

Ngoài ra, mâu thuẫn giữa người sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp lại không giải quyết bằng biện pháp pháp lý, mà thông qua một dịch vụ đặt tại Hạt Santa Clara, bang California của Mỹ.

Hồi tháng Bảy vừa qua tại cuộc họp do Hiệp hội các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin Tây Ban Nha (AMETIC) và Tập đoàn Samsung tổ chức ở Madrid, các chuyên gia cảnh báo về rủi ro chính của ứng dụng FaceApp có thể sử dụng để làm giả mạo danh tính.

Việc giả mạo danh tính bằng sinh trắc học đem đến nhiều rủi ro, bởi khuôn mặt là một trong những công cụ phổ biến nhất để xác minh danh tính của một người trong các ứng dụng di động.

FaceApp là ứng dụng do một lập trình viên người Nga thực hiện với hơn 100 triệu lượt tải trên toàn thế giới.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 31/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Chiều 29-3, tại Hội nghị Tỉnh ủy Bình Thuận mở rộng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tin mới