Thứ sáu, 29/03/2024 21:37 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/4/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 04/04/2020 15:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/4/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/4/2020.

Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác phòng chống dịch Covid-19

Chiều 3/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trao đổi về tình hình phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo về các biện pháp quyết liệt nhằm phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam, những kết quả tích cực đạt được. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ Hàn Quốc, đề xuất Chính phủ Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc yên tâm ổn định cuộc sống và được tiếp cận đầy đủ các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch bệnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - Ảnh: VGP

Tổng thống Moon Jae-in cho biết, Hàn Quốc đã vượt qua nhiều khó khăn của dịch Covid-19 nhưng hiện chưa phải là thời điểm an toàn nên chính phủ tiếp tục nhiều biện pháp, vận động người dân giữ khoảng cách trong xã hội. Tổng thống Moon Jae-in đánh giá cao việc Việt Nam kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, phối hợp tối đa với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh và bảo hộ công dân mỗi nước, cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ công dân và doanh nghiệp làm ăn tại Việt Nam.

Lãnh đạo hai nước nhất trí về sự cần thiết tăng cường hợp tác quốc tế để phòng chống dịch Covid-19.

Hai bên cũng trao đổi về quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc, hài lòng về việc quan hệ hợp tác hai nước tiếp tục được thúc đẩy hiệu quả đồng thời nhất trí đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới, trong đó có việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác ngay sau khi hết dịch Covid-19.

Hà Nội sẵn sàng ứng phó khi phong tỏa diện rộng do dịch Covid-19

Ngày 3/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ký chỉ thị về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhằm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Thành ủy Hà Nội cho rằng tình hình dịch Covid-19 đã bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam và Hà Nội, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày, đã xuất hiện các ca lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế và trong cộng đồng.

Thành ủy nhấn mạnh Hà Nội là đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Công tác phòng chống dịch tại Hà Nội càng trở nên cấp bách.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu khoanh vùng, dồn toàn lực dập dịch tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Việt Linh.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, thực hiện đúng quy định của pháp luật, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 và thực hiện theo đúng quy định.

Các đơn vị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tiết kiệm chi phí chi thường xuyên, cắt giảm những công việc chưa thực sự cần thiết để dành nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ an sinh xã hội.

Thành ủy cũng yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố cập nhật phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng, sẵn sàng ứng phó trong tình huống phong tỏa diện rộng trên địa bàn khi cần thiết.

Thành phố rà soát, theo dõi chặt chẽ, khoanh vùng, cách ly kịp thời những người đã tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc nhiễm bệnh, không để lây lan dịch bệnh; vệ sinh tiêu độc, khử trùng.

"Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các đơn vị liên quan dồn mọi nguồn lực, bằng mọi giải pháp xử lý triệt để tình hình dịch tại bệnh viện Bạch Mai, tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người qua lại khu vực bệnh viện Bạch Mai", Thành ủy Hà Nội chỉ đạo.

Các đơn vị thành phố rà soát, hỗ trợ người lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các trường hợp trên, chỉ đạo triển khai đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch khôi phục, phát triển kinh tế ngay sau khi hết dịch bệnh. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, đấu tranh quyết liệt phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương; vận động các tổ chức, nhân dân và các nhà hảo tâm, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực ủng hộ sáng kiến, kinh phí, hàng hóa...

Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội quyên góp 700 triệu đồng ủng hộ chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào nước ngoài đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chiến thắng đại dịch Covid-19, Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội vừa quyên góp từ các thành viên là doanh nhân, trí thức, văn nghệ sỹ cùng đông đảo bà con người Hải Phòng đang sinh sống làm việc tại Hà Nội được 700 triệu đồng để ủng hộ thành phố Hải Phòng cùng các cơ sở chữa bệnh đang tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus Corona (Covid-19).

Đại diện Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội về dự Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2019.

Ngày 3/4/2020, Trung tướng Trần Bá Thiều - nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an, Chủ tịch Hội thông tin cho phóng viên Báo điện tử Xây dựng: Hội sẽ chuyển về ủng hộ thành phố Hải Phòng 300 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ chuyển đến hộ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh 200 triệu đồng và Bệnh viện Bạch Mai 200 triệu đồng.

Các doanh nhân tiêu biểu đi đầu hưởng ứng chủ trương của Hội là Chủ tịch Tập đoàn Sao Mai Phạm Văn Đạo, Chủ tịch Công ty Hải Âu Nguyễn Văn Thêm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Đỗ Chí Thanh, Chủ tịch Công ty thiết bị trường học Nguyễn Trọng Nghĩa…

Hội đang tiếp tục tiếp nhận kinh phí từ tất cả những ai có lòng hảo tâm để chung tay cùng thành phố Hải Phòng và nhân dân cả nước chống dịch.

4,8 tấn hàng viện trợ chống dịch của Việt Nam đã đến Lào

Sáng nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiến hành trao tặng số hàng viện trợ này Chính phủ và nhân dân Lào chống dịch Covid-19

Lô hàng vật tư, thiết bị y tế do Việt Nam viện trợ cho Lào đã được Hãng hàng không Vietnam Airlines vận chuyển an toàn đến thủ đô Vientiane trong đêm 3/4.

Những kiện hàng đầu tiên được đưa ra khỏi tàu bay

Chuyến bay chuyển hàng viện trợ của Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Wattay – thủ đô Vientiane – Lào đúng 0 giờ. Lô hàng gồm 4,8 tấn trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của Lào.

Các bộ phận chức năng đã thực hiện việc bốc dỡ, tập kết hàng hóa nhanh gọn trong vòng 30 phút, đảm bảo an toàn, tàu bay đã quay về Hà Nội ngay trong đêm.

Lễ trao tặng số hàng viện trợ đầy tình nghĩa trị giá 7 tỉ đồng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Chính phủ và nhân dân Lào chống dịch Covid-19 sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiến hành trong sáng nay (4/4).

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Chiều 29-3, tại Hội nghị Tỉnh ủy Bình Thuận mở rộng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tin mới