Thứ năm, 25/04/2024 06:57 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/8/2020

MTĐT -  Thứ ba, 04/08/2020 06:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/8/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/8/2020.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chiều 3-8, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Các Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, căn cứ quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, kỳ họp thứ chín, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng thời, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 118/2020/QH14 về việc thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Việc thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia của nhiệm kỳ này so với nhiệm kỳ trước sớm hơn một kỳ họp để Hội đồng Bầu cử quốc gia có điều kiện chủ động sớm đi vào hoạt động và có quỹ thời gian nhiều hơn trong việc hướng dẫn những quy định mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa được Quốc hội khóa XIV sửa đổi.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 3-8-2020, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành họp phiên thứ nhất.

Tại phiên họp này, các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn bản để làm cơ sở cho việc triển khai hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cụ thể, Hội đồng Bầu cử quốc gia thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia; dự thảo Nghị quyết quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia; dự thảo Nghị quyết về Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cũng tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng Bầu cử quốc gia thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết Hội đồng Bầu cử quốc gia thành lập: Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo; Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền; Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cùng với đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia thảo luận, cho ý kiến về dự thảo chương trình các phiên họp của Hội đồng Bầu cử quốc gia; dự thảo phân công soạn thảo và ban hành văn bản.

Tiếp theo, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trần Văn Túy, trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, quy chế làm việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia; thành lập các Tiểu ban giúp việc và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Liban bổ nhiệm ông Charbel Wehbe làm Ngoại trưởng mới

Ngày 3/8, Phủ Tổng thống Liban thông báo Tổng thống và Thủ tướng Liban đã ký sắc lệnh chấp nhận đơn xin từ chức của Ngoại trưởng Nassif Hitti và bổ nhiệm ông Charbel Wehbe, Cố vấn Ngoại giao của Tổng thống Michel Aoun, đảm nhiệm cương vị này.

Sắc lệnh này đã được Tổng Thư ký Nội các Liban công bố trên truyền thông địa phương.Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nassif Hitti đã từ chức để phản đối cách chính phủ nước này giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Hitti nêu rõ nguyên nhân khiến ông từ chức là do Chính phủ Liban đã không sẵn sàng thay đổi để đáp ứng yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồng thời cảnh báo hệ quả nghiêm trọng nếu chính phủ không sớm cải cách.

Tân Ngoại trưởng Liban Michel Aoun. (Ảnh: Al Jazeera)

Liban đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc nội chiến năm 1975-1990, khi lạm phát phi mã và thất nghiệp tăng mạnh. Sau khi mất khả năng thanh toán nợ quốc gia hồi tháng 3 vừa qua, Chính phủ Liban đã cam kết thực hiện các kế hoạch cải cách tham vọng và tiến hành đàm phán với IMF cách đây 2 tháng.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã rơi vào đình trệ khi hai nhân vật hàng đầu trong chính phủ từ chức, do bất bình trước việc chính quyền thiếu quyết tâm cải cách. Chính phủ Liban cho biết nước này cần hơn 20 tỷ USD hỗ trợ từ nước ngoài, trong đó có số tiền 11 tỷ USD mà các nhà tài trợ đã nhất trí tại hội nghị Paris vào năm 2018. Tuy nhiên, số tiền tài trợ này đến nay vẫn chưa được giải ngân do Liban chưa xúc tiến quá trình cải cách.

Tây Ninh phát hiện ôtô chở 7 người Trung Quốc từ TP HCM về huyện Bến Cầu

Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa cho hay đã báo cáo nhanh về 8 trường hợp (gồm 1 người Việt và 7 người Trung Quốc) đến địa phận huyện nhưng không khai báo

Làm việc với các cơ quan chức năng, tài xế Bùi Văn Đoàn (SN 1980, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) khai nhận tối 2-8 đã điều khiển ôtô từ tỉnh Đồng Nai đến quận 7 (TP HCM) chở 7 người Trung Quốc nói trên về tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, khi đi đến ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu thì bị Công an huyện Bến Cầu phối hợp với Biên phòng chốt Long An-Bến Cầu phát hiện.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác phòng, chống Covid-19

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan chức năng đã đưa tài xế và 7 người Trung Quốc đi cách ly tại khu cách ly tập trung K71 (Cẩm Giang, Gò Dầu) ngay sau đó.

P.V (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/8/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành