Thứ sáu, 29/03/2024 16:54 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/5/2020

MTĐT -  Thứ năm, 07/05/2020 15:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/5/2020.

Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang vừa đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan báo chí… triển khai thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 _ 19-5-2020) có chất lượng, hiệu quả.

Cụ thể, các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đăng phát thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và dư luận xã hội. Tăng cường tối đa các tuyến tin, bài phản ánh các hoạt động kỷ niệm được các cấp, ngành tổ chức, đặc biệt phản ánh các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn tỉnh, với nội dung và hình thức mới, sinh động…

Trong đó, tập trung tuyên truyền về Hội thảo Khoa học cấp tỉnh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chương trình giao lưu các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2018-2020) và lễ phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2021”.

Giai đoạn sau sự kiện, tiếp tục tuyên truyền nhằm khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm và chúc mững Đại lễ Phật đản

Chiều 6/5, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, do ông Nguyễn Văn Quảng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đến thăm và chức mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố nhân dịp Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng gửi lời cầu chúc mạnh khỏe, an lạc, Phật sự viên thành đến các quý Tôn đức giáo phẩm, quý Tăng ni, Cư sĩ cùng toàn thể đồng bào Phật tử.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng cho rằng, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, làm được nhiều việc tốt đời, đẹp đạo, đóng góp tích cực trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước. Lãnh đạo thành phố vui mừng, trong thời gian qua, các cấp Giáo hội, cơ sở tu viện, tịnh xá, tịnh thất đã tích cực vận động đồng bào Phật tử cùng nhân dân thành phố tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình “Thành phố 4 an”, “5 không”, “3 có” cùng nhiều hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, từ thiện – nhân đạo... đạt hiệu quả thiết thực.

Lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới và Việt Nam đang nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19. Phó Bí thư Thường trực hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp các cấp Giáo hội và đồng bào Phật tử trong công cuộc phòng, chống dịch; đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, đóng góp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch góp phần kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Trong niềm vui mừng kỷ niệm Đức Phật đản sanh, ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn và tin tưởng các cấp Giáo hội, các cơ sở thờ tự cùng đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động; đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Hòa Thượng Thích Thiện Toàn – Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm đối với Đại lễ Phật đản 2020 - Phật lịch 2564 và khẳng định sẽ luôn tin tưởng, sát cánh cùng TP vận động Tăng ni, Phật tử gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, an bình và đáng sống.

Tăng cường hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ trong tình hình mới

Sáng ngày 6/5, tại Washington DC, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc đã có cuộc điện đàm với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp nước này Ted McKinney nhằm thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.

Tham dự cuộc điện đàm còn có đại diện Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ và Tham tán Nông nghiệp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại cuộc điện đàm, Đại sứ Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Ted McKinney bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước. Khẳng định các cuộc điện đàm của Lãnh đạo cấp cao, trong đó, hai cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng ngày có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà để thúc đẩy các kênh trao đổi, hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc. 

Liên quan đến thương mại nông nghiệp, Đại sứ khẳng định, Việt Nam đang tích cực triển khai Kế hoạch hành động hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững giữa hai nước, nhấn mạnh cam kết mở cửa hơn nữa thị trường Việt Nam và tăng cường mua hàng hóa và dịch vụ, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp Hoa Kỳ.

Đại sứ thông tin, các nỗ lực gần đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan của Việt Nam trong việc cấp phép cho 469 cơ sở sản xuất thịt, 219 cơ sở sản xuất hải sản cũng như các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Hoa Kỳ, tổ chức đoàn doanh nghiệp sang Hoa Kỳ để thúc đẩy các thỏa thuận nhập khẩu bò, ngô, đậu tương…

Đồng thời, Đại sứ cũng đề nghị phía Hoa Kỳ sớm hoàn tất thủ tục cấp phép cho quả bưởi tươi của Việt Nam, sớm công nhận Trung tâm chiếu xạ Hà Nội tham gia chương trình chiếu xạ quả tươi xuất khẩu và bổ sung biện pháp xử lý hơi nước nóng đối với trái cây xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Ted McKinney đánh giá cao việc Việt Nam tích cực thực hiện các thỏa thuận hợp tác nông nghiệp giữa hai nước. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ việc sử dụng các hóa chất nông nghiệp an toàn, bao gồm các sản phẩm có chứa hoạt chất glyphosate, mong muốn Việt Nam tiếp tục xem xét các quy định liên quan giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) trong Nghị định 13 hướng dẫn thực hiện Luật chăn nuôi. Thứ trưởng cũng bày tỏ ấn tượng về hai chuyến thăm Việt Nam trước đây và hy vọng có thể sớm thăm lại Việt Nam thời gian tới.

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về tình hình Bosnia và Herzegovina

Ngày 6/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp trực tuyến mở về tình hình Bosnia và Herzegovina (BiH). Đại diện cấp cao của LHQ tại BiH - ông Valentin Inzko, các đại diện của BiH, Croatia, Serbia, Giám đốc điều hành tổ chức phi chính phủ về quyền con người của BiH - bà Irena Hasic đã tham dự và phát biểu tại cuộc họp.

Các báo cáo viên cho biết tình hình đại dịch Covid-19 tại BiH được kiểm soát và có mức thiệt hại không cao so với khu vực. Về chính trị, BiH vừa qua đã thành lập được Hội đồng Bộ trưởng cấp Nhà nước (Chính phủ) và Tổng thống BiH đã đưa ra được lộ trình thực hiện 14 điểm ưu tiên để thúc đẩy việc gia nhập Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, BiH vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng bất đồng giữa các nhóm sắc tộc cản trở việc thực thi Hiệp định Hoà bình Dayton.

Các nước Hội đồng Bảo an đánh giá cao việc thành lập Hội đồng Bộ trưởng cấp Nhà nước của Bosnia và Herzegovina.

Các nước HĐBA hoan nghênh nỗ lực của BiH trong ứng phó với đại dịch Covid-19; đánh giá cao việc thành lập Hội đồng Bộ trưởng cấp Nhà nước của BiH; mong chính quyền cấp liên bang và cấp bang sớm được thành lập cũng như các bên tiến hành bầu cử địa phương vào tháng 10/2020.

Bước sang năm kỷ niệm 25 năm ký Hiệp định Hoà bình Dayton, các nước mong muốn các nhóm sắc tộc BiH hàn gắn bất đồng, thúc đẩy đối thoại, hoà giải dân tộc và thực hiện đầy đủ Hiệp định.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ mong muốn BiH thúc đẩy hoà giải dân tộc và đối thoại giữa các nhóm sắc tộc, trong đó, nhấn mạnh vai trò của thanh niên; thực hiện pháp quyền, cải cách hành chính, phát triển kinh tế, hội nhập khu vực; và thực thi nghiêm túc Hiệp định Dayton trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, sự bình đẳng của tất cả các nhóm sắc tộc và tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của BiH.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Chiều 29-3, tại Hội nghị Tỉnh ủy Bình Thuận mở rộng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.