Thứ sáu, 29/03/2024 22:52 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/6/2020

MTĐT -  Thứ hai, 08/06/2020 06:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/6/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 8/6/2020.

Công ty Việt tặng 1,3 triệu khẩu trang cho người Mỹ

Cuối tuần qua, tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã diễn ra buổi lễ trao tặng vật tư y tế của các doanh nghiệp Việt Nam gửi tặng nhân dân Hoa Kỳ.

Lô hàng trao tặng gồm gần 1,3 triệu khẩu trang và gần 100.000 đôi tất chống trượt của các Công ty May mặc Dony, Tập đoàn SENGROUP, Tập đoàn AIC, Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng, Công ty OneStep Vietnam, Công ty Oxalis Adventure, Hội từ thiện Tường Nguyên và một số đơn vị khác.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, từ đầu tháng 4, Đại sứ quán Hoa Kỳ và VCCI hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ chương trình tiếp nhận viện trợ vật tư y tế từ các công ty Việt Nam gửi cho nhân dân Hoa Kỳ.

Lô hàng viện trợ lần này so với nhu cầu về khẩu trang và vật tư y tế của Hoa Kỳ là rất nhỏ nhưng đó là nghĩa cử tốt đẹp của các doanh nhân và các tổ chức Việt Nam gửi tới nhân dân Hoa Kỳ.

Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc công ty TNHH May mặc Dony và ông Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (phải) tại Lễ trao vật tư y tế

Là một trong những doanh nghiệp góp vật tư y tế tặng cho nhân dân Hoa Kỳ, ông Phạm Quang Anh, Giám đốc công ty TNHH May mặc Dony cho biết, trong bối cảnh trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch khan hiếm, với thế mạnh sản xuất hàng may mặc, công ty quyết định tập trung sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn kháng giọt bắn, tuân thủ các quy tắc trong y tế về vô trùng tuyệt đối, an toàn...

Khi dịch bệnh lan nhanh trên thế giới, với mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế, công ty quyết định dành tặng 100.000 khẩu trang kháng khuẩn kháng giọt bắn Dony Mask cho người dân Mỹ.

Theo ông Anh, thời gian vừa rồi là dịp để Việt Nam phát huy thế mạnh của mình trong ngành dệt may, tạo doanh thu và việc làm. Đồng thời là dịp các DN Việt quảng bá thương hiệu, uy tín,….đến đông đảo đối tác, khách hàng quốc tế, cơ hội hợp tác với nhiều đối tác lớn.

Vinh danh 75 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Công an TP Hà Nội

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Cùng dự có ông Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua- khen thưởng Trung ương và 75 đại biểu điển hình tiên tiến ưu tú trong phong trào thi đua.

Tại Hội nghị, sau phát biểu khai mạc của Trung tướng Đoàn Duy Khương và báo cáo tổng kết phong trào thi đua do Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP trình bày, Hội nghị bắt đầu với phần gặp gỡ và giao lưu với các gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an Thủ đô.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới biểu dương và chúc mừng những thành tích lực lượng Công an TP Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, lực lượng Công an TP Hà Nội đã có nhiều biện pháp thiết thực để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhiều nội dung phong trào được cụ thể hóa sát với từng đơn vị. Chất lượng thực hiện ngày càng nâng lên đã thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an TP thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều nội dung phong trào thi đua đã hướng đến giải quyết các khâu khó, việc mới, những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở. Do đó, đã khích lệ được CBCS nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác được giao...

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Thông qua phong trào thi đua, nhiều cá nhân đã vượt qua khó khăn thách thức, dũng cảm, mưu trí, lập công xuất sắc trong học tập, rèn luyện và đấu tranh trấn áp tội phạm, trở thành gương tốt, việc tốt trong Công an TP. Nhiều CBCS nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, tận tụy quên mình, lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, nêu gương liêm khiết, không nhận hối lộ, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và chỉ huy các đơn vị cơ sở phải tiếp tục xác định và nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tác dụng và tầm quan trọng của phong trào thi đua “ Vì An ninh tổ quốc”. Thường xuyên quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, trong đó phải xác định nội dung thi đua trong công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” phải được tổ chức phối hợp chặt chẽ với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...; tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, có sức lôi cuốn mạnh mẽ CBCS tích cực hưởng ứng tham gia, tạo động lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực của Công an TP.

Khi tổ chức thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị phải lồng ghép, đa dạng hóa hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và của Ngành, giúp cán bộ chiến sỹ luôn nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong thời kỳ đất nước đổi mới.
Sau mỗi đợt thực hiện phong trào thi đua phải tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm, nhân rộng các sáng kiến, kinh nghiệm, những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác, đồng thời phải nghiên cứu, hình thành những cơ chế động viên khen thưởng đảm bảo dân chủ, khách quan, kịp thời cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc...

5 năm qua, Công an TP Hà Nội đã có 4 năm đạt Cờ thi đua của Chính phủ, 1 năm đạt Cờ thi đua Bộ Công an, liên tục được UBND Thành phố tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc". Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an Thành phố đã có 57.466 lượt tập thể và cá nhân nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, tận tuỵ quên mình, lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND Thành phố và Giám đốc Công an TP khen thưởng.

Công ty Trung Quốc đề xuất mở cảng du thuyền quốc tế trên sông Mekong

Hãng thông tấn Campuchia AKP ngày 7/6 đưa tin công ty Trung Quốc Prince Real Estate Group sẽ đầu tư xây dựng cảng du lịch tiêu chuẩn quốc tế tại khu nghỉ dưỡng Prince Manor thuộc tỉnh Kandal.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên một đường phố ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 30/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Kế hoạch này được Giám đốc điều hành công ty Prince Real Estate Group Xu Zhixing công bố sau cuộc gặp mới đây tại Phnom Penh với Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon.

Theo Giám đốc Xu Zhixing, cảng quốc tế này sẽ cho phép công ty vận hành các du thuyền dọc tuyến sông Tonle Mekong nhằm phát triển chuỗi du lịch ở thủ Phnom Penh và khắp cả nước Campuchia.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon hoan nghênh và ủng hộ ý tưởng đầu tư của Prince Real Estate Group. Bộ trưởng Thong Khon nhấn mạnh việc vận hành tuyến tàu du lịch sẽ tạo thêm nhiều lựa chọn dịch vụ vui chơi, giải trí khi Campuchia cũng như thủ đô Phnom Penh chuẩn bị đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quốc tế thời gian tới. Ông Thong Khong cho biết Prince Real Estate Group đang có những kế hoạch đầu tư phát triển du lịch tại các tỉnh Siem Reap và Kampong Thom của Campuchia.

Campuchia đang nỗ lực tìm biện pháp phục hồi hoạt động của ngành du lịch vốn đang tê liệt vì tác động của dịch COVID-19. Hôm 5/6, Bộ trưởng Thong Khon thú nhận rằng ngành dịch vụ này của Campuchia có thể thất thu tới 3 tỷ USD trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia, trong 4 tháng đầu năm 2020, Campuchia đón khoảng 1,6 triệu lượt du khách nước ngoài, giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tuần này, Bộ Du lịch Campuchia đã công bố một loạt biện pháp phòng dịch bổ sung cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, phương tiện giao thông vận tải và các khu nghỉ dưỡng để kiềm chế nguy cơ dịch COVID-19 lây lan sau khi đã có những tín hiệu cho thấy các hoạt động du lịch đang phục hồi.

Theo thống kê, khoảng 2.956 doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực du lịch tại Campuchia đã phải đóng cửa, khiến hơn 45.405 lao động thất nghiệp. Hiện Campuchia đang nỗ lực thúc đẩy du lịch nội địa song song với việc đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Chiều 29-3, tại Hội nghị Tỉnh ủy Bình Thuận mở rộng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tin mới