Thứ tư, 24/04/2024 23:21 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 10/3/2020

MTĐT -  Thứ ba, 10/03/2020 17:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/3/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất virus Covid-19 ngày 10/3 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật lúc 17h00 ngày 10-03-2020:

  • Thế giới: 114.188 người mắc, 4.019 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 3.136 người tử vong.

- Hồng Kông: 02 người tử vong.
- Đài Loan: 01 người tử vong.
- Phillippines: 01 người tử vong
- Nhật Bản: 07 người tử vong.
- Pháp: 30 người tử vong.
- Tàu Diamond Princess: 07 người tử vong
- Iran: 237người tử vong
- Hàn Quốc: 54 người tử vong                                                                                                           
- Mỹ: 27 người tử vong
- Italy: 463 người tử vong.
- Australia: 03 người tử vong
- Thái Lan: 01 người tử vong
- San Marino: 02 người tử vong
- Tây Ban Nha : 30 người tử vong
- Iraq: 05 người tử vong                                                                                                               
- Ai Cập: 01 người tử vong
- Thuỵ Sỹ: 02 người tử vong
- Anh: 03 người tử vong
- Hà Lan: 03 người tử vong
- Argentina: 01 người tử vong
- Đức: 02 người tử vong
- Canada: 01 người tử vong

* Việt Nam: 34 trường hợp nhiễm COVID-19

   16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn

  • Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17).
- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020  (Bệnh nhân 18).
- 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (Bệnh nhân 19,  bệnh nhân 20).
-01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17  (Bệnh nhân 21).
10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ Bệnh nhân 22 đến bệnh nhân 31).
01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với bệnh nhân 17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).
01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).
01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).

  • Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (04); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (04); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (02); Huế (01); Quảng Nam (02); Bình Thuận (01).
  • Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính2.336trường hợp.

Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 34

Bộ Y tế vừa thông tin trường hợp thứ 34 mắc COVID-19.

Theo đó, một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được xác định là bệnh nhân thứ 34 (BN34) mắc bệnh COVID-19.

Ngày 22/2/2020, bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Đến ngày 29/2/2020, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sáng 9/3/2020, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã dương tính với SARS-CoV-2.

Việt Nam ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 thứ 33

15h chiều 10/3, Bộ Y tế công bố ca bệnh tiếp theo dương tính với virus corona. Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân nam, 58 tuổi quốc tịch Anh, là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN54 đang lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa.

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, trong 17 ca nhiễm Covid-19 mới công bố gần đây, có một người về từ Hàn Quốc, 16 người đi từ hoặc liên quan đến chuyến bay London - Hà Nội mang số hiệu VN0054. Tới thời điểm này, tổng số ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam là 33, trong đó 16 người đã được điều trị khỏi hoàn toàn, 17 ca đang được điều trị cách ly, tình trạng sức khỏe ổn định.

Xác định bệnh nhân Covid-19 thứ 32 ở Việt Nam

 Bệnh nhân nữ thứ 32, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang sống lại London, Anh. Tối 27/2 bệnh nhân có gặp mặt, cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam tại London, cùng với một nhóm bạn.

Ngày 2/3, bệnh khởi phát bệnh với các triệu chứng ho khan, không sốt, đi khám tại bệnh viện ở London và được cho điều trị ngoại trú. Ngày 7/3, bệnh nhân vẫn còn ho nhiều, không sốt, đồng thời nghe thông tin người bạn ở Việt Nam gặp ở London (ca nhiễm thứ 17 của Việt Nam) bị nhiễm COVID-19 nên bệnh nhân đến khám bệnh trở lại và khai rõ tiền sử tiếp xúc.

Bệnh viện ở London yêu cầu cách ly tại nhà, không thực hiện xét nghiệm. Bệnh nhân được người nhà thuê máy bay riêng, có phòng cách ly trên máy bay, đưa bệnh nhân bay từ Anh về Việt Nam, hạ cánh lúc 8h15 tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 9/3.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 9/3 thân nhiệt bệnh nhân đo được 37,5oC, ho khan, không khó thở.

Ngành y tế TP.HCM đã tổ chức thu dung và đưa ngay bệnh nhân đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngày 9/3. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time RT-PCR lúc 19h30 ngày 9/3/2020.

Hiện bệnh nhân đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi với biểu hiện sốt nhẹ 38,2oC, ho khan, không khó thở.

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 10/3/2020

Tính đến sáng nay (10/3), Covid-19 xuất hiện tại 113 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 114.000 người nhiễm, 4.025 người chết, và 62.841 người đã bình phục. Số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng cao tại Italy, Iran, Pháp, Tây Ban Nha trong khi dịch đang dịu đi tại Hàn Quốc và đã được kiểm soát tại Trung Quốc.

Trung Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh

Tại Trung Quốc đại lục, nơi dịch bệnh khởi phát, đã ghi nhận thêm 48 ca nhiễm mới, 24 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 80.739 người và 3.120 người tử vong. Các ca tử vong mới đều ở tỉnh tâm dịch Hồ Bắc.

Tối 9/3, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trong số hơn 80.000 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đã có hơn 70% bệnh nhân bình phục và xuất viện. Ông Ghebreyesus khẳng định Trung Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh.

Trong bối cảnh, dịch đang dịu đi rõ rệt tại Trung Quốc, chính quyền tỉnh Thanh Hải đã cho mở cửa trở lại 144 trường trung học phổ thông sau 6 tuần đóng cửa. Cùng ngày, thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch COVID-19, đã cho đóng cửa thêm một bệnh viện dã chiến do số bệnh nhân COVID-19 tiếp tục giảm xuống. Hiện đã có tổng số 14 bệnh viện dã chiến được đóng cửa ở Trung Quốc.

Trung Quốc đóng cửa 14 bệnh viện dã chiến. 

Hàn Quốc: Số ca nhiễm tiếp tục giảm mạnh

Tại Hàn Quốc, tính trong cả ngày 9/3, nước này ghi nhận thêm 165 ca nhiễm mới - mức tăng thấp nhất kể từ ngày 26/2, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 7.478 trường hợp. Số ca tử vong mới tại Hàn Quốc trong 24 giờ qua là 53 người.

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới hàng ngày đang giảm dần trong những ngày gần đây, Bộ trưởng Y tế Park Neung-hoo ngày 9/3 cho biết Hàn Quốc đang hy vọng đã đi qua đỉnh dịch.

Theo ông Park, Hàn Quốc có lời khuyên các chính phủ những nước đang đối phó với dịch nên tập trung nỗ lực vào xét nghiệm sớm và hợp tác toàn cầu. Chính phủ Hàn Quốc thực hiện phát miễn phí các bộ xét nghiệm COVID-19. Họ đang tiến hành khoảng 15.000 xét nghiệm chẩn đoán mỗi ngày và đã tiến hành 196.000 xét nghiệm miễn phí trên toàn quốc.

Dịch bệnh tại Hàn Quốc đang dần được kiểm soát.

Italy: Số ca nhiễm tăng vọt trong 24h qua

Số ca nhiễm tại Italy tăng vọt trong 24 giờ qua, khi nước này ghi nhận thêm 1.797 trường hợp dương tính nCoV, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên 9.172 và trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới.

Italy cũng là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với 463 trường hợp, tăng 97 ca so với một ngày trước đó. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm đối phó dịch, yêu cầu người dân ở nhà đến ngày 3/4.

"Tôi sẽ ký ban hành đạo luật có thể tóm gọn là: Ở trong nhà. Việc di chuyển trên toàn quốc sẽ bị ngừng, trừ khi có lý do khẩn cấp hoặc vấn đề sức khỏe", Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm qua thông báo. Đạo luật cũng cấm mọi hoạt động tập trung đông người, bao gồm những trận thi đấu bóng đá thuộc giải Serie A và các sự kiện thể thao, trong khi toàn bộ trường học phải lập tức đóng cửa.

Số ca nhiễm ở Italy tiếp tục tăng mạnh.

Đức trong ngày 9/3 ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì nhiễm virus corona. Cả hai trường hợp đều nằm tại vùng North Rhine-Westphalia, bang đông dân nhất cả nước đồng thời cũng có số ca nhiễm cao nhất. Số người dương tính với virus tại Đức đã vượt mốc 1.100 người chỉ sau vài ngày.

Trong khi đó, Pháp đã ghi nhận đến 25 ca tử vong và 1.412 ca nhiễm tính đến đêm 9/2.

Cùng ngày, Bộ trưởng Văn hóa Franck Riester đã được xác nhận dương tính với virus corona. Nguồn tin của France24 cho biết vị bộ trưởng 46 tuổi đang trong tình trạng sức khỏe tốt dù có xuất hiện một số triệu chứng. Có 5 nghị sĩ tại Hạ viện Pháp cũng xét nghiệm dương tính với virus.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên 624, thêm 83 ca so với một ngày trước đó, số ca tử vong hiện là là 26, tăng 4 trường hợp.

Burkina Faso, Cyprus, Brunei và Quần đảo Channel là những quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong ngày hôm qua.

Tại Việt Nam tính đến 8h00 ngày 10/3, Bộ Y tế cho biết có 31 ca mắc Covid-19. Trong đó, 16 người mắc Covid-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Liên minh châu Âu họp khẩn vì Covid-19

Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu họp khẩn qua video để bàn phương án đối phó dịch Covid-19 đang lây lan trong khu vực.

"Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn qua video với lãnh đạo các quốc gia trong khối. Chúng ta cần hợp tác để bảo vệ sức khỏe của công dân", Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel hôm qua viết trên mạng xã hội Twitter.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thông báo về cuộc họp, nhấn mạnh sự đoàn kết là sức mạnh nhằm đối phó Covid-19. "Tôi kêu gọi các đối tác châu Âu nhanh chóng hành động để điều phối các biện pháp y tế, nỗ lực nghiên cứu và phản ứng kinh tế", Tổng thống Macron viết trên Twitter.

WHO cảnh báo nguy cơ COVID-19 trở thành đại dịch ngày càng hiện hữu

Tối 9/3 (giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo hiện có mối đe dọa "rất hiện hữu" rằng sự bùng phát trên toàn cầu chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ trở thành một đại dịch, nhưng nhấn mạnh rằng chủng virus chết người này vẫn có thể kiểm soát được.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Phát biểu trong buổi họp báo tại Geneva, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ hiện virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở quá nhiều nước và nguy cơ đại dịch đã trở nên "rất hiện hữu,” nhưng nhấn mạnh rằng "đây sẽ là đại dịch đầu tiên trong lịch sử có thể kiểm soát được".

Theo ông Ghebreyesus, những nỗ lực đồng bộ của tất cả các nước trên thế giới trong việc đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVD-19 là rất đáng ghi nhận.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 10/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.