Thứ năm, 18/04/2024 14:17 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 10/5/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 10/05/2020 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 10/5/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 10/5 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật tin tức dịch Covid-19 mới nhất

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 10-5, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Việt Nam không có ca nhiễm mới, và là ngày thứ 24 không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số ca nhiễm cả nước hiện vẫn là 288, trong đó 48 ca từ nước ngoài được cách ly ngay khi nhập cảnh. Đến nay đã có 241 trường hợp được điều trị khỏi, chiếm 84%. Hiện còn 47 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế. Đa số bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định.

Riêng trường hợp bệnh nhân nặng nhất đến thời điểm này là bệnh nhân 91 phi công người Anh, hôm nay 10-5 Hội đồng chuyên môn sẽ hội chẩn, tìm giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Tính đến 6h sáng ngày 10/5 (giờ Việt Nam) trên trang worldometers.com cho thấy, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện đã cướp đi sinh mạng của 280.144 người trên toàn thế giới, với 90% số ca tử vong là tại châu Âu và Mỹ.

Mỹ tiếp tục là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với tổng cộng 1,34 triệu ca nhiễm và 80.032 ca tử vong, tăng lần lượt 25.218 và 1.417 ca so với một ngày trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ người tiền nhiệm Barack Obama trong việc xử lí khủng hoảng khi virus tấn công.

Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 8/5, có 20,5 triệu người ở Mỹ đã mất việc trong tháng 4, khiến tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng lên 14,7% so với 4,4% một tháng trước đó. Trong khi đó, tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 2 chỉ có 3,5%, mức thấp kỉ lục trong vòng 50 năm.

Nhiều quốc gia châu Âu hiện đang thận trọng nới lỏng các hạn chế với hi vọng ổn định lại nền kinh tế đang quay cuồng của họ khi cho phép một số cửa hàng và trường học mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, Ủy ban Châu Âu khuyến nghị khối 27 quốc gia tiếp tục cấm nhập cảnh không cần thiết của du khách cho đến ngày 15/6, kéo dài thêm một tháng.

Anh Grant Shapps ngày 9/5 cho biết, số ca tử vong do nhiễm Covid-19 tại nước này đã tăng thêm 346 người trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong lên thành 31.587 người.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày của Chính phủ Anh, Bộ trưởng Shapps cho hay lưu lượng giao thông sẽ chỉ giảm 10% so với mức trước khủng hoảng nếu biện pháp giãn cách xã hội được thực thi đầy đủ. Bộ trưởng Shapps cũng nói rằng cần nhiều người dân đi bộ và đạp xe hơn tới nơi làm việc.

Italy, trong ngày 9/5, Italy ghi nhận thêm 1.043 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 218.268 trường hợp.

Trong khi đó, tổng số ca tử vong tăng lên 30.395 người (tăng 194 ca trong vòng 24 giờ qua). Có thêm 4.008 bệnh nhân hồi phục trong ngày, nâng tổng số ca hồi phục lên 103.031 người. Số ca phải điều trị tích cực tiếp tục giảm 134 ca xuống còn 1.034 trường hợp.

Pháp hiện đang là ổ dịch lớn thứ 6 trên thế giới với 176.658 ca nhiễm và 26.310 ca tử vong, tăng lần lượt 579 và 80 ca so với một ngày trước đó.

Các quan chức Pháp hôm 9/4 cho biết số người chết trong ngày ghi nhận 80 là thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Số ca tử vong tại nhà dưỡng lão cũng giảm mạnh khi Pháp chuẩn bị nới lỏng dần phong tỏa toàn quốc áp đặt 8 tuần trước.

Tuy nhiên, các quan chức y tế Pháp cảnh báo rằng dịch vẫn còn hoạt động và đang phát triển, bằng chứng là tình trạng khẩn cấp đã được kéo dài đến ngày 10/7.

Đức hiện đang là ổ dịch lớn thứ 6 tại Châu Âu và lớn thứ 7 trên thế giới với 171.324 ca nhiễm, trong đó có 7.549 ca tử vong.

Đức đang lên kế hoạch cho sự trở lại gần như hoàn toàn vào tháng 5. Tất cả các trường học và cửa hàng đều được mở miễn là phải tuân thủ các qui tắc về vệ sinh và an toàn xã hội.

Mặc dù Đức đã kết thúc giai đoạn 1 thành công nhưng quan chức kiểm soát dịch bệnh tại Đức cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát trở lại vào mùa Thu tới vẫn rất cao và người dân Đức phải chuẩn bị tâm lid sống chung lâu dài với dịch.

 Iran vẫn đang là ổ dịch lớn nhất khu vực với 106.220 ca nhiễm và 6.589 ca tử vong, tăng lần lượt 1.529 và 48ca so với một ngày trước đó.

Tại Đông Nam Á, Singapore vẫn đang là ổ dịch lớn nhất khu vực với tổng cộng 22.460 ca nhiễm (tăng 753 ca) và 20 ca tử vong. Số ca tử vong tại quốc gia này không tăng thêm trong thời gian gần đây nhưng số ca nhiễm vẫn tăng mạnh.

Indonesia hiện đang là ổ dịch lớn thứ 2 khu vực với tổng cộng 13.645 ca nhiễm và 959 ca tử vong (cao nhất khu vực), tăng lần lượt 533 và 16 ca so với một ngày trước đó.

Philippines hiện đang là ổ dịch lớn thứ 3 khu vực với 10.610 ca nhiễm và 704 ca tử vong, tăng lần lượt 147 và 8 ca so với một ngày trước đó.

Malaysia – ổ dịch lớn thứ 4 khu vực tính đến sáng nay ghi nhận tổng cộng 6.589 ca nhiễm (tăng 54 ca), trong đó có 108 ca tử vong.

Thái Lan hôm qua chỉ ghi nhận thêm 4 ca nhiễm và 1 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 3.004 ca và 56 ca.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 10/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.