Thứ sáu, 29/03/2024 21:35 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 11/4/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 11/04/2020 18:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 11/4/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 11/4 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật lúc 18h00 ngày 11/4/2020:

Thế giới: 1.705.845 người mắc; 103.233 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 503.177 người mắc; 18.761 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 158.273 người mắc; 16.081 người tử vong.

- Italy: 147.577 người mắc; 18.849 người tử vong.

- Đức: 122.171 người mắc; 2.736 người tử vong.

Việt Nam: 258 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

128 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 09/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: BN17, BN18, BN19, BN21, BN22, BN23, BN24, BN26, BN27, BN29, BN30, BN31, BN32, BN33, BN34, BN35, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN51, BN53, BN54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN72, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN84, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN95, BN96, BN98, BN99, BN100, BN101, BN102, BN103, BN104, BN107, BN110, BN111, BN112, BN113, BN116, BN117, BN118, BN 119, BN120, BN121, BN122, BN123, BN125, BN126, BN129, BN130, BN131, BN132, BN136, BN137, BN138, BN140, BN142, BN150, BN152, BN153, BN154, BN159, BN160, BN179, BN187, BN192, BN197, BN198, BN200,BN203, BN222, BN234, BN237, BN249

Cập nhật dịch Covid-19 sáng 11/4 ở Việt Nam

Tính đến sáng 11/4, Việt Nam ghi nhận tổng số 257 ca mắc COVID-19, trong đó có 159 người từ nước ngoài (chiếm 61,9%), 98 người lây nhiễm thứ phát.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện tổng số bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh là 144 ca.

Tổng số có 113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó, 20 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2; 8 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cập nhật dịch Covid-19 sáng 11/4 trên thế giới

Tính đến 6h sáng 11/4 (giờ Việt Nam), dịch COVID-19 đã lây lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tổng cộng 1.696.244 trường hợp mắc bệnh và 102.594 ca tử vong.

Mỹ vượt Italy về số ca tử vong

Đến sáng nay, Mỹ đã ghi nhận 18.644 ca tử vong - lần đầu tiên vượt qua Italy, trong khi số bệnh nhân mới tăng thêm 32.706, lên tổng số 501.272 người, với 27.239 ca đã hồi phục.

Riêng tại bang New York - tâm dịch của nước Mỹ, trong ngày 10/4 đã ghi nhận tới 777 ca tử vong mới, nâng tổng số người tử vong vì virus corona tại bang này lên tới 7.844.

Dù vậy, số ca tử vong mới tại bang New York trong 24 giờ qua đã giảm nhẹ so với con số kỷ lục ghi nhận một ngày trước đó (799) ca.

New York hoang vắng chưa từng thấy.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo tại cuộc họp báo ngày 10/4 rằng số ca tử vong của bang này đã giảm nhẹ, nhưng vẫn còn “cao khủng khiếp” sau 3 ngày liên tiếp tăng kỷ lục.

Tuy nhiên, thống đốc nhấn mạnh cần “lạc quan thận trọng” khi tỷ lệ ca bệnh tăng chậm lại. Ông cho biết lần đầu tiên, số ca bệnh chăm sóc tích cực đã giảm mạnh. “

Chúng ta tiếp tục mất đi nhiều mạng sống và phải chịu đựng nỗi đau to lớn”, ông nói trước báo giới từ Albany, New York.

Cùng ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm công bố các thành viên trong một hội đồng có nhiệm vụ tập trung vào quá trình mở cửa trở lại nền kinh tế của nước này sau khi đại dịch COVID-19 qua đi. Đây được xem là nhóm chuyên trách thứ hai của Tổng thống Trump trong thời điểm Mỹ đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ tác động của COVID-19. Ông Trump thừa nhận rằng quyết định khi nào mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ sẽ là thời khắc khó khăn nhất đối với ông. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: “Tôi sẽ phải đưa ra quyết định và tôi hy vọng đó sẽ là một quyết định đúng đắn. Mặc dù vậy, đây vẫn sẽ là quyết định lớn nhất mà tôi thực hiện”.

Hiện Tổng thống Trump đang nỗ lực khôi phục lại nền kinh tế Mỹ sau nhiều tuần áp dụng các biện pháp chặt chẽ trong xã hội để hạn chế khả năng lây lan của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông cũng đối diện với các cảnh báo về khả năng bùng phát lại đại dịch nếu sớm dỡ bỏ các quy định về giãn cách xã hội.

Tây Ban Nha: Ca tử vong thấp nhất trong 17 ngày qua

Sau Mỹ, Tây Ban Nha hiện là nước có số bệnh nhân COVID-19 cao thứ hai thế giới, hơn 158.273 ca. Điểm tích cực là số ca mắc bệnh mới và ca tử vong trong ngày ở nước này đang theo chiều hướng đi xuống. "Đường cong dịch" tại Tây Ban Nha đã lên tới đỉnh điểm với trên 8.200 ca nhiễm virus trong một ngày vào 28/3, sau đó đang có xu hướng giảm dần, ngày 10/4 là 5.051 ca. Cùng ngày, số ca tử vong mới là 634, thấp nhất trong 17 ngày qua.

Italy: Hơn 16.000 người tử vong

Italy ghi nhận thêm 3.951 ca mắc mới và 634 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 147.557, trong đó có 16.081 ca tử vong.

Số ca mắc Covid-19 tại Đức là 122.171 trường hợp. Cụ thể, ngày 10/4 nước này ghi nhận thêm 3.936 ca mắc mới và 160 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này lên 2.767.

Bất chấp những tác động tới nền kinh tế, Chính phủ Italy cùng ngày đã gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại đến ngày 3/5 nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời công bố sắc lệnh mới về giai đoạn 2 ứng phó với dịch bệnh.

Giới chức Italy đang kêu gọi người dân ở nhà trong dịp cuối tuần này trong bối cảnh tỉ lệ lây nhiễm lại tăng tại "điểm nóng" Lombardy ngay trước thềm lễ Phục sinh vào ngày Chủ nhật, 13/3.

Anh: Gần 9.000 người chết

Anh thông báo thêm 980 người nhiễm nCoV chết tại bệnh viện, mức tăng cao nhất trong 24 giờ, nâng tổng số lên gần 9.000.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock trong cuộc họp báo tại London hôm 10/3 cho biết 19.116 người được xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 9/4, trong đó 5.706 dương tính. Tổng số ca nhiễm tại Anh là 73.758, trong đó 19.304 người phải nhập viện và mới 135 người hồi phục.  

Số người chết được ghi nhận tại các bệnh viện của Anh là 8.958, tăng thêm 980, mức tăng kỷ lục từ khi Covid-19 xuất hiện tại Anh và cao hơn "ngày chết chóc" 2/4 tại Tây Ban Nha với 961 ca tử vong.  

Giới chuyên gia Mỹ cảnh báo Anh có thể hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nhất châu Âu vì Covid-19, với số người chết có thể chiếm 40% tổng châu lục này. Các cuộc tranh luận về "miễn dịch cộng đồng" được cho là nguyên nhân khiến Anh chậm trễ áp dụng cách biệt cộng đồng và các biện pháp hạn chế khác để ngăn SARS-CoV-2 lây lan.  

Pháp: Số ca tử vong tăng cao

Ngày 10/4, nước Pháp ghi nhận thêm 554 ca tử vong vì Covid-19 trong hệ thống bệnh viện, đưa tổng số ca tử vong tại bệnh viện từ đầu mùa dịch lên 8.598 ca. Tổng số ca tử vong tại các trung tâm y tế xã hội, trung tâm chăm sóc người cao tuổi là 4.599.

Như vậy, tính đến ngày 10/4, 13.197 người Pháp đã tử vong vì virus SARS-CoV-2. Trong tổng số 31.267 ca đang phải nhập viện tính đến ngày 10/4, có hơn 7.000 ca phải hồi sức cấp cứu, giảm nhẹ so với các ngày trước.

Ngày 10/4, Bộ trưởng Quân đội Pháp, bà Florence Parly cho biết, quân đội nước này đã xác định 369 ca nhiễm SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm, 867 ca được chẩn đoán nhiễm bệnh, 3.800 ca được xác định có khả năng đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, Cơ quan Y tế Pháp cho biết, kể từ đầu mùa dịch, đã có hơn 6.000 nhân viên y tế và nhân viên các cơ sở y tế, xã hội tại nước này có khả năng nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong số này, khoảng 15 người đã tử vong. Còn theo Cơ quan Y tế vùng Ile-de-France, tại khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận, có tới hơn 400 trong tổng số 700 trung tâm chăm sóc người cao tuổi (chiếm gần 60%) đã xuất hiện các trường hợp liên quan dịch Covid-19.

Nước Pháp vẫn trong giai đoạn phong tỏa toàn quốc, trùng với thời điểm nghỉ lễ Phục Sinh, một kỳ nghỉ quan trọng đối với người dân Pháp. Như mọi năm, đây sẽ là thời điểm người dân đổ đi du lịch, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, năm nay, Bộ Nội vụ Pháp nhấn mạnh, việc đi nghỉ lễ hoặc nghỉ cuối tuần không phải là lý do được phép trong thời gian phong tỏa.

Số người chết ở Brazil vượt qua 1.000

Brazil, quốc gia bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nặng nhất tại Mỹ La tinh, trong ngày 10/4 đã ghi nhận tổng số người chết vượt mốc 1.000 ca.

Theo hãng tin AFP, tính tới ngày 10-4, tổng số ca bệnh COVID-19 của Brazil là 19.638 ca, trong đó có 1.056 người chết.

Mặc dù so với nhiều nước đây vẫn là mức thấp, song các chuyên gia y tế lo ngại tình hình sẽ tồi tệ hơn. Giới chuyên gia dự đoán dịch bệnh COVID-19 tại Brazil sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 4.

Tại Iran, số ca mắc Covid-19 tại nước này đã lên tới 68.192 sau khi ghi nhận thêm 1.972 trường hợp trong ngày 10/4. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 4.232 trường hợp.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 81.907 trường hợp, trong đó có 3.336 ca tử vong. Trung Quốc đại lục là nơi đầu tiên trên thế giới bùng phát dịch Covid-19 nhưng giờ đã không còn là tâm dịch của thế giới. Các ca mới ghi nhận tại Trung Quốc đại lục trong ngày vẫn chủ yếu là ngoại nhập.

Tại Hàn Quốc, tổng số ca mắc Covid-19 hiện tại là 10.450, trong đó có 208 ca tử vong. Số ca mắc mới ghi nhận trong ngày tại nước này chỉ ở mức 2 con số.

Trong khi đó, Malaysia hiện đã có 4.346 ca mắc trong đó 70 ca tử vong. Các con số này ở Ấn Độ lần lượt là 7.598 và 246 và ở Philippines là 4.195 và 221.

WHO cảnh báo rủi ro nếu các nước sớm gỡ bỏ phong tỏa

Phát biểu trong buổi họp báo thường nhật về đại dịch Covid-19 tại Geneva- Thuỵ Sỹ ngày 11/4, Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá, một vài ngày qua dịch Covid-19 đã có các dấu hiệu chậm lại tại một số nước châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nhất như Tây Ban Nha, Italy hay Pháp. Tuy nhiên, sẽ là rủi ro lớn nếu các nước sớm gỡ bỏ các lệnh hạn chế.

“Một số quốc gia đang lên kế hoạch cho giai đoạn chuyển đổi, gỡ bỏ các hạn chế ở lại trong nhà. Tổ chức Y tế thế giới – WHO, cũng muốn gỡ bỏ các hạn chế này như tất cả mọi người, nhưng nếu gỡ bỏ quá sớm thì có thể dẫn đến sự bùng phát trở lại chết người của dịch. Nếu không xử lý tốt thì giai đoạn dịch đi xuống cũng sẽ nguy hiểm không kém gì khi đó bùng lên” - Tổng Giám đốc WHO cho biết.

Cảnh báo của người đứng đầu WHO được đưa ra trong bối cảnh một vài nước châu Âu trong những ngày qua bắt đầu gỡ bỏ một số hạn chế đi lại và tiếp xúc xã hội.

Các nước Áo, Đan Mạch sẽ cho mở cửa lại trường mầm non và tiểu học từ tuần sau, Tây Ban Nha cũng cho phép các lao động trong nhiều lĩnh vực quay lại làm việc còn Italy cho mở lại các hiệu sách và cửa hàng quần áo cho trẻ em.

Một số nước khác như Pháp hay Anh sẽ họp vào đầu tuần sau để bàn về việc có gia hạn tiếp các lệnh phong toả hay tiến hành nới lỏng một số quy định hay không, dù dịch Covid-19 tại các nước này vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi ngày.

Ngoài việc phát đi cảnh báo với các nước châu Âu, WHO cũng kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế dành sự quan tâm cho khu vực châu Phi, nơi có hạ tầng y tế kém nhất thế giới nhưng đang chứng kiến sự lây lan rất nhanh của Covid-19.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 11/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới