Thứ bảy, 20/04/2024 12:19 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 14/3/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 14/03/2020 21:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 14/3/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất virus Covid-19 ngày 13/3 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

>>> Xem thêm: Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 15/3/2020

  • Cập nhật lúc 18h30 ngày 14-03-2020:

    • Thế giới: 146.645 người mắc, 5.443 người tử vong, trong đó:

    - Lục địa Trung Quốc: 3.189 người tử vong.
    - 147 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 2.254 người tử vong

    Việt Nam: 53 trường hợp mắc COVID-19.

    • 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn
    • Số ca mắc tại Việt Nam hiện nay gồm có:

    - 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17-BN17).
    - 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).
    - 02 người tiếp xúc gần với BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).
    -01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).
    10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với BN17 từ Anh về Việt Nam (từ BN22 đến BN31).
    01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).
    01 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).
    01 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).
    01 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 04/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23. (BN35).
    03 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc COVID-19 ngày 10/3/2020 (BN36, BN37, BN38).
    01 nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với BN24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình (BN39).
    03 người gồm bé gái 2 tuổi, nam giới 59 tuổi và nam giới 28 tuổi quê ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 (BN40, BN41, BN42).
    01 nữ giới 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp xúc gần với BN38 (con dâu của BN34) (BN43).
    01 nam thiếu niên 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với BN37 (nhân viên của BN34) (BN44).
    01 nam giới trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34 ngày 4/3/2020 (BN45).
    01 người phụ nữ, 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay London (Anh) về Hà Nội ngày 9/3/2020 (BN46)
    01 phụ nữ, 43 tuổi tại Hà Nội, là giúp việc trong toà nhà của BN17, có tiếp xúc gần với BN17 (BN47)
    01 nam giới 31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng đi tiếp xúc với BN34 (BN48).
    01 nam giới 71 tuổi quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3/2020, là chồng của BN30 (BN49).
    01 nam giới, 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN50).
    01 phụ nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 11/3/2020 (BN51).
    01 phụ nữ 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN52)
    01 nam giới 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar). (BN53)

    Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (08); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (09); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).

    • Số ca xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính5.182 trường hợp.

Việt Nam công bố thêm 4 ca nhiễm Covid-19

Chiều ngày 14/3, Bộ Y tế nhận được thông tin kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Viện Pasteur TP.HCM về 04 ca bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

- Bệnh nhân thứ 50 là nam, 50 tuổi, địa chỉ phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Paris và về nước ngày 9/3. Ngày 11/3, bệnh nhân có sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở.

Ngày 13/3, bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2. Tối ngày 13/3, mẫu bệnh phẩm bệnh của nhân được gửi sang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định...

Bệnh nhân thứ 51 là nữ, 22 tuổi, địa chỉ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh ở Châu Âu, từ ngày 23/2 - 12/3 có đi qua nhiều nước.

Ngày 11/3, bệnh nhân có sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở. Sáng ngày 13/3, bệnh nhân bay về Nội Bài trên chuyến bay QR968 và được chở thẳng vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính SARS-CoV-2.

Tối ngày 13/3, mẫu bệnh phẩm bệnh nhân được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.

- Bệnh nhân thứ 52 là nữ, 24 tuổi, địa chỉ Khu 4B, phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay ngày từ London về Việt Nam ngày 9/3.

Ngày 9/3, bệnh nhân về Nội Bài và bắt taxi thẳng về nhà tại Hạ Long, sau đó bệnh nhân tự cách ly tại nhà, sau đó chuyển vào khu cách ly tập trung của tỉnh. Ngày 13/3, bệnh nhân được lấy mẫu và làm xét nghiệm tại Quảng Ninh cho kết quả dương tính.

Sáng ngày 14/3, mẫu bệnh phẩm được gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện dã chiến cơ sở số 2 tại tỉnh Quảng Ninh, tình trạng sức khỏe ổn định.

- Bệnh nhân thứ 53 là nam, 53 tuổi, quốc tích Cộng hòa Czech. Trong thời gian ở Cộng hòa Czech, bệnh nhân có tiếp xúc với người Ý.

Ngày 10/3, bệnh nhân nhập cảnh vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, quá cảnh tại sân bay Doha (Quatar). Sau khi vào Việt Nam, bệnh nhân lưu trú tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh khởi phát bệnh vào ngày 13/3 với biểu hiện ho khan, mệt mỏi. Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, chụp X-Quang có dấu hiệu thâm nhiễm 1/3 dưới đáy phổi, được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, sau đó mẫu bệnh phẩm được chuyển về Viện Pasteur TP.HCM. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến sáng nay (14/3), Covid-19 đã lan ra 138 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 145.000 ca nhiễm, hơn 5.400 ca tử vong, WHO tuyên bố châu Âu là tâm dịch. Các ca nhiễm mới tập trung ở Italy, Tây Ban Nha, Iran, Đức, Pháp và Mỹ.

Covid-19 tiếp tục xuất hiện tại một số nước châu Mỹ và châu Phi, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện dịch lên 138. Kenya, Antigua & Barbuda, Guinea, Sudan, Ethiopia, Kazakhstan cùng vùng lãnh thổ Guadeloupe của Pháp, quần đảo Cayman của Anh và Aruba thuộc Hà Lan là những nơi ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên trong ngày hôm qua.

Châu Âu trở thành tâm dịch

Đại dịch Covid-19 đã chuyển tâm dịch từ châu Á sang châu Âu khi chứng kiến số ca nhiễm mới tại châu lục này tăng kỷ lục.

Hiện đã có ít nhất 4 quốc gia: Ba Lan, Đan Mạch, Slovakia và Cộng hòa Séc thông báo sẽ đóng cửa biên giới hoàn toàn.

Theo TTXVN, ngày 13/3, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định rằng châu Âu hiện là "trung tâm" của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 toàn cầu và cảnh báo không thể biết khi nào dịch bệnh sẽ bùng phát.

Trong một cuộc họp báo tại Geneva, ông Ghebreyesus cho biết số người nhiễm bệnh và các ca tử vong được báo cáo mỗi ngày ở châu Âu nhiều hơn tất cả phần còn lại của thế giới, ngoại trừ Trung Quốc, và châu Âu hiện đã là “trung tâm” mới của đại dịch toàn cầu COVID-19.

Ông nhấn mạnh số ca tử vong vì COVID-19 hiện đã vượt quá 5.000 người và "đây là một cột mốc bi thảm."

Italy hiện đang là điểm nóng nhất thế giới về Covid-19. Trong ngày 13/3, Italy lại có thêm một ngày mất mát nặng nề khi có thêm 250 ca tử vong vì dịch Covid-19 và 2.547 trường hợp mắc phải dịch bệnh này.

Đã 4 ngày phong tỏa toàn bộ đất nước 60 triệu dân nhưng tình hình ở Italy vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào khi số ca tử vong và số người nhiễm mới liên tục tăng thêm hàng ngày.

Cho tới nay, quốc gia này đã ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với ít nhất 1.266 ca tử vong. Chính quyền nước này cũng đang lo ngại dịch lan xuống các vùng miền Nam, nơi có hệ thống y tế yếu kém hơn nhiều so với miền Bắc.

Tại Đức, chỉ trong vòng 24 giờ cũng đã có 930 ca nhiễm mới với 2 trường hợp tử vong. Trước đó, ngày 11/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo nếu không quyết liệt ngăn chặn dịch Covid-19, sẽ có tới 70% dân số Đức nhiễm virus SARS-CoV-2. Tổng số ca nhiễm bệnh ở Đức hiện cao thứ 3 châu Âu với 3.675 ca.

Tây Ban Nha hiện là quốc gia thứ 2 chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 ở châu Âu với hơn 2.086 ca nhiễm mới và 47 trường hợp tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này cũng đã tăng lên 5.232 trường hợp với 133 ca tử vong.

Khi tâm dịch chuyển từ Milan (Italy) sang Madrid (Tây Ban Nha), Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã cảnh báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này có thể lên đến 10.000 vào tuần sau.

"Chúng tôi chỉ đang ở giai đoạn đầu của cuộc chiến chống dịch Covid-19. Còn những tuần vô cùng khó khăn đang đợi chúng tôi phía trước", ông Sanchez khẳng định khi thông báo tình trạng khẩn quốc gia.

Tại Pháp, Tháp Eiffel, công trình biểu tượng của Thủ đô Paris đã bắt đầu đóng cửa vô thời hạn từ 21h tối 13/3 (giờ địa phương, tức rạng sáng 14/3 giờ VN). Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh tại châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ban bố tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại nước này trong một thế kỷ qua, đồng thời yêu cầu đóng cửa toàn bộ các trường học và đại học trên phạm vi cả nước cho tới khi có lệnh mới.

Châu Á với điểm nóng Iran

Iran là điểm nóng thứ hai của dịch COVID-19 hiện nay, chỉ sau Italy. Trong 24 giờ qua, nước này đã có thêm 1.289 ca nhiễm mới và 85 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 11.364 và 514 người đã chết.

Tại Hàn Quốc, nước này ghi nhận thêm 110 ca mới mắc bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại đây lên thành 7.979 người. Số ca tử vong tăng thêm 5 người lên thành 71 ca.

Trung Quốc chỉ ghi nhận 8 ca nhiễm mới

Trung Quốc ngày 13/3 chỉ ghi nhận 8 ca nhiễm mới, mức tăng số ca nhiễm thấp nhất kể từ khi nước này bắt đầu công bố số liệu từ 20/1.

Trung Quốc đại lục ghi nhận 80.813 ca nhiễm nCoV, 3.176 người tử vong và hơn 64.000 người đã bình phục.

Tính đến ngày 11/3, khoảng 40% số danh lam thắng cảnh ở Trung Quốc đã mở cửa đón du khách.

Các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và Giang Tây nằm trong tốp 10 địa phương có nhiều địa danh du lịch mở cửa trở lại.

Cùng ngày, thành phố Nghi Xương thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, bắt đầu nới lỏng hạn chế đi lại vốn được áp đặt trước đó nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Như vậy, sau một thời gian trì hoãn đối phó và sau đó thực hiện các biện pháp quyết liệt như phong tỏa thành phố, Trung Quốc tuyên bố họ "về cơ bản đã khống chế được dịch".

Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19

Tổng thống Trump ngày 13/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở Mỹ để giải phóng 50 tỷ USD trong ngân sách liên bang nhằm đối phó virus corona.

Dù vậy, Tổng thống Trump bác bỏ chỉ trích cho rằng Washington đã không tiến hành một số biện pháp khiến cuộc khủng hoảng y tế trở nên trầm trọng hơn.

"Tôi chẳng có trách nhiệm gì ở đây. Các tình huống, luật lệ, quy định đã được đặt ra từ một thời kỳ khác", ông Trump nói, kiên quyết cho rằng vấn đề khiến các bộ xét nghiệm virus corona được phân phối chậm xuất phát từ lỗi của các chính quyền trước.

Tới thời điểm hiện tại, Mỹ đã ghi nhận 2.269 người nhiễm virus corona, trong đó 572 ca được ghi nhận trong 24 giờ qua. 48 người đã tử vong vì virus corona tại Mỹ.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp là một phần trong các nỗ lực của Nhà Trắng nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng y tế sau một tuần chao đảo của thị trường và gián đoạn trong cuộc sống thường ngày.

Nga ghi nhận ngày nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhất

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Nga cho biết, tính đến ngày 13/3 tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã tăng từ 34 lên 45 người.

Theo Ban chỉ đạo, trong ngày 13/3 đã ghi nhận 11 bệnh nhân mới trong 2 tuần qua đã đến những nước có tình trạng lây lan cao là Italy, Pháp, Áo. Đây là ngày ghi nhận số người nhiễm bệnh cao nhất tại LB Nga. Một trong số 11 người nhiễm bệnh là do tiếp xúc với một bệnh nhân khác.

Tổng thống Brazil tuyên bố âm tính với virus SARS-CoV-2

Tổng thống Braziln Jair Bolsonaro ngày 13/3 cho biết, ông đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tuyên bố được Tổng thống Bolsonaro đưa ra trên trang Facebook cá nhân. Trước đó, nhật báo O Dia, tờ báo hàng đầu tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil đưa tin ông Bolsonaro đã có kết quả xét nghiệm lần một dương tính với virus SARS-CoV-2. Thông tin này sau đó được nhiều hãng thông tấn báo chí trên thế giới đăng lại.

Cùng ngày, con trai của Tổng thống Brazil và là một nghị sỹ Quốc hội, ông Eduardo Bolsonaro, người cũng có chuyến thăm Mỹ cùng cha mình, đã thông báo trên trang Twiter cá nhân, rằng ông Bolsonaro “không có bất kỳ dấu hiệu nào lây nhiễm Covid-19”.

Tổng thống Brazil Bolsonaro đã phải tiến hành xét nghiệm sau khi Thư ký báo chí Fabio Wajngarten của ông được khẳng định mắc Covid-19 trong ngày 12/3, sau chuyến thăm Mỹ vừa qua.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 14/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ